ĐT Pháp và bài toán dùng hay không dùng Pogba?

Trần Minh Trần Minh
11:21 ngày 15-06-2016
Paul Pogba đã chơi không tốt trong trận ra quân với Romania, trận đấu mà Dimitri Payet đã hoàn toàn “chiếm diễn đàn”. Nhưng liệu Pogba chơi tồi hay hệ thống chiến thuật của Pháp không phát huy được giá trị của anh?

KHÔNG POGBA VÀ GRIEZMANN?

Có bình tâm cách mấy, Pogba cũng không tránh khỏi những náo động bên ngoài sân cỏ, khi anh trở thành tâm điểm của một cuộc tranh giành của các đội bóng lớn. Khi Juventus chính thức chiêu mộ Miralem Pjanic, người ta càng có lý do để tin là Juve sẵn sàng bán Pogba.

Real Madrid muốn có Pogba, chuyện này ai cũng rõ. Tờ ABC cho biết, Real đã ra giá 90 triệu euro cho tiền vệ người Pháp. Robert Pires lên tiếng khuyên Pogba nên đến Real. Nhưng từ Man United, tân HLV Jose Mourinho cũng sẵn sàng nhảy vào cuộc chiến để tranh chữ ký với CLB cũ. Còn ngay tại nước Pháp, PSG cũng muốn anh chơi bóng ngay trên quê hương.

Thế nên tâm lý của Pogba nếu có bị xao nhãng phần nào thì đấy cũng không phải là chuyện quá khó hiểu. Tất nhiên điều ấy làm HLV Didier Deschamps của ĐT Pháp cảm thấy không vừa ý. Thế nên tờ L’Equipe số ra hôm qua đưa tin Deschamps đã chuẩn bị cho phương án thi đấu mà không có Pogba lẫn Antoine Griezmann. Sơ đồ từ 4-3-3 sẽ được chuyển thành 4-2-3-1 với sự góp mặt từ đầu của cặp tiền vệ cánh Anthony Martial và Kingsley Coman.

Với Griezmann, vấn đề là sự quá tải. Anh đã đá 62 trận đấu mùa giải vừa qua ở Atletico trước khi vào EURO và Deschamps muốn cho anh một khoảng nghỉ cần thiết. Với Pogba, đấy có thể là một đòn tâm lý mà Deschamps dành cho anh. Ông cần anh hiểu: không một cầu thể nào là không thể thay thế. World Cup 2014, Deschamps cũng đã cho Pogba ngồi dự bị trong trận đấu thứ hai của vòng bảng. Kết quả là khi trở lại, anh đã chơi tốt hơn rất nhiều. Trong trận đấu ở vòng 1/8, Pogba chính là người mở tỷ số vào lưới Nigeria.


Thế nên không loại trừ khả năng lần này, Deschamps tiếp tục “bổn cũ soạn lại” với ngôi sao của mình. Payet đã cứu vãn danh dự cho đội chủ nhà ở trận ra quân, nhưng để mơ về chức vô địch, tất nhiên ông cần một Pogba ở phong độ tốt nhất.

LỖI Ở POGBA HAY DESCHAMPS?

Một quan điểm khác rất đáng tham khảo, đó là Deschamps đang dùng Pogba sai cách chứ không phải là tiền vệ này chơi tồi. Ở Juventus, Antonio Conte trước đây và Max Allegri sau này đều dùng Pogba một cách tự do, điều đó giúp anh phát huy khả năng sáng tạo của mình. Nhưng ở ĐT Pháp, Pogba lại bị gò khá nhiều vào nhiệm vụ phòng ngự, vô tình kềm hãm khả năng của anh.

Chí ít, đấy là quan điểm của Emmanuel Petit, cựu tiền vệ từng cùng Pháp vô địch World Cup 1998. Petit nói trên tờ Le Parisien: “Chúng ta không thể dùng Pogba để cải thiện thông số phòng ngự của mình. Cũng như Griezmann, cậu ấy có đủ tài năng để nâng Les Bleus lên một tầm cao mới. Vấn đề là cách chơi của Pháp và Juve quá khác nhau, dẫn đưa đến vai trò của Pogba cũng khác. Khi một cầu thủ quen tự do bị áp vào những khuôn khổ, người ta không thể đòi hỏi anh ta chơi với hiệu quả cao được”.

VIDEO: Gà Tài dự đoán trận đấu Pháp - Albania



Thế nên chính Deschamps có lẽ cũng phải suy nghĩ lại về chiến thuật. Sơ đồ 4-3-3 của ông trong trận ra quân mang nặng sự thận trọng, có lẽ vì áp lực quá lợn mà Pháp phải gánh chịu trước khi vào giải. Ông bố trí một N’Golo Kante chuyên đánh chặn, đồng thời yêu cầu Blaise Matuidi lẫn Pogba đều phải hỗ trợ thêm trong công tác phòng ngự. 

“Chúng ta dùng Pogba để kết liễu đối thủ, chứ không phải để hạn chế bàn thua”, Petit nói. “Hãy nhìn cách Croatia dùng Rakitic và Modric để mở ra những khoảng trống. Đấy là việc mà Pogba rất giỏi”.

Tất nhiên là khi Deschamps thay đổi, chính Pogba cũng phải cho thấy là anh đã sẵn sàng để gánh vác trọng trách. Bởi vì suy cho cùng, cầu thủ Pháp đặt nhiều hy vọng nhất tại giải lần này chính là Pogba chứ không phải người hùng bất chợt Dimitri Payet.

Deschamps đã lo xa?
Tờ L’Equipe cho hay Deschamps sẽ tính chuyện chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1 với cặp tiền vệ trung tâm thiên về thủ là Kante - Matuidi. Sở dĩ có sự thận trọng như thế này là vì ông quá lo cho hàng phòng ngự, vốn đã mất M.Sakho, Varane và Mathieu trước khi vào giải. Thế nhưng những gì Adil Rami thể hiện trong trận ra quân với Romania cho thấy anh hoàn toàn không phải là một chốt chặn tồi. Rami chọn vị trí chuẩn, phối hợp ăn ý với người đá cặp Laurent Koscielny và gần như không phải sai lầm nào. Cuối cùng, đừng quên Rami chính là hòn đá tảng của một Sevilla vừa bảo vệ thành công chức vô địch Europa League. Thế nên Deschamps hoàn toàn có thể mạnh dạn mà giải phóng cho Pogba khỏi nhiệm vụ phòng ngự.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x