Cuốn biên niên sử duyên nợ
Italia vs Tây Ban Nha là một cặp đấu mang trong nó cả một bề dày lịch sử của bóng đá thế giới. Họ đã gặp nhau tới 37 lần và tính đến trước thềm trận bán kết EURO 2020 thì mỗi đội tuyển đều thắng đúng 11 trận.
Sẽ càng thú vị hơn gấp bội khi biết, Tây Ban Nha chính là đội tuyển đã chứng kiến chức vô địch World Cup đầu tiên trong lịch sử bóng đá Italia (tại World Cup 1934). Và ngược lại, Italia cũng chính là đối thủ mà Tây Ban Nha đánh bại để khởi đầu một kỷ nguyên rực rỡ.
Chúng ta đang nói về EURO 2008. Năm đó, Tây Ban Nha lên ngôi vô địch bằng thắng lợi 1-0 trước ĐT Đức trong trận chung kết, tuy nhiên, trận đấu mà NHM La Roja nhớ nhất tại kỳ EURO năm đó lại chính là cuộc chạm trán với Italia tại tứ kết. Trong 6 trận đấu mà Tây Ban Nha đã chơi tại EURO 2008, họ thắng tới 5 trận. Đối thủ duy nhất mà La Roja không thể đánh bại trong 90 phút thi đấu chính thức chính là Italia tại tứ kết.
Sau khi bị Italia cầm hoà 0-0 trong 120 phút, Tây Ban Nha run rẩy bước vào loạt sút luân lưu. Thế nhưng cả De Rossi và Di Natale đều đã sút hỏng, tạo điều kiện để Cesc Fabregas bước lên thực hiện cú đá penalty thành công đưa Tây Ban Nha vào trận bán kết.
Tất cả những NHM bóng đá Tây Ban Nha đều nhớ rằng, chức vô địch EURO 2008 chính là đòn bẩy để đoàn quân xứ sở đấu bò mở ra một kỷ nguyên huy hoàng với ngai vàng tại World Cup 2010 và EURO 2012. Và chúng ta hẳn đều nhớ rằng, sức mạnh của Tây Ban Nha đã được phô trương tới mức cực đại trong giai đoạn đó cũng sau một thắng lợi trước Italia.
Italia, ôm hận và trả hận
Đó là chiến thắng với tỉ số 4-0 trong trận chung kết EURO 2012. Cho đến thời điểm hiện tại lịch sử EURO vẫn chưa từng xuất hiện trận chung kết nào lệch như cách Tây Ban Nha hạ Italia 4-0 ở chung kết EURO 2012. Thắng lợi của La Roja biến Italia thành đội á quân thua thảm nhất trong một trận chung kết EURO, phá vỡ kỷ lục thất bại 0-3 của ĐT Liên Xô trước Tây Đức năm 1972.
Người Ý ôm mối hận thù đó tới năm 2016 thì thanh toán sòng phẳng. Thật trùng hợp khi 2 đội tuyển này lại gặp nhau trong một trận knock-out tại EURO và lần này, Italia đã thắng.
Tại vòng 1/8 EURO 2016, Italia đã xuất sắc đánh bại Tây Ban Nha 2-0. Bình luận sau trận đấu này, phóng viên Graham Hunter viết: “Thất bại này có thể sẽ là điểm khởi đầu cho sự thoái trào của đội tuyển Tây Ban Nha. Chúng ta đã được chứng kiến những điều khó hiểu như: De Rossi “sâu kim” Andres Iniesta, Sergio Busquets chuyền hỏng liên tục, Tây Ban Nha thực hiện những cú đá phạt lệch hàng chục mét so với thường lệ”.
Đúng như Hunter đã viết, thất bại trước Italia tại EURO 2016 quả thật chính là điểm khởi đầu của hành trình thoái trào mà nền bóng đá Tây Ban Nha đã vất vả trải qua. Italia quả là một đội tuyển đầy duyên nợ với Tây Ban Nha, khi chứng kiến cả giai đoạn khởi đầu của thế hệ vàng lẫn điểm kết thúc của nó.
Hôm nay, cả Italia và Tây Ban Nha đều đã trình làng bằng một diện mạo mới mẻ hơn. Liệu ai sẽ chứng kiến điểm khởi đầu của thế hệ vàng đây?
50 - Có tới 50% số lần đụng độ giữa Italia và Tây Ban Nha tại các VCK EURO kết thúc với tỉ số hoà sau 90 phút thi đấu chính thức. Đây đồng thời là lần đầu tiên trong lịch sử Italia và Tây Ban Nha gặp nhau ở một trận bán kết EURO.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn