Falcao trở lại Monaco: Canh bạc cuối cùng

Việt Hà
09:32 ngày 17-05-2016
Monaco có những sòng bạc xa xỉ và nổi tiếng nhất thế giới. Radamel Falcao sẽ quay lại đây cho canh bạc cuối cùng của đời cầu thủ, sau những mùa giải thảm họa trên đất Anh. Liệu Ligue 1 có phải mảnh đất lành để tiền đạo người Colombia hồi sinh?
Falcao trở lại Monaco: Canh bạc cuối cùng

LÀM LẠI TỪ ĐẦU

Falcao đã đánh mất quãng đời cầu thủ đáng lẽ là tươi đẹp nhất ở Man Utd (2014/15) và Chelsea (2015/16). Tiền đạo từng tung hoành trong màu áo Atletico Madrid bị “kẻ thù” chấn thương hất xuống vực thẳm trong nháy mắt. Từ cái đầu gối đứt dây chằng (tháng 1/2014) đã gây ra những hệ lụy vô cùng nghiêm trọng. Falcao trở thành kẻ “tàn phế” trong mắt các HLV. Mỗi lần hiếm hoi được ra sân là một lần cầu thủ người Colombia “xát muối” vào lòng những ông chủ phải trả lương cho anh.

Nhưng chấn thương không phải là tất cả nguyên nhân. Falcao đã chọn sai bến đỗ khi cập bến Man Utd và Chelsea theo hợp đồng cho mượn từ Monaco. Ở cả hai đội bóng này, cựu tiền đạo Atletico Madrid đều không hòa hợp về mặt lối chơi. Ngoài ra, phong độ kém thuyết phục cũng khiến Falcao bị đánh bật khỏi mọi kế hoạch. Nếu ở một đội bóng đẳng cấp thấp hơn, Falcao đã được ra sân nhiều hơn để tìm lại phong độ. 

Tiền đạo 30 tuổi đã nhận ra điều đó khi quyết định trở lại Monaco vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa rồi. Nhưng số phận quái ác lại khiến anh dính chấn thương bắp đùi khá nặng vào tháng 1/2016. Tham vọng hồi sinh ở Monaco bị phá sản. Falcao buộc phải tiếp tục thân phận bèo bọt ở Chelsea thêm nửa năm nữa.


Và bây giờ khi Premier League 2015/16 khép lại, Falcao mới chính thức trở lại Louis II. Phó chủ tịch Monaco, Vadim Vasilyev khẳng định trên L’Equipe ngày hôm qua: “Falcao sẽ quay lại với chúng tôi. Cậu ấy chắc chắn sẽ khoác áo Monaco mùa tới”. Ở tuổi 30 và sau hai mùa bóng thảm họa, Falcao hiểu rằng cơ hội cứu vãn sự nghiệp không còn nhiều. Mùa giải 2016/17 là hy vọng cuối cùng để tiền đạo người Colombia làm lại từ đầu. Nếu không, “mãnh hổ” sẽ lại bị thanh lý như một món đồ bỏ đi bất luận hợp đồng còn tới 2018.  

TÍN HIỆU TÍCH CỰC

Monaco chắc chắn sẽ không cho mượn Falcao thêm một lần nữa. Theo Vasilyev, tiền đạo 30 tuổi nằm trong kế hoạch ở mùa giải tới. Mức lương ngất trời 1 triệu euro/tháng là gánh nặng lớn cho Monaco, nhưng Vasilyev cho biết “Chúng tôi chỉ còn một vài chi tiết nhỏ trên bàn đàm phán. Cậu ấy sẽ chơi cho Monaco”. Nhiều khả năng Falcao sẽ phải chấp nhận giảm lương để có cơ hội ra sân ở Louis II.

Monaco vẫn còn niềm tin vào Falcao. Bác sĩ Philippe Kuentz, trưởng bộ phận y tế Monaco, đã theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của cựu cầu thủ Atletico Madrid trong nhiều tháng qua. Sau khi dính chấn thương bắp đùi hồi đầu năm, Falcao đã nỗ lực trở lại sân cỏ sớm nhất. Tình trạng thể lực của chân sút 30 tuổi được đánh giá ở mức “gần đảm bảo” trong lần ra sân gần nhất ở trận Swansea - Chelsea vào ngày 9/4 vừa qua. Falcao vẫn còn nhiều thời gian để lấy lại trạng thái tốt nhất cho mùa giải 2016/17.

Ligue 1 cũng ở mặt bằng trình độ thấp hơn hẳn so với Premier League. Đó là sân chơi vừa tầm cho một lão tướng vừa trải qua ác mộng chấn thương như Falcao. Hơn nữa tại Louis II, Falcao sẽ không vấp phải sự cạnh tranh khốc liệt trên hàng công như tại Chelsea hay M.U. Cơ hội ra sân đều đặn là bàn đạp để tiền đạo từng 63 lần khoác áo ĐT Colombia tìm lại chính mình.


NHƯNG ĐỪNG ẢO TƯỞNG!

Sẽ là ảo tưởng nếu kỳ vọng Falcao trở lại sung mãn như thời khoác áo Atletico Madrid, cái thời mà “mãnh hổ” được liệt vào một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Trong bóng đá đỉnh cao, rất hiếm ngôi sao tìm lại phong độ tốt nhất sau khi bị đứt dây chằng đầu gối, chấn thương đáng sợ nhất với một cầu thủ. Sự nghiệp của Fernando Torres đã bị hủy hoại vì chấn thương như vậy, và bây giờ Falcao đang dẫm lại vết xe đổ đó.

Nhưng Falcao cũng có thể nhìn vào Fernando Torres như một tấm gương phấn đấu. Tiền đạo người Tây Ban Nha dù chỉ còn 60% sự sắc sảo của thời đỉnh cao nhưng bằng nỗ lực rèn luyện vẫn thi đấu khá hiệu quả (12 bàn mùa này), góp công vào mùa giải ấn tượng của Atletico Madrid. 

Nguyên do lớn nhất bởi Torres có một môi trường thuận lợi (Atletico) và một HLV tâm đầu ý hợp (Diego Simeone). Falcao cũng có những thuận lợi tương tự khi trở về Louis II, nơi anh không bị xem là một “phế nhân”. Các cầu thủ Monaco vẫn mời Falcao về dự bữa tiệc liên hoan cuối mùa giải. Với Falcao, Monaco vẫn là mái nhà yên ổn hơn nhiều so với Chelsea hay Manchester United.

Biệt danh “mãnh hổ” nên chôn vào quá khứ. Falcao giờ đây chỉ muốn làm một cầu thủ vô danh, sẽ bắt đầu hành trình khẳng định bản thân ở mùa giải sắp tới. 

14 - Radamel Falcao chỉ ra sân tổng cộng 14 lần tại mùa giải vừa qua (12 trận cho Chelsea, 2 trận cho ĐT Colombia). Trong đó tiền đạo 30 tuổi chỉ được đá chính 2 trận trong màu áo Chelsea. Tính ra, Falcao đã thi đấu tổng cộng 397 phút trên mọi mặt trận mùa giải vừa rồi và chỉ thu về một bàn thắng duy nhất. Đó là pha lập công vào lưới Crystal Palace vào ngày 29/8/2015.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x