Pep Guardiola đang khiến Man City phân tâm

Việt Hà
20:08 ngày 20-02-2016
Man City đang sa sút chóng vánh với hai thất bại liên tiếp ở giải Ngoại hạng. Theo cựu hậu vệ Danny Mills, một trong những nguyên nhân bắt nguồn từ Pep Guardiola. “Các cầu thủ đã bị phân tâm vì chuyện thay HLV trưởng vào cuối mùa”, cầu thủ từng khoác áo Man City giai đoạn 2004-2009 phân tích.
Pep Guardiola đang khiến Man City phân tâm
Việc thay tướng vào cuối mùa hiếm khi được các đội bóng công bố vào giữa mùa. Vì ai cũng hiểu, điều đó có thể tác động tới tinh thần các cầu thủ. Họ sẽ không còn toàn tâm toàn ý phục vụ cho vị HLV sắp phải ra đi. Chưa kể những nỗi lo về tương lai của chính họ dưới triều đại HLV mới. 

Ở châu Âu chỉ có Bayern thường làm chuyện “trái tự nhiên” như vậy. Từ Jupp Heynkes cho tới Guardiola đều được thông báo ra đi trước cả nửa năm. Trên thực tế điều này chẳng ảnh hưởng bao nhiêu tới phong độ vô cùng ổn định của Hùm xám nước Đức.

Nhưng Man City không phải Bayern. Đội bóng thành Manchester không có được tiềm lực vững vàng như gã khổng lồ nước Đức và cũng không đóng vai “độc cô cầu bại” tại giải vô địch quốc gia. “Tôi tin rằng các cầu thủ Man City đã bị phân tâm mạnh mẽ bởi việc thông báo Guardiola thay thế Pellegrini”, Danny Mills lý giải nguyên nhân sa sút của đội chủ sân Etihad.

Sau khi Man City công bố Guardiola vào đầu tháng 2 vừa rồi, các học trò của Pellegrini đã thua liền hai trận trước Leicester và Tottenham. Điểm chung trong cả hai thất bại này là phong độ thất vọng của hầu hết các cầu thủ. Có điều gì đó đang len lỏi vào cái đầu của từng cầu thủ, khiến họ xáo động và mất tập trung?

Hãy chú ý tới hai trường hợp Yaya Toure và David Silva. Họ là những người chơi tệ nhất trước Leicester và Tottenham. Và đừng quên, cả hai đều đối diện tương lai mong manh dưới triều đại mới của vị HLV người Tây Ban Nha. Tất nhiên, Toure và Silva có thừa bản lĩnh và sự dày dạn của những cầu thủ hàng đầu thế giới. Song dẹp bỏ hoàn toàn những hoài nghi trong đầu đâu phải chuyện dễ, khi nó liên quan mật thiết tới sự nghiệp của họ.


Thông tin Pep đến đang khiến Man City xáo trộn

Nếu phải tìm ra người bị tác động lớn nhất từ cái tên Guardiola thì không ai khác ngoài Manuel Pellegrini. Vị HLV người Chile đã phải sống chung với những tin đồn bị mất việc từ ba tháng trở lại đây. 

Hợp đồng của Pellegrini còn tới năm 2017 và ông xứng đáng được lãnh đạo Man City cư xử tử tế hơn, thay vì gần như công khai việc đàm phán với Guardiola từ tháng 12/2015. Khó tin rằng Pellegrini không phật ý vì điều đó. Và nếu sự hoang mang khiến ông không còn hoàn thành tốt công việc của mình thì cũng không phải điều khó hiểu.

Một đội bóng có thể sớm công bố việc thay tướng vào cuối mùa nếu họ không còn mục tiêu nào phía trước. Chẳng hạn như Bayern đã bỏ túi chức vô địch Bundesliga, vị trí của Guardiola không còn ý nghĩa quyết định. Nhưng Man City lại khác, họ đang lao vào cuộc đua khốc liệt tới chức vô địch Premier League.

Đây là giai đoạn Man City cần sự bình ổn tuyệt đối về mặt tinh thần để tất cả đồng lòng hướng đến mục đích chung. Song dường như lãnh đạo Man City đã không tính tới điều đó khi phá vỡ sự yên bình ở Etihad bằng việc công bố Guardiola. Để rồi, cả thầy và trò ở Man City đều đánh mất sự tập trung vào giai đoạn quyết định.

10 ngày quyết định số phận của Man City
Man City hiện vẫn còn nguyên giấc mơ “ăn bốn” mùa này. Nhưng sau 10 ngày nữa, họ có thể sẽ chẳng còn gì để mơ cả. 10 ngày tới, đội bóng của Pellegrini sẽ chơi 4 trận quan trọng trên 4 đấu trường. Sau trận gặp Chelsea sẽ là chuyến đi tới Ukraine để gặp Dynamo Kiev trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Champions League. Ngay sau đó sẽ là 2 trận đấu liên tiếp với Liverpool, ở chung kết Cúp Liên đoàn và ở Premier League.


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x