HLV Paul Le Guen: Hàng công Đức đã suy yếu

Mạnh Khởi
13:42 ngày 05-07-2016
Nhìn chung, NHM Pháp không mấy tự tin khi Les Bleus phải đối đầu ĐT Đức ở bán kết, thay vì Italia. Tuy nhiên theo HLV Paul Le Guen, Đức ngày nay không còn đáng sợ như khi đánh bại Pháp cách đây 2 năm.
Tại tứ kết World Cup 2014, ĐT Pháp đã hoàn toàn chịu trận trước Đức, không có những cơ hội đáng kể sau khi nhận bàn thua sớm từ cú đánh đầu của Mats Hummels. Lúc đó Đức ở đẳng cấp khác hẳn so với người Pháp. Chính hàng công cực mạnh của Đức đã góp phần duy trì sức ép bên phần sân của Pháp, khiến Les Bleus rất khó huy động được nhiều cầu thủ tham gia tấn công nhằm tìm bàn gỡ.

Những màn thư hùng đáng nhớ giữa Đức và Pháp trong lịch sử



Cựu danh thủ của PSG, nay sắp nhận chức vụ HLV trưởng ĐT Nigeria là Le Guen cho rằng khả năng tấn công của Đức đang suy giảm, điều này sẽ giúp ĐT Pháp có thể gây ra nhiều khó khăn hơn cho nhà ĐKVĐ thế giới. 

Trên tờ L’Equipe, HLV Le Guen nhận định: “ĐT Đức vẫn luôn giữ vững hệ thống thi đấu của họ, dù không còn mạnh như World Cup 2014. Trước Italia, HLV Joachim Loew đã cố gắng làm rắn chắc đội bóng với sơ đồ 3 hậu vệ. Sự thực là người Đức đã e sợ khả năng tấn công của đối thủ, đồng thời Loew cũng biết đội bóng của ông ấy không còn mạnh tấn công áp đặt như trước đây. Vì thế, họ buộc phải lấy thủ bù công”.


HLV Le Guen cũng nhận xét về Thomas Mueller, sự khó khăn của Mueller là hình ảnh tiêu biểu cho sự sa sút của hàng công của Đức: “Mueller không thể tỏa sáng như tại Bayern, vì cậu ấy không có những đồng đội xuất sắc và ăn ý trên hàng công. Mueller vẫn chiến đấu hăng say, nhưng cậu ấy không tạo ra khác biệt nữa, chỉ còn là cầu thủ bình thường. Vì thế, Pháp có thể đối đầu với người Đức một cách dễ dàng hơn so với cách đây 2 năm”.

Le Guen nhận xét rất sát với thực tế. ĐT Đức không còn tự tin ở khả năng tấn công, nhất là sau khi mất Mario Gomez vì chấn thương, vì thế Mannschaft mới phải nỗ lực gia cố hàng thủ để đảm bảo thành tích. 

“Đức là đội bóng mạnh nhất còn lại ở EURO 2016, sau khi Italia đã bị loại. Theo tôi, thực ra đây vẫn chưa phải thời điểm lý tưởng để Pháp nên đụng độ Đức, nhưng chúng tôi hoàn toàn có thể đánh bại họ nếu chúng tôi biết tấn công vào những điểm yếu của đối phương. Nếu có lời nào nữa cho ĐT Pháp, tôi cầu mong chúng tôi sẽ thắng Đức ngay trong 90 phút, vì dây dưa hiệp phụ với người Đức sẽ gặp rất nhiều rủi ro”, HLV Le Guen nhấn mạnh. 

Ý kiến mang hơi hướng lạc quan của HLV Le Guen sẽ góp phần giúp thầy trò HLV Didier Deschamps thêm tự tin trong cuộc đọ sức với Đức vào đêm thứ Năm tới. 

EURO 2016, giải đấu Đức ghi bàn kém nhất

Nếu tính các giải lớn mà Đức đã vượt qua vòng bảng kể từ năm 1994 đến nay, EURO 2016 là giải đấu mà Mannschaft có hiệu suất ghi bàn kém nhất ở thời điểm đá 5 trận. Đức mới ghi được 7 bàn/5 trận đầu tại EURO 2016, trung bình 1,4 bàn/trận. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x