Philpp Lahm: Mancini và Southgate mở ra con đường cho các đội tuyển khác

HLV Southgate và Mancini đã không chỉ xây dựng được một lối chơi, mà còn tạo ra sự cộng hưởng về tâm lý giữa các cầu thủ với các CĐV nhà.

Vì EURO 2024 sẽ diễn ra ở Đức, nên tôi có khuynh hướng quan tâm tới ảnh hưởng của những đội chủ nhà ở giải đấu năm nay. Bầu không khí là rất quan trọng, vì nó giúp các đội chủ nhà trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn. Một điều quan trọng khác là đội bóng phải hình thành được cá tính của riêng mình. Các cầu thủ cũng cần nhận thức rằng họ đang chơi trên sân nhà và đám đông khán giả có thể cảm nhận được điều đó.

Công chúng muốn thấy một đội bóng tiến bộ qua từng trận. Thêm vào đó, nếu họ phát triển được một lối chơi đặc trưng, thành công của đội chủ nhà ở các kỳ EURO hay World Cup sẽ có tác động lớn cả về khía cạnh bóng đá lẫn xã hội. Bóng đá từng chứng kiến những ví dụ như vậy: Anh năm 1966, Pháp năm 1998 và Đức năm 2006.

Ở giải đấu được tổ chức trên khắp châu Âu này, chúng ta đã được xem nhiều đội chủ nhà thi đấu và hai trong số đó đã vào chung kết. Anh đi đến trận đấu cuối cùng sau 5 trận đấu trước các CĐV nhà ở Wembley. Các cầu thủ của họ vẫn dựa trên nền tảng thể lực sung mãn và khả năng không chiến, thứ bóng đá mà chúng ta đã quen thuộc ở Premier League và cả đội tuyển Anh trong quá khứ.

HLV Gareth Southgate đã đem lại nhiều thứ, trong đó có hai điểm nổi bật. Đầu tiên, trong lá thư ngỏ của mình, ông ấy nhìn nhận vai trò HLV của mình dưới cả góc độ bóng đá và xã hội. Thứ hai, ông ấy khiến tất cả tin vào kế hoạch của mình: không ai có thể ghi bàn vào lưới chúng ta một cách nhanh chóng hay dễ dàng. Thực tế là từ đầu giải, Anh chỉ mới thủng lưới một lần.

Ở phía trên, Southgate có thể dựa vào nhiều tài năng, nhưng nổi bật nhất là Raheem Sterling. Một điều cần chỉ ra nữa là ông ấy thích dùng những cầu thủ từ các CLB không thuộc nhóm Big Six, như Leeds, Aston Villa, West Ham và Everton. Điều đó đã giúp củng cố bản sắc của Anh.

Một kẻ chiến thắng khác ở giải đấu này là Italia. Kể từ trận khai mạc ở Rome, đội bóng của Roberto Mancini đã cho thấy họ là một khối thống nhất với lối chơi rõ ràng. Đội bóng này là sự kết hợp của những giá trị cũ của Italia trong phòng ngự, điều đặc biệt quan trọng trong trận bán kết với Tây Ban Nha, và những nhân tố xuất sắc ở phía trên.

Italia giờ không chỉ dựa vào Catenaccio, mà luôn muốn giành quyền kiểm soát bóng bên phần sân đối thủ. Bộ ba tiền vệ cơ động Marco Verratti, Nicolo Barella và Jorginho luôn luân chuyển trái bóng rất nhanh và tạo ra một nhịp độ ấn tượng.

Chiến thuật là điểm sáng lớn nhất của Italia. 11 cầu thủ chơi nhuần nhuyễn như thể họ đang chơi chung một CLB. Chúng ta cũng có thể cảm giác được sự liên kết giữa HLV với các cầu thủ qua những bình luận sau trận của Mancini. Rõ ràng, Italia đang chơi vô cùng thuyết phục.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x