Fernandinho - chìa khóa giúp Man City đánh bại Liverpool

Quang Hoà Quang Hoà
07:22 ngày 04-01-2019
Sau khi chứng kiến Man City xuất sắc đánh bại Liverpool để làm nóng lại cuộc đua tới ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh 2018/19, chuyên gia David Pleat cho rằng dù không ghi bàn song tiền vệ Fernandinho mới là người hùng đích thực bên phía đội chủ nhà.
Fernandinho - chìa khóa giúp Man City đánh bại Liverpool
Trên tờ Daily Mail, Pleat phân tích: "Đúng như những gì mà tất cả chúng ta đã mong đợi, Man City và Liverpool dưới sự dẫn dắt của những nhà nhà cầm quân tài ba đã tạo nên màn tranh tài vô cùng sôi nổi, hấp dẫn tại Etihad. Họ cho thấy mình xứng đáng được đánh giá là 2 đội bóng hàng đầu ở giải Ngoại hạng".

"Hôm nay Man City đã sao chép cách bố trí đội hình của Liverpool. Họ cũng đá sơ đồ 4-3-3 với Fernandinho là hạt nhân ở tuyến giữa để đối phó với hàng tiền vệ 3 người của đội khách. Được thưởng thức màn đấu trí của Guardiola và Klopp trên băng ghế huấn luyện là điều tuyệt vời với chúng ta".


"Trong những phút đầu trận, tôi thấy chỉ mỗi HLV Klopp ra sát đường biên để chỉ đạo các học trò. Trong khi đó, HLV Guardiola tỏ ra bình thản hơn khi chỉ ngồi bàn bạc với trợ lý Mikel Arteta về giải pháp giúp Man City cải thiện thế trận".

"Nhìn chung, cả 2 HLV đều gây được ấn tượng mạnh ở cách dùng người. Không khó để nhận ra họ yêu cầu các cầu thủ của mình phải tích cực di chuyển và tranh chấp quyết liệt để giành lại quyền kiểm soát ngay khi vừa để mất bóng".

Màn đấu trí giữa HLV Klopp và đồng nghiệp Guardiola khiến trận đấu trở nên đáng xem hơn
Màn đấu trí giữa HLV Klopp và đồng nghiệp Guardiola khiến trận đấu trở nên đáng xem hơn

"Chủ trương này khiến trận đấu diễn ra với tốc độ và tính cạnh tranh cực cao. Tất nhiên, HLV Guardiola phải là người hài lòng hơn khi bước vào giờ nghỉ bởi đội bóng của ông ấy có được bàn thắng dẫn trước trong hiệp 1. Lợi thế tuy không quá lớn, nhưng cũng đủ giúp Man City chơi bóng với tâm lý thoải mái hơn".

"Tôi nghĩ HLV Klopp giao khá nhiều trọng trách cho tiền đạo Roberto Firmino và tiền vệ Georginio Wijnaldum. Ông ấy muốn bộ đôi này đóng vai trò trạm chung chuyển "tiếp đạn" cho 2 tiền đạo Sadio Mane và Salah, rất tiếc là cả 2 lại không đáp ứng được sự kỳ vọng".

"Chiến lược gia người Đức cũng hy vọng việc Salah thường xuyên dạt ra cánh phải sẽ gây ra được rắc rối cho Aymeric Laporte. Tuy nhiên, dù vốn là trung vệ phải chơi ở vị trí hậu vệ trái không đúng sở trường, Laporte vẫn làm rất tốt nhiệm vụ khóa chặt Salah".

"Mãi đến khi Salah bó vào trung lộ anh mới gây được ấn tượng với pha chọc khe thông minh để Mane thoát xuống dứt điểm trúng cột dọc. Vấn đề với HLV Klopp là ông không biết phải làm thế nào để khai thác tối đa điểm mạnh tốc độ của các cầu thủ Liverpool phía trên. Trong hiệp 1, Liverpool đơn giản là cần có ai đó nhận bóng và chuyền cho bộ ba tiền đạo dứt điểm".

Không có Fernandinho, Man City khó có thể đối phó với tốc độ của các tiền đạo Liverpool
Không có Fernandinho, Man City khó có thể đối phó với tốc độ của các tiền đạo Liverpool

"Sự thay đổi lớn nhất của Liverpool sau giờ nghỉ là Salah không còn đá dạt biên, trong khi các hậu vệ cánh của đội khách được "bật đèn xanh" cho tham gia tấn công nhiều hơn. Xem Trent Alexander-Arnold và Andrew Robertson phối hợp với nhau tạo điều kiện cho Firmino ghi bàn gỡ hòa, tôi nhớ lại hình ảnh bộ đôi Cafu và Roberto Carlos của ĐT Brazil hồi còn ở cao phong độ".

"Về phần đội chủ nhà, tôi có thể khẳng định tiền vệ Fernandinho chính là chìa khóa giúp Man City giành trọn 3 điểm. Như thường lệ, cậu ấy không chỉ châm ngòi cho những đợt tấn công của Man City mà còn tham gia hỗ trợ phòng ngự rất tốt".

"Nếu thiếu Fernandinho, Man City hẳn gặp khó khăn hơn trong việc phá lối chơi của đối phương. Ngoài ra, cũng không dễ để các cầu thủ của HLV Guardiola phối hợp nhuần nhuyễn với nhau khi không có chiếc cầu nối thầm lặng nhưng quan trọng này", Pleat kết luận.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x