Milan học lại từ đầu sau trận thua Arsenal

Việt Nhật
09:48 ngày 10-03-2018
4 năm không biết mùi cúp châu Âu đã biến Milan trở nên đáng thương tới mức tội nghiệp. Trận thua 0-2 trước Arsenal coi như dập tắt hy vọng đi tiếp của thày trò Gennaro Gattuso. Nhưng công bằng mà nói thì Milan cũng không có gì quá phải u sầu trước kết quả này.
Milan học lại từ đầu sau trận thua Arsenal
8/11 người trong đội hình xuất phát của Milan trước Arsenal chưa từng biết cảm giác được dự vòng knock-out cúp châu Âu. Cũng bởi vậy mà dù đã có khởi đầu không đến nỗi nào, nhưng càng đá thì Rossoneri lại càng để đối thủ đàn áp. 

Bàn thắng mở tỉ số của Henrikh Mkhitaryan tới khi tuyến giữa của Milan bất lực trong việc chống lại khả năng pressing của Arsenal, và hậu vệ phải Davide Calabria lộ rõ sự luống cuống trong trận đầu tiên tại knock-out cúp châu Âu. Bàn thua thứ hai cũng là một tình huống như thế, cả hàng phòng ngự Milan đã gần như đứng cả lại trong tình huống Ramsey thoát xuống để ghi bàn.

Như Gattuso thừa nhận trước trận, ông chỉ là tay mơ so với Arsene Wenger, người mà khi dẫn dắt Arsenal vào năm 1995 thì Gattuso mới chỉ đá được có vỏn vẹn 2 trận tại Serie B cho Perugia. Gattuso có lẽ đã không chuẩn bị tới việc những học trò đã bị ngợp trước trận đánh lớn này. Arsenal khác hoàn toàn so với Roma, Lazio hay bất kỳ CLB nào tại Serie A tại đấu trường châu Âu.

Dẫu vậy thì nếu nhìn theo khía cạnh tích cực, Milan và Gattuso không việc gì phải quá buồn vì kết quả này. Thất bại đau trong ngày San Siro kín chỗ sẽ giúp Milan có được nhiều bài học trong việc đối mặt với những CLB lớn tại châu Âu. Trận lượt về cũng cho Milan non trẻ một cảm giác mới, đó là tìm cách lội ngược dòng. Tất cả những bài học này sẽ là trải nghiệm quý giá cho ngày Rossoneri trở lại Champions League trong tương lai.

Gattuso không có duyên với Arsenal
Khi còn là cầu thủ, Gattuso đã chạm trán Arsenal 2 lần với thành tích hòa 1, thua 1. Trong chiến thắng duy nhất của Milan trước Arsenal ở giai đoạn Gattuso khoác áo (4-0 ở mùa 2011/12), anh lại dính chấn thương nên không thể ra sân.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x