Fabian Delph thủ lĩnh bí ẩn ở ĐT Anh

LÂM PHONG
07:34 ngày 06-06-2019
Đặt Fabian Delph bên cạnh những tên tuổi như Jordan Henderson, Harry Kane hay Kyle Walker, anh có vẻ quá bình thường. Tuy nhiên, ít ai ngờ hậu vệ này lại là một trong những thủ lĩnh được HLV Gareth Southgate chỉ định ở ĐT Anh.
Fabian Delph thủ lĩnh bí ẩn ở ĐT Anh

Thủ lĩnh phòng thay đồ Tam sư

ĐT Anh đang được trẻ hóa toàn diện khiến cơ hội để những cầu thủ đã chạm hoặc vượt ngưỡng 30 tuổi rất khó chen chân vào đội hình. Cũng chính vì vậy, việc một cầu thủ bị coi là tầm thường như Fabian Delph có tên trong danh sách dự UEFA Nations League lần này được coi là sự kiện.

Rốt cuộc vai trò của Delph ở ĐT Anh là gì? “Tôi thừa nhận mình là cầu thủ giàu kinh nghiệm và tôi rất sẵn lòng giúp đỡ đồng đội. HLV Gareth Southgate nhìn ra tố chất này ở tôi. Các đồng đội ở ĐT Anh và CLB Man City cũng nhận ra. Họ luôn nói tôi là hình mẫu một đồng đội tốt. Tôi luôn là người có tiếng nói trong phòng thay đồ từ trước đến nay”, Fabian Delph tâm sự trong buổi trả lời phỏng vấn trên tờ Telegraph hôm qua.

Phát biểu của Delph nhanh chóng được kiểm chứng. HLV trưởng ĐT Anh, Gareth Southgate cho biết, ông chỉ định Delph cùng Jordan Henderson, Raheem Sterling và Eric Dier giữ những vai trò thủ lĩnh khác nhau trong nội bộ ĐT Anh. Tầm ảnh hưởng của Delph phần lớn phát huy ở các cuộc nói chuyện trong phòng thay đồ. Anh tạo được thiện cảm không nhờ chuyên môn vượt trội, mà từ bản lĩnh, sự dấn thân cũng như kinh nghiệm dày dạn.

Phải là cầu thủ rất có bản lĩnh, Delph mới chấp nhận từ bỏ vai trò đội trưởng ở Aston Villa để phiêu lưu tới Man City năm 2015. “Khi tôi thi đấu ở Aston Villa, tôi là đội trưởng, được nhiều cầu thủ tôn trọng. Thế rồi Man City ngỏ ý chiêu mộ. Tôi thừa hiểu nếu gia nhập Man xanh, tôi sẽ không còn là cầu thủ quan trọng nữa. Thú thực là ban đầu tôi không hề muốn đi, nhưng có quá nhiều chuyện xảy ra ở hậu trường khiến tôi buộc phải ra đi”, Delph tâm sự.

Delph (giữa) luôn được đồng đội tin tưởng và có tiếng nói trong phòng thay đồ của ĐT Anh
Delph (giữa) luôn được đồng đội tin tưởng và có tiếng nói trong phòng thay đồ của ĐT Anh

Thành công nhờ thích nghi giỏi

“Lúc đầu, tôi nghĩ rằng nếu may mắn có lẽ tôi sẽ được thi đấu khoảng 20 trận/mùa cho Man xanh. Nhưng ngay ở mùa đầu tiên tôi đã được ra sân 27 trận và mùa năm ngoái, tôi thậm chí thi đấu 29 trận cho Man City. Ở Aston Villa, tôi đá ở vị trí tiền vệ trung tâm và khi gia nhập Man xanh, tôi không hề có ý định từ bỏ vị trí này chỉ để được ra sân nhiều hơn”.

“Thế rồi một ngày HLV Pep Guardiola đến gặp riêng tôi và đề nghị tôi thử đá ở vị trí hậu vệ trái. Ban đầu tôi nghĩ: Ok thôi, tôi sẽ lấp tạm vào chỗ trống này một vài trận. Và rồi tôi thi đấu ở vị trí hậu vệ trái 21 trận liên tiếp. Tôi ghi được bàn thắng, tôi kiến tạo cho đồng đội và rồi tôi bắt đầu yêu thích vị trí này”, Delph nói thêm. Tính đến hiện tại, Delph đã khoác áo Man City 89 trận và có tới 40 trận anh đá hậu vệ trái, chỉ 12 trận thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự sở trường. 

Nhờ giỏi thích nghi, sự nghiệp tưởng như lụi bại của Delph tại Man City lại thành công hơn mong đợi. Trước khi gia nhập Man City, Delph chỉ có 3 lần khoác áo ĐT Anh. Giờ đây, anh thậm chí còn trở thành một trong những thủ lĩnh ngầm của Tam sư.

Trong vai trò thủ lĩnh và cũng là người lắng nghe tâm sự của nhiều đồng đội, Delph cho biết cầu thủ khiến anh kinh ngạc nhất ở Anh là Raheem Sterling. “Tôi biết chắc chắn rằng Sterling mới chỉ kích hoạt tầm 80% khả năng. Nếu chịu áp lực lớn hơn, Sterling chắc chắn sẽ bột phát và trở thành cầu thủ lớn. Ở Man City có 2 cầu thủ cực kỳ vững tâm lý ở tất cả các trận đấu. Người đầu tiên là Kompany và người còn lại chính là Sterling. Tôi biết Sterling từ năm cậu ta 19 tuổi. 5 năm qua, Sterling đã trưởng thành hơn rất nhiều so với kỳ vọng”, Delph nói.

Delph thi đấu ở Man City ít hơn ở Aston Villa
Dù từng có thời gian được HLV Pep Guardiola sử dụng thường xuyên ở vị trí hậu vệ trái, nhưng Delph vẫn phải chấp nhận thực tế là số phút thi đấu của anh ở Man xanh ít hơn hẳn thời còn đá cho Aston Villa. Theo thống kê, Delph chỉ thi đấu trung bình 58,7 phút/trận ở Man City, trong khi số phút trung bình mỗi trận của anh ở Aston Villa là 78,1 phút. 

HỒ SƠ FABIAN DELPH
- Tên đầy đủ: Fabian Delph
- Ngày sinh: 21/11/1989 (29 tuổi)
- Nơi sinh: Bradford, Anh
- Vị trí thi đấu: Tiền vệ, hậu vệ trái
- Sự nghiệp: Tập trẻ Leeds (2001-2006), Leeds (2006-2009), Aston Villa (2009-2015), Leeds (2012, mượn), Man City (2015-nay).
- Danh hiệu: 2 lần vô địch Premier League cùng Man City (2017/18, 2018/19).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x