FLC Thanh Hóa hướng đến mùa giải mới: Mua người vì cần, không mua cho có

Khắc Sơn
19:09 ngày 22-11-2015
Không ồn ào trên thị trường chuyển nhượng, nhưng khi đã “ra đòn”, FLC Thanh Hóa rất biết cách thể hiện bản lĩnh. Bản hợp đồng với Ngô Hoàng Thịnh và kế hoạch đầy tham vọng mà lãnh đạo đội đang theo đuổi có thể giúp FLC Thanh Hóa tạo ra tầm ảnh hưởng tại V-League 2016.
FLC Thanh Hóa hướng đến mùa giải mới: Mua người vì cần, không mua cho có
CHUYỂN NHƯỢNG CÓ CHỌN LỌC

Có giai đoạn, sự tĩnh lặng của FLC Thanh Hóa khiến NHM đi từ lo lắng đến hoài nghi về tham vọng và thực lực của đơn vị đang quản lý đội bóng. Khi mà các đội bóng đua nhau chiêu mộ tinh binh thì FLC Thanh Hóa lại không mang về những bản hợp đồng đình đám. Thậm chí, NHM đội bóng phải đặt câu hỏi, không hiểu lãnh đạo đội bóng đang muốn gì khi để hàng loạt cầu thủ tên tuổi ra đi.

Về vấn đề này, Chủ tịch Doãn Văn Phương của CLB FLC Thanh Hóa cho biết: “Chúng tôi thực hiện chính sách chuyển nhượng có chọn lọc. Đội sẽ giữ những cầu thủ thực sự thiết tha cống hiến cho đội bóng. Và những cầu thủ chiêu mộ về phải thực sự phù hợp với quan điểm chiến thuật cũng như định hướng phát triển của CLB”.


Sau một thời gian gần như là “án binh bất động” với việc mua cầu thủ, FLC Thanh Hóa đã đón những tân binh mới gồm: Trần Đình Đồng, Hoàng Văn Bình và mới đây nhất là Ngô Hoàng Thịnh. Đây là những sự bổ sung chất lượng cho đội hình của FLC Thanh Hóa. Đáng nói ở chỗ, dù cần sự phục vụ của các ngôi sao nhưng ban lãnh đạo đội bóng vẫn kiên định thực hiện chính sách chuyển nhượng đi vào thực chất. Có nghĩa là FLC Thanh Hóa không vung tiền mua bằng mọi giá mà khéo léo tham khảo mặt bằng chung để đưa ra đề nghị về tài chính với cầu thủ. 

Cùng với việc đón tân binh, lãnh đạo FLC Thanh Hóa cũng thực hiện những bước đi nhằm thể hiện sự quan tâm với người cũ. Những bản hợp đồng được cho là không phù hợp đã được thương thảo lại nhằm nâng cao quyền lợi cho cầu thủ. Điều này nhằm giúp tạo ra sự hưng phấn về tâm lý và tạo không khí cạnh tranh giữa người cũ, người mới.

SẴN SÀNG CHO PHƯƠNG ÁN HAI

Nhiều nguồn tin khẳng định, sau khi ký hợp đồng với tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh, FLC Thanh Hóa sẽ có được sự phục vụ của HLV Nguyễn Hữu Thắng. Người ta cho rằng, sở dĩ Hoàng Thịnh chọn FLC Thanh Hóa là do HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ về “cầm” đội bóng này. Đáng nói là các bên liên quan cũng không hề giấu diếm việc đang quan tâm đến nhau! 


Nếu HLV Hữu Thắng về FLC Thanh Hóa thì đó cũng là điều hết sức hợp lý. Nhà cầm quân này cần một đội bóng có tham vọng và FLC Thanh Hóa rất mong có “tướng” tài. Thế nhưng, theo chủ tịch Doãn Văn Phương thì “đến nay hai bên vẫn chưa chính thức ký hợp đồng. HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn muốn có thêm thời gian suy nghĩ và thực hiện những kế hoạch riêng”.

HLV Nguyễn Hữu Thắng chưa nhận lời, FLC Thanh Hóa vẫn phải chuẩn bị cho mùa giải mới. Trước mắt, họ vẫn dành sự tín nhiệm với HLV Hoàng Thanh Tùng. Nhưng, sẽ chẳng ngạc nhiên nếu ban lãnh đạo đội bóng ra tuyên bố, ông Hoàng Thanh Tùng sẽ là HLV trưởng của đội bóng trong mùa giải mới. Biết đâu, một phương án hai cũng sẽ được đưa ra và đó không phải là HLV Nguyễn Hữu Thắng. 

Bởi, nói như chủ tịch FLC Thanh Hóa Doãn Văn Phương thì “mối lương duyên chỉ đến nếu hai bên thực sự cảm thấy cần nhau. Nếu chỉ có một bên cố gắng thì không thể có được sự thăng hoa. Và dù thế nào thì FLC Thanh Hóa vẫn phải thực hiện công việc của mình”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • U21 HA.GL và sự trưởng thành đáng mừng của Tuấn Anh, Xuân Trường U21 HA.GL và sự trưởng thành đáng mừng của Tuấn Anh, Xuân Trường

    Dù U21 HA.GL thất bại trước U19 Hàn Quốc, Công Phượng giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất... nhưng không ai có thể phủ nhận vai trò và đóng góp của bộ đôi Tuấn Anh, Xuân Trường của nhà đương kim vô địch.

  • Thắng U21 Myanmar 2-0, U19 Hàn Quốc mở đường cho HA.GL vào bán kết Thắng U21 Myanmar 2-0, U19 Hàn Quốc mở đường cho HA.GL vào bán kết

    Chiến thắng 2-0 trước U21 Myanmar không chỉ giúp cho U19 Hàn Quốc chính thức vào bán kết mà còn mở đường cho HA.GL tiến vào vòng knock-out ở giải U21 Quốc tế báo Thanh Niên – Cúp Clear Men 2015.

  • U21 báo Thanh niên Việt Nam 4-2 U21 Thái Lan U21 báo Thanh niên Việt Nam 4-2 U21 Thái Lan

    Trọng tài Supresencia nổi còi kết thúc trận đấu. U21 báo TN Việt Nam thắng chung cuộc 4-2 trước U21 Thái Lan. Kết quả này giúp thầy trò HLV Phạm Minh Đức vươn lên ngôi đầu bảng A.

  • Phái đoàn VPF tham quan và khảo sát K-League: Con người là yếu tố quyết định thành công Phái đoàn VPF tham quan và khảo sát K-League: Con người là yếu tố quyết định thành công

    Sẽ cần rất nhiều thời gian nghiên cứu những “bí kíp” làm bóng đá sau chuyến khảo sát K-League thì các CLB Việt Nam mới có thể tìm ra hướng đi phù hợp với mình. Nhưng các chuyên gia K-League tin rằng, chỉ cần V-League xây dựng được nguồn nhân lực chất lượng cho mục tiêu “làm bóng đá” thì thành công sẽ đến rất nhanh.

  • Trận U19 Hàn Quốc gặp U21 Myanmar ảnh hưởng thế nào đến U21 HA.GL? Trận U19 Hàn Quốc gặp U21 Myanmar ảnh hưởng thế nào đến U21 HA.GL?

    Kết quả trận đấu giữa U19 Hàn Quốc và U21 Myanamar chiều nay sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cục diện của bảng B giải U21 Quốc tế 2015. Nếu có từ 1 điểm trở lên, U19 Hàn Quốc sẽ trở thành đầu tiên giành vé vào vòng bán kết.

  • HLV Phạm Minh Đức: Tướng trẻ không sợ "ăn đòn" HLV Phạm Minh Đức: Tướng trẻ không sợ "ăn đòn"

    Sau bao năm bôn ba khắp các đội bóng, Phạm Minh Đức treo giầy, làm công tác đào tạo trẻ cho Hà Nội T&T. Rất nhanh, anh gặt hái những thành công trên cương vị mới. Nét đặc biệt nhất ở vị tướng trẻ này là cách làm bóng đá “đàng hoàng”, không sợ mang tiếng ác và chiến thuật “linh hoạt nhất có thể”.

  • Đồng Tháp: Thử việc cả... sinh viên Đồng Tháp: Thử việc cả... sinh viên

    Dù chỉ còn 15 cầu thủ sau mùa giải vừa qua, nhưng đến thời điểm này, Đồng Tháp vẫn chưa có bất cứ một hợp đồng nào mới. Thay vào đó, lãnh đạo đội bóng này đang thực hiện quá trình “đãi cát tìm vàng” từ những nguồn riêng của mình với những cầu thủ không có tiếng tăm.

  • Thế hệ vàng Việt Nam - Nguyễn Phúc Nguyên Chương: Chạm tay vào nỗi nhớ Thế hệ vàng Việt Nam - Nguyễn Phúc Nguyên Chương: Chạm tay vào nỗi nhớ

    Góp mặt trong đội tuyển không nhiều, nhưng cái tên Nguyễn Phúc Nguyên Chương lại rất “hot” trong làng bóng đá Việt Nam với nhiều dấu ấn đặc biệt, cả chuyện vui lẫn những nỗi buồn. Giờ đây, tên của anh lại càng được quan tâm khi gắn liền với những thành công ở lò đào tạo trẻ PVF.

  • U21 HA.GL chỉnh lại... thước ngắm U21 HA.GL chỉnh lại... thước ngắm

    HLV Nguyễn Quốc Tuấn của HA.GL thừa nhận: “Sự thiếu tập trung của hàng phòng ngự và kém hiệu quả trong dứt điểm chính là những nguyên nhân dẫn đến trận thua 0-1 của U21 HA.GL trước U19 Hàn Quốc!”.

  • HN.T&T ra quân mỹ mãn tại Trung Quốc HN.T&T ra quân mỹ mãn tại Trung Quốc

    Ngày 21/11, HN.T&T đã giành chiến thắng đậm đà 3-0 trước CLB Baotou Nanjiao trong trận ra quân tại bảng A giải giao hữu quốc tế Yunnan – ASEAN 2015.

  • U21 Báo Thanh Niên Việt Nam trước trận ra quân: Bình yên trước... bão U21 Báo Thanh Niên Việt Nam trước trận ra quân: Bình yên trước... bão

    Chiều nay (22/11), U21 Báo Thanh Niên Việt Nam (TNVN) sẽ đá trận mở màn gặp U21 Thái Lan. Và điều mà dư luận quan tâm nhất chính là việc thầy trò HLV Phạm Minh Đức sẽ ứng xử thế nào trước những thông tin bất lợi về đội bóng trước giờ bóng lăn.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x