Nhận định bảng C - EURO 2024: Anh và Đan Mạch vượt trội

Đỗ Trung Đỗ Trung
07:23 ngày 29-03-2024
Bảng C - EURO 2024 có sự góp mặt của 4 đội tuyển gồm Slovenia, Đan Mạch, Serbia và Anh. Trong số này, Anh cùng Đan Mạch chắc chắn được đánh giá cao cho hai tấm vé trực tiếp vào vòng knock-out.

Xét về tương quan lực lượng lẫn sức mạnh, đội tuyển Anh là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch EURO 2024 chứ đừng nói đến phạm vi gói gọn trong một bảng đấu. Tại vòng loại, Tam sư đã phô diễn đẳng cấp với 20 điểm sau 8 lượt đấu, không thua trận nào, ghi 22 bàn và chỉ lọt lưới 4 lần.

Có thể nói, bóng đá Anh hiện giờ đang bước vào giai đoạn hưng thịnh khi trong tay HLV trưởng Garth Southgate sở hữu quá nhiều ngôi sao xuất sắc, trải đều trên cả ba tuyến. Rất khó để tìm ra đâu là vị trí yếu nhất của Tam sư nếu các tuyển thủ của họ hoàn toàn sung sức cho giải đấu tại Đức vào Hè này.

Những cái tên như Kyle Walker, John Stones, Declan Rice, Jude Bellingham, Phil Foden, Kobbie Mainoo, Bukayo Saka hay Harry Kane đều đã sẵn sàng tỏa sáng, và vấn đề duy nhất còn lại chỉ là Southgate sẽ kết hợp dàn sao thượng thặng mà ông có như thế nào để biến Tam sư thành một cỗ máy chiến thắng.

Anh và Đan Mạch được đánh giá cao ở bảng C

Nên nhớ, Anh đang là nhà đương kim á quân EURO. Thậm chí, giờ họ còn mạnh và dày dạn kinh nghiệm hơn rất nhiều so với VCK cách đây 4 năm. Nhìn chung, nếu Anh thi đấu đúng năng lực, việc họ đứng nhất bảng C gần như nằm trong tầm tay.

Đối trọng lớn nhất của Anh tại bảng đấu này không ai khác là Đan Mạch. Tại vòng loại, đội tuyển của HLV Kasper Hjulmand đứng nhất bảng H, qua đó tiếp tục thể hiện được sức mạnh. Đội hình của Đan Mạch hiện tại là hội tụ của các cầu thủ giàu kinh nghiệm lẫn tài năng trẻ sáng giá. 

Họ có Christian Eriksen, Joakim Maehle, Pierre-Emile Hojbjerg hay Yussuf Poulsen - những tuyển thủ đều đã sở hữu ít nhất 40 lần khoác áo tuyển. Song song với đó, Victor Kristiansen, Elias Jelert, Mikkel Damsgaard, Mohamed Daramy hay đặc biệt là Rasmus Hojlund là những cầu thủ trẻ đầy khát khao và tài năng. 

Điểm trừ duy nhất với tuyển Đan Mạch là họ thường chỉ đá hay ở các trận giao hữu hay vòng loại, còn khi bước vào giải đấu chính thức thường không đáp ứng kỳ vọng. Tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, Đan Mạch từng thắng như chẻ tre với 27 điểm sau 10 lượt trận, ghi đến 30 bàn song lúc đến VCK tại Qatar, họ đứng bét bảng với vỏn vẹn 1 điểm, bất chấp nằm trong bảng đấu được đánh giá khá thuận lợi với Pháp, Tunisia và Australia.

Slovenia cũng là đối thủ không thể xem nhẹ ở bảng C

Nếu có thể cải thiện được điểm yếu này, Đan Mạch hiển nhiên là một cái tên đáng gờm ở bảng C, hứa hẹn cùng với Anh sẽ đoạt vé trực tiếp vào vòng knock-out.

Đối thủ mà Đan Mạch cần phải rất dè chừng ở bảng đấu này không phải Anh mà là Slovenia - đối thủ từng nằm chung bảng với họ tại vòng loại EURO 2024. Những lá thăm may rủi lại đưa Đan Mạch và Slovenia làm đối thủ của nhau, và đây không phải đội tuyển dễ xơi chút nào. Ở 2 lần gặp nhau tại vòng loại, Slovenia hòa Đan Mạch 1-1 tại lượt đi trên sân nhà, trước khi gục ngã 1-2 trước đối thủ ở màn tái đấu.

Tóm lại, nếu bảng C đi đúng như kỳ vọng, tuyển Anh sẽ đứng đầu. Vị trí nhì bảng sẽ là sự cạnh tranh giữa Đan Mạch, Slovenia và Serbia. Serbia được đánh giá yếu nhất bảng, song cũng cần hết sức dè chừng đội tuyển của HLV Dragan Stojkovic.

Dự đoán thứ hạng tại bảng C EURO 2024
1. Anh
2. Đan Mạch
3. Slovenia
4. Serbia

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x