FLC Thanh Hóa: Nhà giàu cũng khóc

Khắc Sơn
14:13 ngày 07-06-2018
FLC Thanh Hóa, đội bóng nhà giàu bậc nhất V.League tiếp tục là đề tài nóng. Sự sa sút của đội bóng xứ Thanh đang kéo theo hệ lụy khác là cuộc thanh lọc nơi phòng thay đồ. Vấn đề là cách xử lý cuộc khủng hoảng thừa này có thể dẫn đến những ý kiến trái chiều làm ảnh hưởng đến bầu không khí của đội.
FLC Thanh Hóa: Nhà giàu cũng khóc
FLC.TH từng thực hiện chính sách mà B.BD từng làm rất thành công là “mua nhầm hơn bỏ sót”. Họ “bơm tiền” vào thị trường chuyển nhượng, mua về những bản hợp đồng khủng nhằm tránh trao vũ khí tối tân cho đối thủ. Thế mới có chuyện, họ từng có những tiền vệ rất xuất sắc nhưng vẫn mua về Minh Tuấn, Văn Hiếu để rồi cựu tuyển thủ U23 Hữu Dũng phải cho đi mượn và nhiều ngôi sao khác phải ngồi ghế dự bị.

Cầu thủ luôn có khát vọng được ra sân. Với họ, thi đấu là để khẳng định tài năng, chinh phục đỉnh cao và nâng cao đời sống. Nhưng, HLV thì không thể cho cả 30 ngôi sao ra sân và việc lựa chọn 11 người đá chính luôn khiến họ đau đầu. Thế mới nói, cái gì nhiều quá cũng không tốt. Trong trường hợp này, người cầm lái FLC.TH luôn phải dung hòa giữa các ngôi sao để duy trì sức mạnh và sự đoàn kết trong nội bộ.

Là người đến sau, phải xây dựng dấu ấn cho riêng mình, HLV Nguyễn Đức Thắng đã chọn cách tinh giản đội ngũ nhằm duy trì trật tự và sức mạnh cho FLC.TH. Ngay lúc này, không thể dám chắc ông Thắng đã đúng và sẽ thành công với chính sách nhân sự. Nhưng chắc chắn một điều, nhà cầm quân này sẽ đối diện những phản ứng từ nội bộ và dư luận khi một số công thần được đưa vào danh sách giảm biên chế. 

Tin rằng, ông Thắng hiểu điều mình đang đối diện và BLĐ đội bóng cũng phải cân nhắc rất nhiều trước khi đưa ra quyết định. Có thể đúng, có thể sai, nhưng rõ ràng FLC.TH cần thay đổi để trở lại với vị thế ứng cử viên vô địch. Ở góc độ này, HLV Nguyễn Đức Thắng quyết định lựa chọn một giải pháp cực khó và ít người dám làm là đối đầu với thách thức để duy trì quyền lực.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Quảng Nam FC mất 2 chân sút chủ lực: Khó sẽ ló cái khôn? Quảng Nam FC mất 2 chân sút chủ lực: Khó sẽ ló cái khôn?

    Quảng Nam FC đang đối mặt với thách thức khi hai tiền đạo chủ lực vắng mặt trong thời gian dài. HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng, đội bóng xứ Quảng đang gặp khó nhưng sẽ có “cái mới” để giới thiệu công chúng trong chặng đường phía trước.

  • Chủ tịch FLC.TH: 'Chúng tôi không cần cầu thủ thiếu động lực' Chủ tịch FLC.TH: 'Chúng tôi không cần cầu thủ thiếu động lực'

    Không đăng ký 4 cầu thủ từng nhiều năm gắn bó với CLB, lãnh đạo FLC Thanh Hóa đã phát đi thông điệp rằng, những người không có động lực thi đấu và cống hiến cho đội bóng sẽ bị gạt sang một bên, kể cả đó là những công thần.

  • Nhiều đội bóng thèm muốn cầu thủ FLC Thanh Hóa Nhiều đội bóng thèm muốn cầu thủ FLC Thanh Hóa

    Ngay sau khi có tin FLC Thanh Hóa không sử dụng Mai Tiến Thành, Nguyễn Van Bakel, Lê Quốc Phương và Hoàng Văn Bình, rất nhiều CLB đã lên kế hoạch mua lại các cầu thủ nói trên. Hiện tại, ngoài Van Bakel đang về Hà Lan chữa trị chấn thương thì 3 cầu thủ còn lại đều có thể lực tốt và đã khẳng định được thương hiệu.

  • Trước vòng 12 V.League: Đại chiến ở Cẩm Phả & mệnh lệnh với FLC Thanh Hóa Trước vòng 12 V.League: Đại chiến ở Cẩm Phả & mệnh lệnh với FLC Thanh Hóa

    Vòng đấu thứ 12 của Nuti Café V.League 2018 có khá nhiều cuộc đối đầu hấp dẫn. Thế nhưng, sức nóng của trận đấu giữa Than.QN và HAGL trên sân Cẩm Phả cùng màn chạm trán nhiều duyên nợ giữa Hải Phòng và FLC.TH đang nhận được nhiều sự quan tâm nhất.

  • Ông Dương Nghiệp Khôi làm Chủ tịch CLB Sài Gòn FC Ông Dương Nghiệp Khôi làm Chủ tịch CLB Sài Gòn FC

    Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Tiến Đại xác nhận đã đề đạt nguyện vọng rời vị trí Chủ tịch CLB Sài Gòn lên Hội đồng quản trị.

  • FLC Thanh Hóa mất Omar 3 trận vì án treo giò FLC Thanh Hóa mất Omar 3 trận vì án treo giò

    Sau khi chia tay 4 cầu thủ, FLC Thanh Hoá nhận thêm một tin không vui chút nào khi đội trưởng Omar vừa bị Ban Kỷ luật VFF ra án phạt treo giò 3 trận.

  • HLV Phan Thanh Hùng: 'Hà Nội FC là đội bóng khác biệt' HLV Phan Thanh Hùng: 'Hà Nội FC là đội bóng khác biệt'

    HLV Phan Thanh Hùng đã dành những lời có cánh về đội bóng cũ, đối thủ của Than.QN trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Trao đổi với người viết, HLV này khẳng định: “Đó là đội bóng rất khác biệt so với phần còn lại của V.League và đang rất khó bị đánh bại”.

  • Hà Nội FC không quan tâm đến kỷ lục Hà Nội FC không quan tâm đến kỷ lục

    Hà Nội FC đang là đội có phong độ tốt nhất tại V.League 2018 khi bất bại 11 trận, trong đó có 9 chiến thắng và xây chắc ngôi đầu với 29 điểm. Họ đã xác lập kỷ lục khá ấn tượng, hơn hẳn FLC.TH – đội từng có 9 trận bất bại trước đây.

  • CLB Nam Định tăng thêm niềm tin sau trận hòa FLC.TH CLB Nam Định tăng thêm niềm tin sau trận hòa FLC.TH

    Trận hòa 1-1 trong thế áp đảo trước FLC.TH trên sân nhà ở vòng 11 khiến thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ cảm thấy rất tiếc nuối. Tuy nhiên, với những gì các cầu thủ Nam Định đã thể hiện, NHM thành Nam bắt đầu có thêm niềm tin về một cuộc “lột xác” của đội nhà trong thời gian sắp tới.

  • CLB TP.HCM vẫn ráo riết tìm ngoại binh CLB TP.HCM vẫn ráo riết tìm ngoại binh

    Đầu mùa 2018, CLB TP.HCM đã ký hợp đồng với tiền đạo Gustavo và tiền vệ Paulo, nhưng do chấn thương nên Gustavo phải nghỉ dài hạn, nhiệm vụ ghi bàn vì thế đành phó thác cho các chân sút nội. Thời gian qua, các học trò của HLV Toshiya Miura liên tục dính chấn thương, nên có lúc CLB TP.HCM ra sân mà không có một tiền đạo thực thụ nào.

  • Văn Thuận (TP.HCM): Khi chiếc Ferrari đã nóng máy Văn Thuận (TP.HCM): Khi chiếc Ferrari đã nóng máy

    Đỗ Văn Thuận giống như một chiếc siêu xe Ferrari mà CLB TP.HCM tậu về nhưng chưa nóng máy. Tuy nhiên, sau bàn thắng vào lưới HAGL ở vòng 11, người ta tin tiền vệ từng được đào tạo ở lò Thể Công không còn chạy rốt-đa nữa mà sẽ vọt lên phía trước.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x