Trong màu áo các CLB Empoli và từ 2019 là Napoli, Di Lorenzo đã chơi ở rất nhiều vị trí. Tuy nhiên, điều thú vị là anh chủ yếu đá ở các vị trí thuộc hệ thống phòng ngự, dù từng được ăn tập để chơi tiền đạo. Ở Empoli, Di Lorenzo thường đá wing-back trong sơ đồ 5 hậu vệ. Còn ở Napoli, dưới thời các HLV Ancelotti và Gattuso, anh lại đá ở vị trí hậu vệ phải trong hàng thủ bốn người. Ngoài ra, Di Lorenzo còn từng được bố trí ở vị trí trung vệ, và cả hậu vệ phải.
Vốn là tiền đạo, Di Lorenzo mặc nhiên được xem là có thiên hướng tấn công, và tấn công tốt. Thực tế là ở Napoli mùa giải vừa rồi, anh là một hậu vệ cánh tấn công hiệu quả, đóng góp tổng cộng 12 bàn (4 bàn thắng, 8 kiến tạo) trên mọi đấu trường cho đội bóng Sicile. Tuy nhiên, Di Lorenzo phòng ngự cũng rất cừ. Trong hệ thống của Italia, cánh phải của Di Lorenzo lại chuyên về phòng ngự - anh thường bó về chơi như một trung vệ thứ ba - để cánh còn lại chuyên về tấn công.
Một “phẩm chất” quan trọng khác của Di Lorenzo là anh gần như không dính chấn thương. Mùa trước, anh chỉ nghỉ 2 trận đều vì án treo giò. Một cầu thủ như thế, hỏi sao Mancini không yêu cho được.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn