HLV Del Bosque soạn lại bổn cũ để chinh phục EURO

Quang Hoà Quang Hoà
19:29 ngày 24-06-2016
Ở EURO 2016, ĐT Tây Ban Nha đã chơi 3 trận vòng bảng mà không có bất kỳ sự thay đổi nào trong đội hình xuất phát. Cách đây 4 năm HLV Vicente Del Bosque từng áp dụng chính sách hạn chế xoay vòng, và ông đã thành công trong việc giúp Tây Ban Nha bảo vệ thành công chức vô địch châu Âu.
Không chỉ giữ nguyên đội hình xuất phát ở 3 trận vòng bảng, Tây Ban Nha còn ít cho những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị có cơ hội được thể hiện mình. Kể từ đầu giải, Tây Ban Nha cùng với Iceland là 2 đội bóng hiếm hoi có đến 11 cầu thủ xuất hiện trên sân quá 200 phút.

Tính ra, HLV Del Bosque đã sử dụng 17 cầu thủ khác nhau ở EURO 2016. Con số này thấp hơn so với những gì diễn ra ở các ĐT Đức, Pháp và Thụy Sỹ. Tuy nhiên, xét về số phút có mặt thì những cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị của Tây Ban Nha lại phải ghen tị so với các đồng nghiệp ở 3 đội bóng kể trên.

Thống kê cho thấy, trong số 6 cầu thủ vào sân thay người của Tây Ban Nha có 2 người chưa đá đủ 10 phút, 2 người đá ít hơn 30 phút và chỉ có 2 người đá hơn 50 phút. Rõ ràng, "Ngài râu kẽm" đang đặt niềm tin vào một nhóm cầu thủ cố định, trong khi những người khác lại rất ít khi được ông đoái hoài đến.

Đang có ý kiến cho rằng đáng ra HLV Del Bosque nên xoay vòng cầu thủ nhiều hơn để giữ sức cho các học trò. Tuy nhiên, thuyền trưởng của Tây Ban Nha không phải không có lý khi trung thành với chính sách của mình.

Torres ghi 3 bàn ở EURO 2012 dù chỉ ra sân 167 phút
Torres ghi 3 bàn ở EURO 2012 dù chỉ ra sân 167 phút

Thực tế đã chứng minh, Tây Ban Nha từng thành công với cách bố trí nhân sự của HLV Del Bosque. Cách đây 4 năm, Tây Ban Nha thậm chí chỉ sử dụng 16/23 cầu thủ ở giải vô địch châu Âu diễn ra trên đất Ba Lan và Ukraine. Việc hạn chế xoay vòng khi đó đã giúp Tây Ban Nha không để lộ quá nhiều "bài vở" ở vòng bảng.

Đến vòng knock-out, những sự thay đổi của HLV Del Bosque đã phát huy tác dụng khi Tây Ban Nha bất ngờ trở nên khó lường gấp bội. Minh chứng rõ ràng nhất cho sự hiệu quả của việc Tây Ban Nha ít xoay vòng là ở EURO 2012 là tiền đạo Fernando Torres chỉ xuất hiện từ vòng knock-out.

Dù tổng thời gian ra sân vỏn vẹn 167 phút, Torres vẫn có đóng góp lớn cho Tây Ban Nha khi ghi được tới 3 bàn để trở thành vua phá lưới giải đấu. Về phần mình, đoàn quân bóng của HLV Del Bosque đã vượt qua mọi chướng ngại để trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch châu Âu.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x