Townsend chỉ cần 13 trận để chiếm suất trên tuyển Anh

LÊ TÂM
13:39 ngày 19-05-2016
Ở tuổi 24, tưởng như sự nghiệp thi đấu quốc tế của Andros Townsend đã chấm dứt khi anh phải xuống hạng cùng với Newcastle. Tuy nhiên, chỉ cần 13 trận chơi cho Newcastle ở Premier League với 4 bàn thắng, Townsend đã thuyết phục HLV Roy Hodgson gọi anh vào ĐT Anh để dự EURO 2016.
Townsend đã chiến thắng Theo Walcott để có một suất trong danh sách sơ bộ 26 cầu thủ Anh đến Pháp. Đây có thể xem là kỳ tích đối với một cầu thủ bị coi như bỏ đi tại Tottenham nhưng hồi sinh mạnh mẽ sau khi được Newcastle mua với giá 12 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Townsend không thể giúp Newcastle trụ hạng thành công, nhưng đã chơi rực sáng với tốc độ, sự bùng nổ, tính sáng tạo và những bàn thắng đẹp, ví dụ như cú sút phạt thành bàn tuyệt đẹp trước Crystal Palace. Townsend đã giũ bỏ hình ảnh là một kẻ phá rối ở Tottenham dưới thời HLV Mauricio Pochettino.

Townsend bị xem là người thừa đối với Pochettino khi chỉ được đá chính 3 trận cho Tottenham ở mùa này, đều là những trận không quan trọng: Gặp Qarabag và Anderlecht ở Europa League, gặp Arsenal ở Cúp Liên đoàn Anh. Townsend tỏ ra thiếu kiên nhẫn và đã bùng phát thiếu kiểu soát khi gây hấn với HLV thể lực Nathan Gardier. Lúc ấy, một Pochettino hiếm khi bình phẩm trực tiếp về một học trò đã phải phá lệ khi nói về Townsend: “Anh ta còn trẻ, tài năng nhưng trước hết cần học tính chuyên nghiệp. Bóng đá không chỉ là có bóng trong chân và làm những điều mình muốn. Townsend cần học hỏi sự kiên nhẫn, tính đoàn kết, sự nỗ lực và tuân thủ kỷ luật”.

Bị bỏ rơi ở Tottenham dưới thời Pochettino nhưng là ngôi sao tại Newcastle dưới thời Rafa Benitez, Townsend cho thấy cả mặt tích cực lẫn tiêu cực ở một ngôi sao trẻ mới nổi nhưng lại thiếu kinh nghiệm và khả năng cầu tiến. Nếu khắc phục được những điểm yếu của mình, Townsend hoàn toàn có thể trở thành nhân tố X đem lại những điểm nhấn thú vị cho ĐT Anh tại EURO 2016.  

May mắn không còn ngoảnh mặt
Lẽ ra Townsend đã được dự VCK World Cup 2014 nhưng chấn thương mắt cá đã khiến anh bị loại khỏi danh sách ĐT Anh. Đây là một tiếc nuối lớn khi ở vòng loại, anh chơi rất tốt, ghi những bàn quan trọng như ở các trận trước Ba Lan và Montenegro vào tháng 10/2013 để góp phần ĐT Anh giành vé dự VCK Cúp thế giới. Sau 2 năm, may mắn đã không ngoảnh mặt với Townsend. Anh đang có rất nhiều cơ hội để dự EURO 2016. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x