Fernandinho, vấn đề của Man City

Việt Cường
11:17 ngày 14-11-2018
Đừng vội giật mình! Tiền vệ người Brazil vẫn đang chơi rất hay, và là trụ cột không thể thay thế được trong đội hình của Man City. Nhưng cũng chính vì quan trọng như thế, nên anh mới là... vấn đề.
Fernandinho, vấn đề của Man City
Muốn biết Fernandinho quan trọng với Man City đến thế nào, cứ xem cách HLV Pep Guardiola sử dụng anh. Từ đầu mùa này, cầu thủ người Brazil đã đá chính trong tất cả các trận đấu của Man City ở hai đấu trường chính là Premier League và Champions League. Trong các trận đó, cũng chỉ có 3 trận anh được cho ra nghỉ sớm. Và cả 3 đều là những trận đấu mà Man City đã sớm an bài (14 phút trong chiến thắng 6-0 trước Shakhtar, 16 phút trong chiến thắng 5-0 trước Cardiff và 11 phút trong chiến thắng 6-1 trước Southampton).

Trong đội hình của Man City, trừ thủ môn Ederson, chỉ có trung vệ Aymeric Laporte là có số phút thi đấu nhiều hơn Fernandinho. Tất cả các vị trí còn lại đều được nghỉ trận này hay trận kia, không vì lý do chuyên môn thì cũng trong chính sách xoay vòng. Điều đó chứng tỏ một thực tế là ở vị trí tiền vệ trụ, HLV Guardiola không có sự thay thế xứng đáng cho Fernandinho. Fabian Delph, Ilkay Guendogan và John Stones về lý thuyết đều có thể chơi được ở vị trí này, nhưng thực tế thì không ai tiệm cận được năng lực mà Fernandinho đã thể hiện.

Tại sao họ lại không thể thay thế Fernandinho? Vì không ai mạnh mẽ, giàu năng lượng, và quan trọng hơn cả là hiểu rõ nhiệm vụ của mình hơn cầu thủ người Brazil. Trong cách chơi của Man City, cầu thủ đánh chặn như Fernandinho không chỉ có nhiệm vụ phá lối chơi của đối thủ, mà còn phải kiêm luôn vai trò của nhà tổ chức. Anh tham gia từ khâu triển khai bóng từ tuyến dưới, đến khâu điều phối ở khu vực giữa sân, và khi cần, có thể là người tung ra những đường chuyền hay pha dứt điểm quyết định.

HLV Guardiola đang phải sử dụng Fernandinho hết công suất vì chưa tìm được người thay thế anh
HLV Guardiola đang phải sử dụng Fernandinho hết công suất vì chưa tìm được người thay thế anh

Nhưng có lẽ, đòi hỏi đáng kể nhất với một tiền vệ đánh chặn trong các đội bóng của Guardiola là khả năng đọc tình huống. Để có thể duy trì được khả năng kiểm soát bóng và sự ổn định trong cấu trúc đội hình, Man City cần phải phát hiện và ngăn chặn sớm ý đồ phản công của đối thủ. Thường thì Fernandinho là người đảm đương nhiệm vụ đó. Nên trong khi các đồng đội đang tấn công, anh đã phải phán đoán xem đâu là khu vực nhiều nguy cơ nhất, để có thể xuất hiện và can thiệp ngay khi nguy cơ vừa xuất hiện.

Can thiệp thế nào cũng là một nghệ thuật, mà Fernandinho một lần nữa lại là người nắm rõ nhất. Trong một tích tắc, anh phải quyết định liệu có thể ngăn cản đối phương một cách “đàng hoàng” hay không, hay phải phạm lỗi sớm. Thường thì các quyết định của anh luôn chính xác. Man City bị Gary Neville “bóc” là đội rất hay “phạm lỗi phạm lỗi chiến thuật” - là kiểu phạm lỗi đủ nhẹ để không bị nhận thẻ vàng nhưng vẫn ngăn được đối phương phản công - và không ai ở Man City phạm nhiều “lỗi chiến thuật” hơn Fernandinho.

Bởi Fernandinho quan trọng, và độc đáo, như thế, nên thay thế anh là một vấn đề lớn. Guardiola đã không “dám” làm điều đó từ đầu mùa. Nhưng rồi sẽ tới lúc ông buộc phải làm điều đó. Hy vọng là lúc đó, City sẽ không phải trả giá quá đắt cho sự phụ thuộc vào ngôi sao Brazil.

Tìm giải pháp từ phiên chợ mùa Đông?
Hồi mùa Hè, ưu tiên số 1 của Man City là tìm người dự phòng cho Fernandinho. Đầu tiên họ nhắm Fred, nhưng sau đó quyết định dồn sức cho Jorginho. Tuy nhiên, cả 2 thương vụ cuối cùng đều thất bại. City đang tính trở lại trở lại với nhiệm vụ này trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Ưu tiên là người sẽ thay thế được cho Fernandinho về lâu dài.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU

    Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.

  • Hà Đức Chinh: Tiền đạo U23 Việt Nam cũng cần phòng ngự trước Iraq U23 Việt Nam: Bắt đầu phòng ngự từ các tiền đạo

    U23 Iraq là một đối thủ mạnh, dù là 6 năm trước hay hiện tại, với U23 Việt Nam. Khi bước vào sân lúc bấy giờ, tôi nhận cả nhiệm vụ phòng ngự. Tôi nghĩ, những cầu thủ cùng vị trí trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại cũng sẽ được thầy Tuấn giao trọng trách như thế.

  • Lê Nguyên Hoàng: Trung vệ hay nhất của U23 Việt Nam Trung vệ 19 tuổi, cao 1m76 đang gây sốt của U23 Việt Nam là ai?

    Dù mới 19 tuổi nhưng Lê Nguyên Hoàng đang được xem là trung vệ quan trọng bậc nhất trong đội hình của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2024. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ gốc Nghệ An được giới chuyên môn đánh giá cao, đưa ra những nhận xét “có cánh” đầy tích cực.

  • Góc nhìn: 50% tấm vé Olympic của HLV Hoàng Anh Tuấn 50% tấm vé tới Paris của HLV Hoàng Anh Tuấn

    Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có 50% tấm vé tới Olympic Paris 2024. Phía trước là U23 Iraq đầy tham vọng nhưng U23 Việt Nam cũng đã sẵn sàng làm nên bất ngờ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x