1 ngày trước vòng 1/16 Europa League: Thời cơ đây rồi, Juve!

Minh Hạnh
19:07 ngày 19-02-2014
Phong độ tệ hại ở vòng bảng Champions League khiến Juventus phải xuống chơi ở Europa League. Tuy nhiên, có khi thế lại hay. Bởi, đại diện Serie A đang trở thành ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch.
1 ngày trước vòng 1/16 Europa League: Thời cơ đây rồi, Juve!
NHỮNG ƯU THẾ
Khi Juventus đang “độc cô cầu bại” ở Serie A (vào tháng 12/2013, Juventus có chuỗi 7 trận thắng để đoạt ngôi đầu BXH từ tay Roma) thì cũng là lúc họ phải nói lời chia tay Champions League, sân chơi danh giá nhất châu Âu trong nỗi hổ thẹn. Từ sau scandal Calciopoli, Lão phu nhân luôn tỏ ra bạc nhược, thiếu bản lĩnh ở những thời điểm quyết định tại Champions League. Mùa này, họ vẫn thế, họ không thể xoay chuyển cục diện sau trận đấu trên đất Thổ Nhĩ Kỳ, trước Galatasaray.

Hơn 2 tháng các đấu trường châu Âu tạm nghỉ cũng phần nào giúp thày trò HLV Antonio Conte xốc lại tinh thần, bỏ lại đằng sau nỗi đau bị loại ấy để tập trung cho Europa League. Biết đâu, họ sẽ làm nên chuyện lớn ở sân chơi danh giá thứ hai châu lục này với những ưu thế của riêng mình?

Kể từ sau thất bại 0-1 tại Galatasaray, Juventus đã thắng 7, hòa 2 ở 9 trận gần nhất (chỉ tính ở Serie A). Họ đang một mình thống trị ngôi đầu BXH Serie A. Phong độ hủy diệt ấy được duy trì giúp Lão bà thành kẻ “reo rắc” nỗi kinh hoàng đến bất cứ nơi đâu họ đặt chân đến. Vẫn có những sai lầm trong phòng thủ dẫn đến những bàn thua đáng tiếc, nhưng sự xuất sắc của hàng công đã che lấp tất cả. Với bộ đôi sát thủ Carlos Tevez - Fernando Llorente, Juventus có thể lần đầu tiên đăng quang ở sân chơi Europa League.

Juve còn sở hữu một đội hình đồng đều, có nhiều nhân tố gây đột biến. Ngoài những lão tướng dày dạn kinh nghiệm trận mạc (Andrea Pirlo, Gianluigi Buffon, Andrea Barzagli), ĐKVĐ Serie A cũng làm đối phương kinh ngạc bằng những cầu thủ đang ở độ chín của tài năng như Giorgio Chiellini, Arturo Vidal, Fernando Llorente…

 

ĐIỂM TỰA KINH NGHIỆM
Bên cạnh đó, Juve còn là đội có bề dày thành tích ở châu Âu với 2 chức vô địch Cúp C1/Champions League, 3 lần đăng quang ở Cúp C3, 1 lần vô địch Cúp C2,… Tuy nhiên, lần gần nhất mà Lão phu nhân lọt vào tới trận chung kết cúp châu Âu cách đây đã 11 năm (chung kết Champions League 2002/03 và thua Milan trên loạt đá luân lưu). Đây sẽ trở thành động lực để thày trò HLV Conte dồn hết sức lực, tập trung tối đa để duy trì phong độ hủy diệt ở Europa League. Đặc biệt hơn, trận chung kết năm nay lại diễn ra trên sân nhà Juventus Arena của Bianconeri. Chắc chắn, họ muốn được làm diễn viên chính.

Trên tất cả, lá thăm may rủi giúp Juventus tránh được rất nhiều đối thủ lớn ở nhóm hạt giống. Việc chỉ phải chạm trán với Trabzonspor vòng này là điều kiện không thể tuyệt vời hơn để ĐKVĐ Serie A khẳng định quyền lực.

NHỮNG ĐỐI THỦ CHÍNH
Muốn chinh phục Europa League, Juventus sẽ phải vượt qua nhiều đối thủ lớn. Các đội bóng đồng hương Italia như Fiorentina, Napoli hay Lazio cũng khát khao thể hiện mình. Trong khi đó, những CLB từng giành rất nhiều danh hiệu của bóng đá châu Âu như Porto, Benfica hay Ajax cũng đang nóng lòng muốn được nếm trải cảm giác chinh phục Europa League. Đấy là chưa kể đến Tottenham, Valencia, Lyon, Shakhtar Donetsk… Song, trong số các đối thủ chính của Juve, Napoli, Porto và Ajax đều phải đụng độ với các đội bóng khó chơi. Tất cả đều có thể bị loại ngay sau vòng 1/16 này. Còn Juve, nếu vượt quả ải Trabzonspor, rất có thể họ sẽ gặp Fiorentina ở vòng 1/8 bởi đối thủ của La Viola chỉ là “chú lùn” Esbjerg.

Juventus đang là ứng viên số một cho chức vô địch. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, họ có nắm bắt được cơ hội, có mang được sức mạnh nội địa ra châu Âu hay không.

Nhà cái đánh giá Juve cao nhất
Trong mắt các nhà cái, Juventus chính là cái tên giàu triển vọng vô địch số một ở Europa League mùa này với tỷ lệ 1 ăn 4 (theo William Hill). Tottenham xếp sau Juventus với khoảng cách khá xa (1 ăn 6,5). Tiếp đó là Napoli (8/1), Fiorentina và Porto (11/1).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x