Hình ảnh các HLV bảng F EURO 2016 khi còn là cầu thủ

DUY KHÁNH
17:03 ngày 03-06-2016
Trước khi theo nghiệp cầm quân, hầu hết các HLV đều từng có thời gian chơi bóng. Các HLV ở bảng F EURO 2016 cũng không phải ngoại lệ. Vậy khi còn là cầu thủ trông họ như thế nào?

Marcel Koller – HLV ĐT Áo


Koller gắn bó trọn vẹn sự nghiệp cầu thủ trong màu áo Grasshoppers Zurich. Ông đã ra sân 428 trận và ghi được 59 bàn thắng trong 20 năm, từ 1978 đến 1997. Sau khi giải nghệ, Koller nhanh chóng bước sang nghề cầm quân với cương vị HLV FC Wil. Tuy nhiên trái ngược với sự nghiệp cầu thủ, nghiệp HLV của Koller khá truân chuyên.

Ông chuyển qua nhiều CLB và chỉ bắt đầu ổn định khi dẫn dắt VfL Bochum vào năm 2005. Đến năm 2011, Koller được bổ nhiệm làm HLV ĐT Áo và EURO 2016 sẽ là giải lớn đầu tiên mà đội tuyển nước này tham dự kể từ World Cup 1998, cũng được tổ chức tại Pháp.

Tỷ lệ chiến thắng của ĐT Áo dưới thời Koller: 54,05%

Bernd Storck – HLV ĐT Hungary


Được biết đến như một chiến lược gia có tính cách lập dị, thế nên sự nghiệp cầu thủ của Storck cũng đầy bão giông. Ông bắt đầu sự nghiệp tại VfL Bochum ở vị trí hậu vệ. Chỉ 2 năm sau, ông chuyển sang khoác áo Dortmund. Storck gắn bó với đội bóng áo vàng đen trong vòng 6 năm, từ 1983 đến 1989 rồi giải nghệ. Cùng với Dortmund, ông đã giành được 1 Cúp QG Đức.

Sau khi giải nghệ, Storck đảm nhiệm vị trí trợ lý HLV tại Hertha Berlin, Wolfsburg, FK Partizan và Dortmund. Đến năm 2008, ông mới bắt đầu sự nghiệp cầm quân tại CLB FC Almaty của Kazakhstan, rồi chỉ vài tháng sau trở thành HLV ĐTQG nước này. 2 năm sau, tháng 10/2010, Storck bị sa thải vì không thể đưa Kazakhstan vượt qua vòng loại EURO 2012.

Vào tháng 7/2015, ông được bổ nhiệm làm HLV ĐT Hungary, sau khi Pal Dardai từ chức. Storck gặt hái thành công khi dẫn dắt Hungary giành vé dự EURO 2016 sau khi đánh bại Na Uy ở trận play-off. Đây là lần đầu tiên Hungary tham dự giải đấu lớn nhất châu lục kể từ EURO 1972.

Tỷ lệ chiến thắng của ĐT Hungary dưới thời Storck: 37,5%

Lars Lagerback – HLV ĐT Iceland


Lagerback là một HLV có tiếng nhưng sự nghiệp cầu thủ của ông không có nhiều dấu ấn nổi bật. Ông chơi bóng trong vòng 14 năm, bắt đầu sự nghiệp tại Alby FF vào năm 1960, đến năm 1970 đầu quân cho Gimonas CK và giải nghệ vào năm 1974.

Ông bắt đầu sự nghiệp HLV vào năm 1977 tại Kilafors IF. Sau đó, ông lần lượt dẫn dắt Arbra BK và Hudiksvalls ABK rồi chuyến đến làm việc tại Liên đoàn bóng đá Thụy Điển vào những năm 1990. Sau khoảng thời gian dẫn dắt các đội trẻ, năm 2000, Lagerback được bổ nhiệm làm HLV ĐT Thụy Điển.

Ông dẫn dắt Thụy Điển trong vòng 9 năm và để lại nhiều dấu ấn đậm nét. Năm 2009, Lagerback từ chức vì không thể dẫn dắt Thụy Điển vượt qua vòng loại World Cup 2010. Tuy nhiên, nhà cầm quân này vẫn tham dự World Cup 2010 với tư cách HLV Nigeria. Dù vậy, “Đại bàng xanh” đã có một giải đấu tệ hại khi bị loại ngay từ vòng bảng. Lagerback trở thành HLV ĐT Iceland vào năm 2011 và sau khi EURO 2016 kết thúc, ông sẽ giải nghệ.

Tỷ lệ chiến thắng của ĐT Iceland dưới thời Lagerback: 71.43%

Fernando Santos – HLV ĐT Bồ Đào Nha


Santos trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Benfica nhưng đến năm 16 tuổi, ông quyết định gia nhập Estoril để tìm kiếm cơ hội thi đấu. Santos khoác áo đội bóng này trong vòng 6 năm, chuyển sang khoác áo Maritimo 1 mùa giải (1979/80) rồi quay trở lại Estoril. Ông tiếp tục khoác áo đội bóng này thêm 7 năm nữa rồi giải nghệ.

Sau khi giã từ sự nghiệp quần đùi áo số, Santos lập tức ngồi vào vị trí trợ lý HLV Estoril. Chỉ 1 năm sau, năm 1988, ông được bổ nhiệm HLV trưởng đội bóng này. Năm 1998, ông chuyển đến dẫn dắt gã khổng lồ Porto và giành được danh hiệu VĐQG Bồ Đào Nha đầu tiên.

Sau đó, Santos lang bạt qua nhiều CLB khác nhau rồi được bổ nhiệm làm HLV ĐT Hy Lạp vào năm 2010. Ông dẫn dắt đội bóng này lọt vào vòng 1/8 World Cup 2010, một thành tích khá ấn tượng. Tuy vậy, ở trận đấu vòng 1/8 này, Santos đã bị trọng tài Ben Williams truất quyền chỉ đạo vì tranh cãi và Hy Lạp thua Costa Rica 3-5 trong loạt đá luân lưu.

Chỉ vài tháng sau, Santos được bổ nhiệm làm HLV ĐT Bồ Đào Nha, sau khi Paulo Bento bị sa thải vì thành tích kém cỏi cũng tại World Cup 2014.

Tỷ lệ chiến thắng của ĐT Bồ Đào Nha dưới thời Santos: 68,75%

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x