Quả bóng vàng futsal Phạm Đức Hòa: Vì sao tôi lại khóc?

Hồng Quảng
06:54 ngày 21-02-2024
Nâng niu Quả bóng vàng (QBV) futsal trên tay, Phạm Đức Hòa đã không giấu được cảm xúc nên những giọt nước mắt tuôn rơi. Đó là những giọt nước mắt dành cho những người đã âm thầm hỗ trợ cho anh có được ngày hôm nay, đặc biệt là người cha quá cố.

Ở tuổi 33, Phạm Đức Hòa mới giành được QBV futsal nên được ví như “đóa hoa nở muộn”. Fixo này là số ít “người mohigan cuối cùng” không được đào tạo futsal từ trẻ tiếp tục hiện hữu trên các sàn đấu futsal. Thực tế, Đức Hòa xuất thân từ sân cỏ chơi cho đội Quân khu 7. Sau khi đội giải thể, anh đến với Bình Dương và chơi ở hạng nhất 2010. Bước ngoặt sự nghiệp bắt đầu rẽ ở tuổi 20 khi kết thúc mùa bóng 2010, anh quyết định treo giày để trở thành sinh viên của trường Đại học TDTT. Nhưng mối lương duyên với bóng đá vẫn chưa dứt khi tại đây, Đức Hòa tham dự các giải futsal và cảm thấy thích thú với môn thể thao mới mẻ này. 

Sau đó, Đức Hòa bắt đầu chơi futsal chuyên nghiệp từ năm 2012 trong màu áo Kim Toàn Đà Nẵng và tiếp tục chuyển sang khoác áo Hải Phương Nam. “Các cầu thủ trẻ Hải Phương Nam dần trưởng thành. Hơn nữa, tôi thấy muốn phát triển bản thân thì cần đến một đội được xây dựng tốt hơn. Thái Sơn Nam có các chuyên gia nước ngoài và đó là cơ hội để tôi phát triển bản thân. Nhận được lời mời của thầy Tú (ông Trần Anh Tú), tôi đã đến đầu quân cho Thái Sơn Nam kể từ 8/2016”. Ở Thái Sơn Nam, Đức Hòa đã trở thành một “cầu thủ lớn”. Anh đã có mọi thứ từ các chức VĐQG, Cúp QG đến các danh hiệu cá nhân cũng như được tạo điều kiện để sang Tây Ban Nha thi đấu, một chỗ đứng trong ĐT  futsal QG. Đặc biệt, QBV futsal 2023 là đỉnh cao của danh vọng mà fixo này khát khao được sở hữu như một lời hứa với người cha của mình. 

Phạm Đức Hòa cùng gia đình trong Gala Quả bóng vàng vào tối 19/2. Ảnh: Quốc An

Trên bục vinh quang trong buổi Gala trao giải, lời cảm ơn của Đức Hòa khiến người xem chú ý. Đó là những lời tri ân đến gia đình, gửi lời cảm ơn đến “thầy Tú”. Đức Hòa lý giải: “Thầy Tú là người đi đầu trong futsal. Thầy không chỉ là người tạo điều kiện cho riêng tôi mà nhiều cầu thủ khác đủ sống với đam mê. Futsal chưa phát triển nên cuộc sống chưa đươc tốt nhưng thầy Tú đã đảm bảo được điều đó. Nhiều cầu thủ được thầy tạo công ăn việc làm sau khi giải nghệ nên tôi rất trân trọng”. Đặc biệt, khán giả cũng nhận thấy những giọt nước mắt của Đức Hòa tuôn rơi khi nhận QBV. “Vì sao lại không?”, Đức Hòa bộc bạch: “Tôi mong chờ giải thưởng này lâu lắm rồi. Khi ba tôi còn sống, tôi hứa sẽ cố gắng đoạt QBV. Đến lúc hoàn thành lời hứa thì ba tôi đã không còn nữa. Ba tôi đã mất từ năm 2017. Trong giây phút ấy, tôi đã nhớ đến ba tôi nên nước mắt tự nhiên rơi…”.

Với Đức Hòa, QBV là một vinh dự nhưng cũng là trọng trách để anh phải nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với những gửi gắm của giới truyền thông, giới chuyên môn. Trước mắt, với tư cách là một thủ quân của ĐT futsal Việt Nam, Đức Hòa có nhiệm vụ dẫn dắt các đồng đội hoàn hoàn thành mục tiêu lần thứ ba cùng giành vé dự World Cup futsal. “Chưa thi đấu tại VCK nhưng với tư cách là đầu tàu, tôi cũng cảm thấy áp lực. Tuy nhiên, mọi thứ rồi cũng quen dần. VCK châu Á 2024 là cơ hội để tôi thể hiện, dìu dắt các em hoàn thành mục tiêu để ra. Tôi nguyện sẽ cùng toàn đội nỗ lực hết mình để hoàn thành mục tiêu đề ra”, Phạm Đức Hòa thể hiện quyết tâm.

PHẠM ĐỨC HÒA

Sinh ngày: 12/4/1991

CLB: Thái Sơn Nam 

Thành tích: VĐQG 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 

Cúp QG: 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2023 

Cầu thủ xuất sắc nhất giải VĐQG 2017

Hạng ba châu Á 2015, 2017 và 2019; hạng nhì châu Á 2018 

Hai lần tham dự World Cup futsal 2017, 2021 

QBV 2023, QBB 2017, QBĐ 2018, 2019
 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
32
+4
47
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x