Rời MU, Ralf Rangnick mới có đất dụng võ

Việt Hà
16:34 ngày 17-10-2023
ĐT Áo đã xuất sắc giành quyền tới EURO 2024 sau chiến thắng 1-0 tại Azerbaijan. Chiến công đáng nhớ này mang dấu ấn đậm nét của HLV Ralf Rangnick, người từng thất bại ở MU.

Ralf Rangnick đáng lẽ hiện giờ vẫn đang làm việc tại MU. Mùa giải 2023/24 là mùa giải thứ hai trong hợp đồng hai năm làm cố vấn của chiến lược gia người Đức. Nhưng khi Erik ten Hag lên làm HLV trưởng đội bóng thành Manchester vào đầu mùa giải trước, Rangnick đã quyết định ra đi.

Và đó là một quyết định sáng suốt. Rời khỏi một MU lộn xộn và mất phương hướng, Rangnick chọn dẫn dắt ĐT Áo với nhiều thuận lợi. Trước hết, đây là một lựa chọn có chủ đích của HLV 65 tuổi. Vị HLV người Đức ôm ấp tham vọng được dẫn quân tham dự kỳ EURO 2024 tổ chức trên quê hương. 

Marcel Sabitzer ghi bàn duy nhất hạ Azerbaijan giúp Áo giành quyền tới EURO 2024

Quan trọng hơn, ĐT Áo rất thân thuộc với Rangnick người từng làm giám đốc bóng đá cho tập đoàn Red Bull. Rất nhiều tuyển thủ Áo trưởng thành từ mạng lưới của Red Bull và được gián tiếp hấp thụ triết lý bóng đá của Rangnick thông qua các huấn luyện viên. Làm việc với ĐT Áo mang lại cảm giác quen thuộc mà Rangnick từng gặp ở Red Bull Salzburg.

Chỉ trong vòng 18 tháng, Rangnick đã giúp đội bóng không vượt qua vòng loại World Cup 2022 thành một trong những đội đá hay nhất tại vòng loại EURO 2024. Bàn thắng duy nhất từ chấm phạt đền của Marcel Sazbitzer, cũng là một người thất bại ở MU, đã mang về chiến thắng quan trọng 1-0 trên sân Azerbaijan. Với 16 điểm sau 7 trận tại bảng F, Áo chính thức giành vé tới ngày hội bóng đá châu Âu, bỏ xa 10 điểm so với đội đứng sau Thụy Điển.

Sau 17 trận với ĐT Áo, Rangnick có tỷ lệ chiến thắng thuyết phục 53% (thắng 9, hòa 3, thua 5). Tỷ lệ này thực ra vẫn kém hơn người tiền nhiệm Franco Foda với 55% (thắng 26, hòa 6, thua 15). Song đừng để những con số đánh lừa. Rangnick mang tới luồng gió tích cực và một lối chơi hấp dẫn hơn rất nhiều so với Foda. “Vì sao chúng tôi chơi tốt ư, có thể vì chúng tôi đã chán ngấy lối đá tiêu cực trước kia”, David Alaba nhận xét về sự khác biệt giữa hai triều đại HLV.

Ralf Rangnick đã mang tới luồng gió tích cực cho ĐT Áo

Trước kia, Foda xây dựng ĐT Áo theo hướng kỷ luật, thận trọng và chú trọng phòng ngự phản công. Nói cách khác Foda mang tâm thế “cửa dưới” nên chỉ hướng đến lối đá khô khan thực dụng. Cách chơi này có thể giúp Áo thắng được nhiều trận nhưng nhưng kiềm chế tiềm năng của dàn cầu thủ xuất sắc, và hơn hết Áo của Foda thiếu hẳn sự bùng nổ trong các trận cầu đinh.

Không ít tuyển thủ Áo đang chơi ở những CLB hàng đầu châu Âu tỏ ra chán nản với lối đá “hèn nhát” của Foda. Và chính Rangnick đã cởi trói cho họ. Nhà cầm quân người Đức hướng đến lối chơi ở cường độ cao, pressing mạnh và chấp nhận rủi ro. Áo đã thua Bỉ (2-3) hôm 13/10 trong một trận đấu mà họ đôi công mãnh liệt, dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của 47.000 khán giả tại Ernst Happel. Một năm trước đó cũng trên sân này, chỉ có hơn 10.000 khán giả tới chứng kiến Áo đá giao hữu với Italia. Rangnick đã giúp ĐT Áo lấy lại tình yêu của CĐV nhà bằng lối đá hiện đại, mạnh mẽ theo triết lý của “nhà Red Bull”.

ĐT Áo của Rangnick lúc này đã lột xác so với triều đại của Foda. Họ cởi bỏ tư tưởng phòng ngự thụ động, hướng đến sự linh hoạt và tham vọng tấn công trước bất kỳ đối thủ nào. Thế hệ của Alaba, Sabitzer, Schlager, Seiwald, Laimer đủ đẳng cấp để chơi thứ bóng đá mà Rangnick đòi hỏi rất cao. Bằng chứng là họ đã giành vé tới EURO 2024 để bắt đầu một chuyến phiêu lưu mới trên đất Đức, quê hương của Rangnick.

Sabitzer rời MU mới là chính mình
Giống như ông thầy Ralf Rangnick, tiền vệ Marcel Sabitzer cũng tìm lại phong độ cao sau khi rời MU. Mùa này, tiền vệ người Áo chơi rất tốt ở Dortmund trước khi phải nghỉ 3 vòng gần đây Bundesliga vì chấn thương bắp đùi. Còn tại ĐT Áo, Sabitzer vẫn là lá cờ đầu với kinh nghiệm và đẳng cấp đã được chứng minh. Với 4 bàn thắng, tiền vệ 29 tuổi hiện là tay săn bàn hàng đầu của ĐT Áo tại vòng loại EURO 2024.
 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x