ĐT Italia: HLV Spalletti ra mắt không như ý, cầu thủ phàn nàn

Thanh Sơn
20:27 ngày 10-09-2023
Chỉ phải làm khách của Bắc Macedonia là cơ hội tốt để Italia giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên dưới thời HLV Luciano Spalletti. Đáng tiếc là màn ra mắt của HLV Spalletti ở ĐT Italia lại không như ý khi đội bóng của ông chỉ thu về 1 điểm.

Nỗ lực của HLV Spalletti chưa phát huy hiệu quả

Trong màn so tài giữa Italia và Bắc Macedonia, HLV Spalletti rõ ràng đã có những nỗ lực nhằm ghi dấu ấn của mình ở đội bóng mới. Ông sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-3-3 mà ở đó vai trò của tiền vệ trung tâm Cristante rất nổi bật. 

Anh là nhân vật chính trong 2 tình huống Italia tạo ra sóng gió trước khung thành đối phương, nhưng nhìn chung những pha xử lý của cầu thủ này chưa đạt đủ độ chính xác như mong đợi.

Với sơ đồ 4-3-3, có thể thấy HLV Spalletti muốn Italia chú trọng vào những đợt lên bóng trực diện theo chiều dọc. Tuy nhiên, “chìa khóa” trong lối chơi là Cristante chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao. Người được kỳ vọng có thể đá thay cho anh là Manuel Locatelli thì lại ngồi dự bị và ra sân một phút nào. Đây cũng là chuyện dễ hiểu bởi phong độ hiện giờ của Locatelli ở Juventus không thuyết phục.

Một điểm nhấn khác dễ thấy khác của ĐT Italia dưới thời HLV Spalletti là các hậu vệ biên khá tích cực lên tham gia tấn công. Họ được khuyến khích làm như vậy khi HLV Spalletti vốn đặc biệt yêu thích những pha phối hợp tam giác tốc độ cao.

Immobile ghi bàn trong ngày mang băng đội trưởng ĐT Italia

Đây là triết lý quen thuộc của cựu HLV CLB Roma, song các cầu thủ Italia thì lại cần có thêm thời gian để thích nghi với phong cách mới. Đây chính là lý do tại sao Italia lại tỏ ra khá bế tắc trước Bắc Macedonia bị đánh giá thấp hơn.

Đá với hệ thống 3-4-1-2, Bắc Macedonia thực tế luôn bố trí 5 cầu thủ (trừ thủ môn) lo phòng ngự. Họ đối phó với Italia bằng lối chơi chặt chẽ khiến cho Cristante bị cô lập. Hệ quả kéo theo là Immobile “đói bóng” tới mức thường xuyên phải lùi sâu để tự tìm kiếm cơ hội.  Khi chủ công của Italia thường xuyên xuất hiện ở vị trí cách xa khung thành, sức ép mà hàng thủ Bắc Macedonia phải chịu đựng cũng không quá lớn.

Cầu thủ Italia không hài lòng về cách chơi của đội nhà

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, tiền vệ Federico Dimarco của Italia tỏ ra không hài lòng về phản ứng của đội nhà khi đã dẫn bàn mà không thể bảo vệ thành quả. Phát biểu trước báo giới, Dimarco cho biết: "Sau khi có bàn thắng vượt lên, Italia gần như đã không thi đấu tiếp”. 

Bị đánh giá thấp hơn, Bắc Macedonia vẫn buộc Italia phải chia điểm

“Trong một trận đấu quan trọng, chỉ cần để đối phương tạo ra vài cơ hội bạn cũng có thể đánh mất lợi thế. Bắc Macedonia đã chứng minh điều đó khi họ được hưởng đá phạt và có được bàn thắng gỡ hòa. Ở trận đấu tới với Ukraine, chúng tôi cần phải chơi như những gì đã làm trong hiệp 1 trước Bắc Macedonia, đồng thời không được phép phạm sai lầm như ở hiệp 2. Bằng mọi giá, Italia phải đánh bại Ukraine để kiếm trọn 3 điểm", Dimarco kết luận.

Qua chia sẻ của Dimarco, có thể thấy chuyên gia chạy cánh trái thuộc biên chế CLB Inter Milan chưa hài lòng về cách chơi của đội nhà. Là thuyền trưởng ĐT Italia, đáng ra HLV Spalletti với tầm nhìn bao quát cũng phải thấy được điều mà Dimarco đã thấy. 

Nhiệm vụ của ông là khi phát hiện ra vấn đề thì phải cố gắng xử lý trong thời gian sớm nhất có thể. Tuy nhiên, thay vì đưa ra những giải pháp thật nhanh thì HLV Spalletti lại không làm gì khi đội nhà thi đấu chùng xuống. 

Đây là bài học mà HLV Spalletti cần rút ra nếu không muốn Italia tiếp tục phải nhận những kết quả như những gì vừa diễn ra ở trận đấu với Bắc Macedonia. Bằng không, Italia có vượt qua được vòng loại EURO 2024 cũng khó tiến xa ở giải đấu được tổ chức trên đất Đức.

Italia chắc chắn được đá play-off giành vé dự EURO 2024

Nhờ vào đến bán kết UEFA Nations League 2022/23 nên Italia chắc chắn có vé dự play-off EURO 2024, bất kể họ cán đích ở vị trí thứ mấy tại bảng C vòng loại. Trong trường hợp đội bóng áo thiên thanh chiếm được 1 trong 2 vị trí dẫn đầu, họ sẽ vào thẳng VCK EURO 2024 mà không cần phải đá play-off.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x