GIỚI THIỆU CLB V.LEAGUE 2016

FLC Thanh Hóa có “hóa rồng”?

Ngọc Anh
11:26 ngày 16-02-2016
Sau hai mùa V-League liên tiếp cán đích ở vị trí thứ 3, FLC Thanh Hóa đang rất quyết tâm cải thiện vị trí của mình ở mùa này. Và với sự chuẩn bị kỹ càng từ quân đến tướng, đội bóng xứ Thanh đang hướng đến việc “hóa rồng” ở V-League 2016.
FLC Thanh Hóa có “hóa rồng”?
* Giới thiệu CLB V.League 2016

VÁ NHỮNG LỖ HỔNG

Ở hai mùa giải gần đây, FLC Thanh Hóa thường chơi rất ấn tượng ở giai đoạn 1 và nửa đầu giai đoạn 2, luôn có tên trong cuộc đua giành ngôi vô địch. Tuy nhiên, đến những vòng đấu cuối cùng mang tính quyết định, FLC Thanh Hóa lại hụt hơi và bị các đối thủ dễ dàng vượt mặt. Giới chuyên môn nhận định, FLC Thanh Hóa không có đủ độ dày về lực lượng và tính đột biến trong lối chơi nên khi gặp các đội bóng mạnh thì họ lâm vào thế bế tắc, không tìm được chiến thắng.

Tiền vệ Hoàng Thịnh

Để khắc phục điểm yếu đó nên trong giai đoạn chuẩn bị vừa qua, FLC Thanh Hóa đã mua những cầu thủ có chuyên môn tốt để nắm giữ các vị trí trọng yếu! Chẳng hạn như việc chiêu mộ thủ môn Thanh Thắng để gia cố vị trí “gác đền” vốn là mối lo lớn về sự bất ổn của đội.

Để tăng cường tính sáng tạo và cả sự chắc chắn cho tuyến giữa, FLC Thanh Hóa đưa về các tiền vệ Hoàng Thịnh và Văn Bình. Hai cầu thủ này nổi tiếng về khả năng đánh chặn và hỗ trợ tấn công tốt nên chắc chắn sẽ giúp tuyến giữa của FLC Thanh Hóa hoạt động hiệu quả hơn.

Tiền vệ Mai Tiến Thành

Đặc biệt, ở hành lang cánh vốn có quá ít những sự lựa chọn ở mùa giải trước thì bây giờ GĐKT Lê Thụy Hải đã có tiền vệ sở hữu lối chơi kỹ thuật lẫn tốc độ là Mai Tiến Thành nhằm tránh tình trạng tấn công lệch cánh và thường xuyên bị đối phương khắc chế như đã từng xảy ra ở mùa giải 2015.

Trong khi đó, trên hàng công, sự có mặt của Ivan Firer sẽ giải quyết bài toán tìm gương mặt tốt để đá tiền đạo cắm. Có thể thấy, cách mua sắm của FLC Thanh Hóa đều phục vụ ý đồ chuyên môn của người dẫn dắt đội bóng và quan trọng hơn, họ đã vá được những lỗ hổng trong đội hình từng ám ảnh họ suốt 2 mùa giải gần đây.

THAM VỌNG BAY CAO

Sau nhiều năm dài tranh tài ở V-League và chỉ đặt ra mục tiêu trụ hạng thì quãng thời gian gần đây, FLC Thanh Hóa đã mạnh dạn thay đổi định hướng nhằm vươn tới đỉnh cao. Đặc biệt, kể từ khi tập đoàn FLC xuất hiện trong vai trò tài trợ và quản lý đội bóng thì đội bóng xứ Thanh càng quyết tâm thay đổi diện mạo của mình.

Thực tế, với nguồn tài chính dồi dào, FLC đã “bơm” rất nhiều tiền cho đội bóng xứ Thanh nhằm có được nguồn động lực lớn để từ đó thi đấu giành thành tích tốt.

Có nhiều tiền, FLC Thanh Hóa vươn lên tầm đại gia ở V-League và chính điều đó đã thúc đẩy họ mạnh dạn có tham vọng bay cao ở mùa giải này. Trong tình hình hiện tại, việc có được nguồn tài chính dồi dào và cách làm hợp lý thì việc gặt hái các danh hiệu cao quý với các đội bóng là điều rất dễ đến.

Thời gian qua, FLC Thanh Hóa cũng nhạy bén và mua sắm con người hợp lý để tăng cường sức mạnh, bởi thế việc họ giành được thứ hạng cao ở mùa giải này là điều rất dễ xảy ra. Đặc biệt, sau quãng thời gian dài thương thảo, FLC Thanh Hóa có được chữ ký của nhà cầm quân lão luyện, vừa giỏi chuyên môn và có uy với các cầu thủ như ông Lê Thụy Hải thì các CĐV nơi đây càng có nhiều niềm tin vào sự thành công của đội nhà ở V-League 2016.

FLC Thanh Hóa
Năm thành lập: 1962
Sân nhà: Thanh Hóa (14.000 chỗ ngồi)
Số mùa dự V-League: 9
Thành tích: Siêu cúp 2009, HCĐ V-League 2014, 2015
Thành tích mùa trước: hạng Ba
Dự đoán thứ hạng mùa này: Vô địch

Danh sách chuyển nhượng
Cầu thủ đến: Hoàng Văn Bình, Mai Tiến Thành (từ B.BD), Ngô Hoàng Thịnh, Trần Đình Đồng (SLNA), Trần Văn Hòa, Trần Văn Long, Nguyễn Thanh Tuấn (PVF), Ivan Firer (tự do), Nguyễn Thanh Thắng (Hải Phòng).
Cầu thủ đi: Võ Duy Nam (đến QNK.QN), Lê Xuân Anh (Hải Phòng), Nguyễn Công Thành (XSKT.CT), Tô Vĩnh Lợi (HA.GL), Lê Đức Tuấn (giải nghệ), Huỳnh Văn Thanh (S.KH), Das Silva (hết hợp đồng).

Danh sách cầu thủ
Thủ môn (3): Nguyễn Thanh Thắng, Lương Bá Sơn, Nguyễn Thanh Tuấn
Hậu vệ (8): Lục Xuân Hưng, Lưu Văn Hương, Đào Văn Phong, Trịnh Văn Lợi, Nguyễn Thế Dương, Trần Đình Đồng, Nguyễn Văn Bakel, Trần Văn Hòa
Tiền vệ (8): Ngô Hoàng Thịnh, Nguyễn Quý Sửu, Nguyễn Hữu Dũng, Lê Quốc Phương, Mai Tiến Thành, Cao Sỹ Cường, Hoàng Văn Bình, Hoàng Đình Tùng
Tiền đạo (5): Pape Omar, Ivan Firer, Lê Thanh Bình, Trần Văn Long, Nguyễn Văn Phú.


Lịch thi đấu 5 vòng đầu
Ngày Sân Trận
20/02/16Thanh Hóa: FLC Thanh Hóa - HN.T&T
27/02/16Khánh Hòa: Sanna.KH - FLC Thanh Hóa
06/03/16Thanh Hóa: FLC Thanh Hóa - Đồng Tháp
12/03/16Cẩm Phả: Than.QN - FLC Thanh Hóa
10/04/16Tam Kỳ: QNK.QN - FLC Thanh Hóa

GĐKT LÊ THỤY HẢI - Người gieo những hy vọng



Sau khi về FLC Thanh Hóa, ông Lê Thụy Hải được đăng ký chức danh GĐKT nhưng sẽ nắm sa bàn chỉ đạo. Ông Hải từng 2 lần dẫn dắt đội bóng xứ Thanh (từ 2001 đến 2003 và từ năm 2010 đến 2011), tuy nhiên, nhà cầm quân sinh năm 1946 này không thật sự thành công dù mức lương ông nhận lên đến cả trăm triệu đồng mỗi tháng. Trở lại nơi đã từng phải nhận không ít đắng cay, ông Hải vẫn xem là một “ngôi sao” của đội bóng. Dĩ nhiên, với những gì đã làm được tại B.BD hay một vài đội bóng khác, các CĐV Thanh Hóa có quyền đặt niềm tin vào nhà cầm quân lão luyện và cá tính bậc nhất V-League.

3 NGÔI SAO QUAN TRỌNG NHẤT

Nguyễn Văn Bakel: “Tòa tháp” đáng sợ


Trước khi bước vào mùa giải 2016, hậu vệ Bakel nhận tin vui khi anh được nhập quốc tịch Việt Nam. Như vậy, từ mùa giải này, cầu thủ gốc Hà Lan sẽ ra sân với tư cách cầu thủ nội với cái tên mới là Nguyễn Văn Bakel. Nổi tiếng vì khả năng chơi bóng bổng tốt (cao 1m91), trung vệ Bakel không chỉ hoàn thành nhiệm vụ ở hàng thủ mà những pha lên tham gia tấn công của cầu thủ được ví như tòa tháp này cũng rất đáng sợ đối với đối phương bởi anh có thể ghi bàn cho FLC Thanh Hóa bất cứ lúc nào.

Cao Sỹ Cường: Gừng càng già càng cay


FLC Thanh Hóa vừa mua hai tiền vệ trung tâm là Ngô Hoàng Thịnh và Hoàng Văn Bình, nhưng người được lựa chọn đá chính ở tuyến giữa sẽ là tiền vệ Cao Sỹ Cường. Cầu thủ có lối chơi kỹ thuật, chuyền bóng sắc sảo này được xem là người tổ chức lối chơi cho FLC Thanh Hóa. Năm nay đã 32 tuổi nhưng Sỹ Cường vẫn duy trì được phong độ cao và anh được kỳ vọng sẽ là “buồng phổi”, người giữ nhịp cho đội bóng xứ Thanh.

Pape Omar: “Trọng pháo” nguy hiểm


Không phải là người ghi nhiều bàn thắng nhất cho FLC Thanh Hóa tại V-League 2015 nhưng tiền đạo Omar đóng vai trò rất quan trọng trên hàng công của FLC Thanh Hóa. Cầu thủ người Senegal này có kỹ thuật cá nhân tốt, dứt điểm sắc sảo (ghi 11 bàn mùa trước). Ở mùa này, anh sẽ được sát cánh cùng tân binh Ivan Firer và đây hứa hẹn sẽ là cặp “song sát” lợi hại ở V-League. Rất có thể, Omar sẽ đá lùi, di chuyển rộng để vừa kiến tạo, vừa tạo khoảng trống cho Ivan có cơ hội dứt điểm.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<
  • Thủ môn của Lille có pha cản phá hay nhất mùa Thủ môn của Lille có pha cản phá hay nhất mùa

    Thủ thành Emi Martinez của Aston Villa là tâm điểm sau chiến thắng kịch tính trước Lille tại Conference League. Nhưng chính đồng nghiệp bên kia chiến tuyến - Lucas Chevalier mới là người thực hiện pha cứu thua xuất sắc nhất mùa giải.

  • Vì sao đội thứ 5 tại Premier League vẫn có khả năng dự Champions League? Vì sao đội thứ 5 tại Premier League vẫn có khả năng dự Champions League?

    Bất chấp việc không còn đại diện Premier League nào tại bán kết Champions League, vị trí thứ năm tại Ngoại hạng Anh 2023/24 vẫn có thể giành vé tham dự sân chơi danh giá nhất châu Âu mùa tới. Vì sao?

  • Chỉ hài lòng một nửa, HLV Hoàng Anh Tuấn quá nghiêm khắc với học trò? Chỉ hài lòng một nửa, HLV Hoàng Anh Tuấn quá nghiêm khắc với học trò?

    Phát biểu sau chiến thắng ngày ra quân của U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng ông chỉ hài lòng về kết quả. Có rất nhiều vấn đề mà ông thầy này đã chỉ ra và giải quyết được hay không sẽ quyết định diện mạo của U23 Việt Nam trong chặng đường tới đây. Chỉ hài lòng về kết quả, đó là khẳng định của ông Hoàng Anh Tuấn.

  • Cơn ác mộng chưa kết thúc với Man City Cơn ác mộng chưa kết thúc với Man City

    Không "ăn ba" thì "ăn hai". Đây có lẽ là suy nghĩ của nhiều cổ động viên Man City sau khi chứng kiến đội nhà bị Real Madrid loại khỏi Champions League. Thế nhưng, chưa biết chừng một tuần thảm họa sẽ ập đến Pep Guardiola cùng các học trò.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x