Làm thế nào sống sót qua hiệp phụ?

LÂM PHONG
17:41 ngày 25-06-2016
Có một thực tế là dù đã rất quen với khái niệm “hiệp phụ”, nhưng đa phần cầu thủ đều không chuẩn bị tâm lý và thể lực để chơi thêm 30 phút sau thời gian chính thức. Nó dẫn tới tư duy: Cách tốt nhất để sống sót qua hiệp phụ là… không làm gì cả.
Nick Graham, một HLV thể lực rất nổi tiếng đã từng cộng tác với khá nhiều đội bóng ở Premier League khẳng định: “Hầu hết các cầu thủ đều không sẵn sàng và không muốn đá hiệp phụ. Trong thời gian thi đấu hiệp phụ, cầu thủ đều cảm thấy mệt mỏi quá độ vì thể lực suy giảm, tinh thần căng thẳng và suy nghĩ thường trực trong đầu của họ là những sai lầm”.

Tâm lý lo sợ trước việc chỉ cần mắc một sai lầm nhỏ, một cú tắc bóng hụt, một bàn thua sẽ khiến đội nhà bị loại luôn khiến các cầu thủ căng thẳng. Cơ bắp của họ như vỡ vụn và họ quên đi những kỹ thuật cơ bản. Theo Graham, các cầu thủ được dạy cách hô hấp để giảm nhịp tim, tái tạo lại thể lực trong thời gian thi đấu chính thức. 

Nhưng phương pháp này lại không phát huy trong thời gian thi đấu hiệp phụ vì 30 phút là quá ngắn. Bởi vậy, hầu hết các cầu thủ khi bước vào hiệp phụ đều luôn ở trong trạng thái mệt mỏi và căng thẳng quá độ.


Để tránh sai sót, họ chọn cách… không làm gì cả. Các đường chuyền dài, chủ yếu để đưa bóng ra xa khung thành được áp dụng thường xuyên. Và thực tế chứng minh: 10/12 trận đấu gần đây tại EURO và World Cup, hiệp phụ đều kết thúc với tỷ số hòa. 

Tâm lý của cả cầu thủ và HLV đều muốn bước vào loạt luân lưu 11m. Nghe có vẻ hơi thiếu logic khi cho rằng, họ trở nên bình tĩnh hơn trên chấm 11m. Tuy nhiên, trước khi loạt đá luân lưu được đưa vào áp dụng tại EURO 1976 và World Cup 1978, có tới 94% trận đấu chọn luôn được đội thắng-thua trong hiệp phụ. Nhưng sau khi có thêm lựa chọn là đá 11m, chỉ còn vỏn vẹn 42% trận đấu được định đoạt trong 120 phút thi đấu.

Thêm 1 quyền thay người? 
Làng cầu thế giới đang xôn xao với ý tưởng: Mỗi đội sẽ được cho thêm một quyền thay người nữa nếu trận đấu phải bước vào hiệp phụ. Đây là giải pháp để tăng chất lượng của hiệp phụ và giảm thiểu nguy cơ kiệt sức của cầu thủ, thay vì bỏ hiệp phụ và tiến luôn vào loạt sút luân lưu và đã được áp dụng tại FIFA World Cup 2016 và U20 World Cup nữ 2016. Một ý tưởng khác, kém khả thi hơn: Một đội bóng chỉ được thay thêm người nếu cầu thủ vào sân thi đấu ở vị trí tấn công. Giải pháp này nhằm tăng cường chất lượng tấn công trong hiệp phụ, nhưng nó khá thiếu thực tế.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x