Hazard tiết lộ lý do đánh mất phong độ ở Real

Duy Hồng
06:13 ngày 21-06-2021
Eden Hazard đã phải vật lộn kể từ khi rời Stamford Bridge hai năm trước và mới đây, anh tiết lộ lý do vì sao mình sụt giảm phong độ nghiêm trọng từ lúc gia nhập Real Madrid với giá 103,5 triệu bảng.

Cầu thủ chạy cánh người Bỉ rời Stamford Bridge vào mùa hè 2019 sau 7 năm gắn bó với Chelsea. Ở CLB mới Real Madrid, anh chưa cống hiến được nhiều với chỉ 43 trận trong 2 mùa giải vừa qua, ghi 5 bàn và có 8 pha kiến tạo, thậm chí bị xếp vào những bản hợp đồng tệ hại nhất lịch sử CLB.

Lúc này, anh đang cùng ĐT Bỉ thi đấu tại EURO 2020 và đã chơi không tệ ở trận Bỉ ngược dòng thắng Đan Mạch lượt trận gần nhất. Ở buổi trả lời phỏng vấn mới đây, Hazard tiết lộ lý do vì sao anh chưa bao giờ thăng hoa tại Real như từng thể hiện ở Chelsea: "Tôi chưa bao giờ nghi ngờ phẩm chất của mình, nhưng liệu tôi có đủ 100% thể lực để chơi bóng tại EURO hay không thì vẫn còn là một câu hỏi và tôi vẫn phải theo dõi bản thân thường xuyên.

Tôi từng bị chấn thương nặng ở mắt cá đến 3 lần và vì thế, bàn chân tôi không thể tốt như cách đây 10 năm. Nhưng tôi biết rằng khi mình có được phong độ tốt, tôi có thể chứng tỏ bản thân trên sân cỏ và đó là điều mà tôi đang làm vào thời điểm này".

Theo thông tin từ phía ĐT Bỉ, Eden Hazard sẽ đá chính ở trận đấu sắp tới với Phần Lan thay cho cậu em Thorgan bị chấn thương. Bản thân Hazard thừa nhận mình cần thêm thời gian: "Tôi vẫn chưa hoàn toàn bình phục 100%, nhưng tôi đã sẵn sàng để ra sân từ đầu. Tất nhiên muốn lấy lại phong độ sẽ cần thời gian. Điều quan trọng là phải hoàn toàn sung sức trong giai đoạn loại trực tiếp. Đó là khi tôi phải đạt phong độ cao nhất".

Mourinho đánh giá Hazard rất cao nhưng lười tập luyện

Liên quan tới Hazard, Jose Mourinho - thầy cũ ở Chelsea thừa nhận anh là một cầu thủ tài năng nhưng cựu thành viên của Lille lại không thể hiện được điều đó trên sân tập: "Hazard là một cầu thủ tuyệt vời, có điều trên sân tập cậu ấy lại làm việc rất tồi. Đúng là Hazard vẫn đến sân tập đều đặn vào mỗi buổi sáng, nhưng cậu ấy lại không vận động nhiều. Khi nghe tôi nói vậy, chắc hẳn bạn cũng có thể hình dung Hazard sẽ xuất sắc đến mức nào nếu chuyên nghiệp hơn.

Dù sao đi nữa thì Hazard cũng là một chàng trai đáng mến. Cậu ấy là mẫu người đàn ông của gia đình và dường như không thuộc về thế hệ cầu thủ đương đại. Nói chung, Hazard khá trầm lặng chứ không thích gây ồn ào. Sở thích của cậu ấy là chăm lo cho gia đình, bố mẹ và con cái.

Vấn đề của Hazard là cậu ấy rất lười tập. Những gì bạn thấy trên sân không phản ánh chính xác quá trình tập luyện của Hazard đâu. Mỗi khi thi đấu, cậu ấy đơn giản chỉ phát huy tài năng thiên bẩm", tân HLV AS Roma kết luận.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x