Chung kết FA Cup: Cẩn thận trước cú đấm knock-out!

Minh Nguyên
10:24 ngày 17-05-2014
Chung kết luôn là một trận đấu đặc biệt. Chung kết FA Cup tại sân Wembley lại càng đặc biệt hơn, vì sức hút của sân Wembley và ý nghĩa của chiếc cúp lâu đời nhất thế giới.
Chung kết FA Cup: Cẩn thận trước cú đấm knock-out!
Với Hull City, chung kết FA Cup 2014 là cơ hội trăm năm có một. Với Arsenal, không đến nỗi hiếm hoi như vậy nhưng với một đội bóng đã 9 năm qua không có một danh hiệu nào, đây thật sự là cơ hội không thể bị bỏ lỡ, nhất là khi họ được đánh giá cao hơn đối thủ khá nhiều. 

Tuy nhiên, với một đội bóng đã quá nhiều lần va vấp ở những trận đấu lớn, và rất hay tự kết liễu số phận của chính mình vì lỗi lầm không đáng có, thì không có gì là chắc chắn Arsenal sẽ đánh bại Hull trong trận chung kết FA Cup năm nay. 

Lịch sử cho thấy chung kết FA Cup thường là trận đấu cân tài ngang sức, bất chấp sự chênh lệch rõ rệt về lý thuyết trước giờ bóng lăn. Bằng chứng? Trong 9 năm qua, chung kết FA Cup chưa bao giờ có tỷ số thắng cách biệt 2 bàn, trong đó không ít trường hợp phải phân định thắng thua bằng luân lưu 11m và cũng không ít lần đội bị đánh giá thấp hơn giành chiến thắng. Chính Arsenal bị Man United đàn áp gần như suốt 120 phút nhưng may mắn không thủng lưới, sau đó thắng Quỷ đỏ ở loạt sút luân lưu 11m trong trận chung kết FA Cup năm 2005. Năm ngoái, Man City hùng mạnh bị Wigan đánh bại “một cách rõ ràng, không hề có ăn may” như chính lời thừa nhận của HLV Man xanh khi ấy là Roberto Mancini. Wigan sau khi vô địch FA Cup lập tức… rớt hạng, phải ngậm ngùi từ bỏ sân chơi Premier League.


 
Năm nay, Wigan đánh bại Man City ngay trên sân khách ở tứ kết FA Cup, sau đó chỉ chịu thua Arsenal sau loạt sút luân lưu ở bán kết. Rõ ràng, Pháo thủ không có tư thế và uy quyền “bắt nạt” những đội bóng dưới cơ. Thất bại cay đắng trước Birmingham City ở chung kết Cúp Liên đoàn Anh cách đây 3 năm vẫn còn là nỗi đau chưa thể quên đối với Arsenal. 

Các giải cúp ở Anh là cơ hội để các đội bóng nhỏ làm nên lịch sử. Đó cũng là những trận đấu mà đội bóng lớn chưa đá đã gặp bất lợi lớn, vì nếu có thắng thì cũng… không có gì đáng làm ầm ĩ còn nếu thua thì chẳng khác nào thảm họa Titanic. 
Các CLB Anh có truyền thống đá cúp lâu đời. Lối chơi truyền thống của bóng đá Anh (lật cánh – đánh đầu, chạy và sút, mạnh về thể lực) chính là thứ vũ khí lợi hại dù đơn giản song hiệu quả của các đội “cửa dưới” như Hull. Cộng với quyết tâm và tinh thần thoải mái, Hull sẵn sàng chờ cơ hội tung ra cú đấm knock-out hạ gục gã khổng lồ (đang bị gán thêm cụm từ “chân đất sét”) là Arsenal. Phong độ kém cỏi của đội bóng này ở giai đoạn cuối mùa không chỉ vì lý do thể lực, lực lượng mà còn vì Pháo thủ dưới thời Arsene Wenger hiếm khi được đánh giá cao về mặt bản lĩnh.  

Giới hâm mộ đang chờ đợi chứng kiến một cuộc so tài giữa David và Goliath ở chung kết FA Cup 2013/14, nhưng thực chất Arsenal chẳng phải Goliath còn Hull cũng không hề là David. Một cuộc đấu sòng phẳng và quyết liệt, cũng là màn đọ sức giữa hai đội bóng có khát vọng lớn không khác gì nhau, giữa một Arsene Wenger đang bị nghi ngờ và một Steve Bruce quyết “cùng cả thế giới chống lại Arsenal”, sẽ rất khó đoán trước kịch bản của trận đấu này. Chỉ cần Hull nhập cuộc tốt và không bị thủng lưới quá sớm, thì trận đấu càng kéo dài các fan của Arsenal lại càng… run như rất nhiều lần trong quá khứ!  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x