Chủ tịch CLB Hà Nội T&T - Nguyễn Quốc Hội: “HN.T&T không làm bóng đá kiểu ăn xổi!”

HN.T&T đang gặp rất nhiều khó khăn tại V-League. Tuy nhiên, chủ tịch CLB này là ông Nguyễn Quốc Hội khẳng định trong cuộc trao đổi với phóng viên báo Bóng đá rằng “HN.T&T vẫn kiên định và chờ đợi chứ không làm bóng đá kiểu ăn xổi”.
Chủ tịch CLB Hà Nội T&T - Nguyễn Quốc Hội: “HN.T&T không làm bóng đá kiểu ăn xổi!”
“ĐÃ THẤY NHỮNG HY VỌNG MỚI”

Phóng viên: Xin chào ông. Ngày hôm qua, sau trận đấu với B.BD, rất nhiều cầu thủ HN.T&T đã nói rằng, đội bóng đang rất “đen”, còn ông nghĩ gì?

- Ông Nguyễn Quốc Hội: Đúng là chúng tôi không may mắn thật! Tôi chẳng hiểu tại sao bóng cứ hết đập cột dọc rồi dội xà ngang nhưng mà thôi, bóng đá là như thế. Điều quan trọng là HN.T&T đã thấy những hy vọng mới.

Hy vọng như ông nói là gì, thưa ông?

- HN.T&T đã có những đổi thay rất tích cực. Điều đáng khen ngợi nhất chính là về mặt tinh thần, đối thủ B.BD rất mạnh nhưng các em trẻ cũng đã chơi rất đĩnh đạc, thể hiện được những phẩm chất vốn có, đáng tiếc là còn thiếu một chút kinh nghiệm. 


Trong trận đấu với B.BD, HLV Chu Đình Nghiêm đã sử dụng rất nhiều cầu thủ trẻ mới 20 - 21 tuổi, thậm chí có người mới chỉ 19 tuổi như Quang Hải, Thành Chung, một giải pháp “không thể nào khác”, hay là…

- Đội chấn thương nhiều quá, đấy là điều chẳng ai muốn. Tuy nhiên, HN.T&T có chủ trương rất rõ ràng là đôn các cầu thủ trẻ lên chơi bóng. Nhiều người nói này nọ nhưng tôi tự hỏi, nếu không đưa những cầu thủ này lên V-League thì bao giờ họ mới tiến bộ được? Chúng tôi muốn làm bóng đá căn cơ, chứ không ăn xổi, vì bệnh thành tích mà gạt bỏ tất cả. Vậy thì phải cho các cầu thủ trẻ thêm thời gian để trui rèn.

Người ta nói, HN.T&T giống như một bệnh viện thu nhỏ, thưa ông?

- Nói thẳng thế này, chúng tôi có những cầu thủ tốt và chất lượng nhưng họ không may gặp chấn thương. Này nhé, Dương Thanh Hào, Nguyễn Văn Biển, Nguyễn Hồng Tiến, Đỗ Duy Mạnh bị chấn thương, trong khi Nguyễn Văn Quyết bị treo giò, rồi một số cầu thủ khác gặp chấn thương lặt vặt. Trước đó nữa, Nguyễn Quốc Long và Nguyễn Ngọc Duy đã chuyển đến CLB Sài Gòn. Họ đều đã và đang là tuyển thủ quốc gia cả, thử hỏi, khi những “xương sống” này mất đi thì làm sao có thể chơi tốt?!

“CẦN PHẢI CÓ THÊM THỜI GIAN”

Mấy mùa qua, HN.T&T luôn là đội chi tiêu dè xẻn trên thị trường chuyển nhượng so với đối thủ, đâu là nguyên nhân thưa ông?

- Đấy là chính sách của CLB và chúng tôi vẫn lấy điều đó làm “kim chỉ nam” để làm bóng đá. Đội bóng muốn tồn tại thì phải bắt đầu từ việc đào tạo trẻ và đưa các em dần dần lên thay thế. Vài ba năm qua, chúng tôi chỉ chuyển nhượng rất hạn chế, trong số đó chỉ có Thành Lương và Thanh Hào là đáng kể.

Có một câu chuyện khác, đấy là những sự thay đổi trên cabin huấn luyện, trong đó có sự ra đi của HLV Phan Thanh Hùng. Quan điểm của ông như thế nào?

- Tôi cho rằng, HLV Phan Thanh Hùng đã có những đóng góp lớn cho HN.T&T, sự ra đi đó là rất đáng tiếc nhưng đôi khi cũng là việc tốt cho cả đôi bên. Đội bóng cần có một sự khởi đầu mới và tất cả các thành viên đều nỗ lực vì cái chung. Với HLV Chu Đình Nghiêm hiện tại, anh ấy cũng đã đặt dấu ấn nhất định ngay ở trận đầu cầm quân.


HLV Phạm Minh Đức không thành công và bây giờ là Chu Đình Nghiêm, một trợ lý cũ của ông Hùng. HN.T&T khởi sắc có phải nhờ triết lý cũ?

- Không hẳn như vậy, mỗi HLV có một quan điểm riêng, rõ ràng anh Nghiêm có tính kế thừa nhưng cách tổ chức trận đấu lại khác. Cũng nói thêm, đã vài mùa gần đây, dù HLV Phan Thanh Hùng nắm sa bàn thì HN.T&T cũng khởi đầu đầy khó khăn. Tôi tin khi tinh thần và sự tự tin đã có chúng tôi sẽ trở lại đường ray.

Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi!

“HN.T&T không đặt mục tiêu cụ thể”
“Chúng tôi không đặt mục tiêu và chẳng bao giờ đặt mục tiêu trước các giải đấu, bởi đã chơi thế thao thì phải luôn hướng về phía trước và có thành tích tốt nhất có thể”, chủ tịch Nguyễn Quốc Hội chia sẻ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x