Fabregas và Diego Costa: Nền tảng để Chelsea mơ đến chức vô địch

Chiêu Văn
20:36 ngày 08-10-2014
Một chiến thắng nữa cho Chelsea (trước Arsenal), 1 bàn thắng nữa cho Diego Costa và 1 đường kiến tạo nữa cho Cesc Fabregas.
Fabregas và Diego Costa: Nền tảng để Chelsea mơ đến chức vô địch
Sau trận thắng 2-0 của Chelsea trước Arsenal, Fabregas giờ đã có 4 đường kiến tạo ở Premier League cho người đồng đội mới của anh, tức hơn một nửa số đường chuyền thành bàn mà Costa nhận được từ Koke ở Atletico Madrid mùa trước.

Thống kê về số đường kiến tạo là một con số gây nhiều tranh cãi. Chỉ vì cầu thủ A có nhiều đường kiến tạo hơn không có nghĩa là anh ấy giỏi hơn cầu thủ B. Các tiền đạo ở đội bóng của cầu thủ B có thể quá kém cỏi và để lỡ những cơ hội ngon ăn, hay đơn giản là đối mặt với một thủ thành không thể bị đánh bại. Trong khi đó, các đồng đội của cầu thủ A có thể rất sắc sảo trước những cơ hội ghi bàn, khiến cho đường kiến tạo không quá khó như người ta vẫn tưởng (đường chuyền đơn giản của James Milner cho Sergio Aguero, sau đó tiền đạo người Argentina xoay người và dứt điểm ghi bàn cho Man City ở trận gặp Aston Villa cuối tuần trước là một ví dụ).

Khái niệm “số cơ hội dứt điểm tạo ra” được công nhận rộng rãi là cách tốt hơn để đánh giá hiệu suất sáng tạo của một cầu thủ. Dựa trên thông số đó, David Silva của Man City hiện là số 1. Đường chuyền trước đường kiến tạo cũng là một yếu tố quan trọng khác. Liệu Nacer Chadli có thể kiến tạo cho bàn ấn định chiến thắng của Christian Eriksen trước Southampton hôm Chủ nhật nếu không có pha đi bóng xuất sắc của Emmanuel Adebayor từ phần sân nhà tới tận gần cột cờ góc đối phương?

David Silva đang là cầu thủ có lần tạo cơ hội ghi bàn nhiều nhất ở Premier League lúc này

Sau một khởi đầu ấn tượng ở mùa giải mới, Costa đã có 9 bàn thắng chỉ sau 7 trận, gần bằng với 3 tiền đạo của Chelsea cả mùa trước là Demba Ba (5), Samuel Eto’o (4) và Fernando Torres (2). Nhưng nếu tiền đạo người Brazil là những gì Chelsea cần trong mùa Hè, thì Fabregas cũng thế.

Tiền vệ này đã khá trầm lặng trước trận đấu gặp CLB cũ Arsenal, nhưng khả năng kết nối giữa anh và Costa sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới cuộc đua vô địch. Với Costa, Fabregas là Koke ở mùa giải này. “Tôi biết cách anh ấy di chuyển, và anh ấy hiểu cách tôi di chuyển. Đôi khi không cần nhìn chúng tôi cũng hiểu nhau”, Koke nói mùa trước. Ít ra thì Fabregas có nhìn lên trước khi tung ra đường chọc khe lợi hại xuyên thủng hàng thủ Arsenal giúp Costa ghi bàn thứ 2 cho Chelsea.

Trước trận, Gary Neville bình luận trên báo Anh Telegraph: “Với Fabregas, Chelsea có một cầu thủ không chỉ biết chuyền bóng cho Diego Costa hay một tay săn bàn, mà còn có thể tự mình trở thành một (Andrea) Pirlo, (Bastian) Schweinsteiger, Xavi, Paul Scholes mới, những kiến trúc sư bậc thầy của bóng đá”.

Điều mỉa mai là bàn thắng của Costa, dù bắt đầu từ một đường chuyền dài ở giữa sân, chính là cách mà Arsenal của Wenger hay ghi bàn nhất. “Hiện giờ, bất cứ khi nào có bóng, tôi luôn muốn chuyền lên phía trước. Đó là điều Wenger đã dạy tôi”, Fabregas từng nói khi còn ở Barcelona.

“Ông ấy biến tôi thành một cầu thủ luôn chơi tấn công. Ở Arsenal, ông ấy thường nhắc đi nhắc lại: Cesc, dâng lên, dâng lên, tấn công, tấn công. Tôi đã nghe những lời đó từ khi còn là một đứa trẻ. Tất cả những cầu thủ từng làm việc với Wenger sẽ nói với bạn rằng ông yêu cầu họ luôn phải hướng mắt tới khung thành đối phương. Ông ấy không thích việc chúng tôi cứ chuyền đi chuyền lại quá lâu, ông ấy coi điều đó là phản tác dụng, có bóng chẳng để làm gì. Wenger không thích chuyền ngang và chuyền về, ông ấy muốn chúng tôi có cơ hội trước khung thành sau 3 đường chuyền, chứ không phải 30”.

Cú phất bóng điệu nghệ cho Diego Costa lập công là những gì mà Fabregas được dạy từ thời ở... Arsenal 

Một vấn đề của Fabregas ở Barcelona là sự cứng nhắc trong vai trò chiến thuật của anh. Ở Arsenal, anh nói, “tôi di chuyển tới nôi nào mà tôi muốn trên sân. Tôi cảm thấy được cần tới và được yêu mến ở đó… Đầu tiên ở Barcelona tôi có gặp khó khăn, mọi cầu thủ đều biết họ phải làm gì”.

Cùng với Jose Mourinho, Fabregas giờ có được cả hai điều: kỷ luật chiến thuật mà anh thiếu ở Arsenal cùng với sự tự do mà anh không có ở Barcelona. Không có gì ngạc nhiên khi F4 tỏa sáng ở Stamford Bridge.

HLV Roberto Martinez của Everton mới đây đã nói về tầm quan trọng của việc chia sân bóng ra thành nhiều “khu vực” và đảm bảo mỗi khu vực được bao quát đầy đủ, với sự cân bằng cần thiết. Barcelona có lẽ là đội làm tốt nhất điều đó. Hãy nhìn vào bàn thắng của Lionel Messi vào lưới Paris Saint-Germain tuần trước: Neymar chuyền bóng cho Andres Iniesta, người có đường chuyền gần như bản năng cho Messi (không có gì ngạc nhiên, bởi họ đã chơi cùng nhau ở La Masia 13 năm trước).

Có lẽ ngạc nhiên lớn nhất trong danh sách những cặp đôi kiến tạo-ghi bàn hiệu quả nhất trong 5 mùa qua, cặp Iniesta-Messi chỉ xuất hiện một lần ở mùa 2012/13. Dani Alves thậm chí tạo thành một bộ đôi hiệu quả hơn với Messi, chuyền cho cầu thủ người Argentina ghi 6 bàn mùa 2010/11 và 7 bàn mùa sau đó. Alves là một trong hiếm hoi các hậu vệ trong danh sách đó, cùng với Pablo Armero (Udinese, đối tác của anh là Antonio di Natale), Stephan Lichsteiner (Juventus/Fernando Llorente) và Henri Bedimo (Lyon/Bafe Gomis).

Ronaldo và Di Maria từng là cặp bài trùng ăn ý mùa giải trước 

Cristiano Ronaldo xuất hiện trong danh sách đó 2 lần, những người chuyền bóng cho anh là Mesut Oezil và Angel di Maria, nhưng thú vị nhất có lẽ là những cầu thủ có tên xuất hiện trong cả 2 hạng mục: kiến tạo và ghi bàn. Messi là một ví dụ: chuyền 8 bàn cho David Villa mùa 2010/11 và ghi 6 bàn nhờ Alves, cũng như Iniesta và Alexis Sanchez.

Một người nữa là Santi Cazorla, có 6 đường kiến tạo cho Giuseppe Rossi ở Villarreal mùa 2010/11, rồi ghi 5 bàn từ những đường chuyền của Lukas Podolski mùa 2012/13. Gervinho là một ghi chú khác, cầu thủ kiến tạo giỏi duy nhất trong danh sách khi chơi ở 2 CLB khác nhau: kết hợp với Moussa Sow ở Lille mùa 2010/11, và Mattia Destro ở Roma mùa trước.

Hiện giờ, 4 đường kiến tạo của Fabregas cho Costa đóng góp 19% số bàn thắng của Chelsea mùa này. Nếu họ tiếp tục với phong độ hiện giờ, bộ đôi đó sẽ cân bằng với kỷ lục của Morgan Amalfitano và Kevin Gameiro khi họ khoác áo Lorient mùa 2010/11. Mùa đó, Lorient về đích thứ 11 ở Ligue 1. Mục tiêu của Chelsea mùa này chắc chắn cao hơn nhiều, và nếu Fabregas và Costa không dính chấn thương, nhiều khả năng họ sẽ lên đỉnh.





Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Di Maria là chữ ký mới thành công nhất Premier League Di Maria là chữ ký mới thành công nhất Premier League

    Sau 7 trận và trước kỳ nghỉ để các ĐTQG tập trung, hãy cùng đánh giá xem ai là cầu thủ hay nhất ở Premier League cho tới giờ.

  • Điều gì đang xảy ra với Super Mario? Điều gì đang xảy ra với Super Mario?

    Sau hợp đồng 16 triệu bảng đưa Mario Balotelli từ AC Milan tới Liverpool, sự phấn khích ban đầu của CLB áo đỏ với chân sút người Italia đã sụt giảm nhanh chóng.

  • Michael Carrick: Thủ lĩnh và tấm khiên mà Man United đang cần Michael Carrick: Thủ lĩnh và tấm khiên mà Man United đang cần

    Sự trở lại của Michael Carrick có thể mang tới tố chất thủ lĩnh và lá chắn cho hàng thủ đội bóng thành Manchester, những yếu tố mà họ đang rất thiếu kể từ đầu mùa giải.

  • Điều gì đã xảy ra với Oezil? Điều gì đã xảy ra với Oezil?

    12 tháng trước, Arsenal là đội dẫn đầu Premier League nhờ chữ ký mới cực kỳ thành công Mesut Oezil. Giờ thì sau 7 trận của mùa giải mới, nhiều câu hỏi đã được đặt ra về vị trí của Oezil ở đội bóng sọc đỏ-trắng. Điều gì đã xảy ra với tuyển thủ Đức?

  • Pháo thủ  thiếu người “dọn cỗ” Pháo thủ thiếu người “dọn cỗ”

    Một trong những khó khăn lớn nhất của Pháo thủ là thiếu một cầu thủ chuyền bóng xuất sắc như Cesc Fabregas. Điều đó một lần nữa thể hiện khi Arsenal thua Chelsea 0-2. Fabregas là người ghi dấu chấm hết cho mọi nỗ lực gỡ hòa của Arsenal sau khi chính anh chuyền xa tuyệt đẹp cho Diego Costa nâng tỷ số lên 2-0 trong hiệp 2.

  • Fabregas ví Hazard là "Messi của Chelsea" Fabregas ví Hazard là "Messi của Chelsea"

    Tiền vệ Cesc Fabregas đánh giá rất cao khả năng của đồng đội của anh ở Chelsea là Eden Hazard.

  • Đánh giá khả năng thành công của thế hệ Quỷ đỏ 2014 Đánh giá khả năng thành công của thế hệ Quỷ đỏ 2014

    Mùa giải 2013/14 của Man United thật đáng quên, nhưng sự ra mắt của “thế hệ 1992": mang tới nhiều hy vọng cho những CĐV áo đỏ về một đội bóng tự đào tạo sẽ mang về những vinh quang trong tương lai.

  • Còn Wenger thì Arsenal còn lận đận! Còn Wenger thì Arsenal còn lận đận!

    Không muốn bạc bẽo phủi sạch công lao của Arsene Wenger sau 18 năm dẫn dắt Arsenal, nhưng thực tế phũ phàng đang chỉ ra: Nếu Giáo sư còn “tham quyền cố vị”, Arsenal sẽ mãi chỉ được ngắm nhìn ngai vàng Premier League thay vì sở hữu nó.

  • M.U sợ phút cuối M.U sợ phút cuối

    Khoảng 20 phút cuối trận là quãng thời gian đáng sợ nhất với Man United ở mùa giải này. Dưới thời HLV Louis van Gaal, Quỷ đỏ chưa từng ghi bàn sau phút 62. Ngược lại họ còn phải ngậm đắng nuốt cay do bị đối phương chọc thủng lưới khi trận đấu đi về cuối.

  • Premier League sẽ diễn ra tại Mỹ? Premier League sẽ diễn ra tại Mỹ?

    Các nhà chức trách đang cân nhắc sẽ tổ chức thêm 1 vòng đấu của Premier League ở nước ngoài trong tương lai.

  • Top 10 cầu thủ được trả lương cao nhất Premier League: M.U vượt trội Top 10 cầu thủ được trả lương cao nhất Premier League: M.U vượt trội

    Trang TalkSPORT đã thống kê danh sách 10 cầu thủ được hưởng mức đãi ngộ cao nhất ở giải Ngoại hạng Anh. Không ngạc nhiên khi các đại gia như M.U, Chelsea và Man City là những đội chi đậm cho các ngôi sao của mình nhiều hơn cả.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x