Tường thuật Futsal Việt Nam 0-8 Thái Lan

Trí Công Trí Công
11:01 ngày 21-02-2016
Trận đấu tranh hạng 3 giữa Thái Lan và Việt Nam đã kết thúc. Với thắng lợi 8-0, Thái Lan giành HCĐ. Trong khi Việt Nam ngậm ngùi đứng hạng 4 giải châu Á.
17h00’: Đây là lần thứ 2 Futsal Việt Nam chạm trán Thái Lan tại giải Futsal châu Á 2016. Trước đó ở vòng bảng, đoàn quân của HLV Bruno Formoso chỉ chấp nhận để thua người Thái (thua 1-3) ở những phút cuối cùng. 
17h05’: Người ghi cả ba bàn thắng cho Futsal Thái Lan ở trận đấu đó là Suphawut Thueanklang. Đây cũng là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng thứ 2 ở giải đấu với 9 bàn thắng. 
17h10’: Nói về Suphawut Thuenaklang, cầu thủ này đã ghi 89 bàn sau 61 lần ra sân cho đội tuyển Futsal Thái Lan kể từ năm 2008. Cầu thủ 26 tuổi này cũng đã ghi tới 229 bàn sau 143 lần ra sân cho CLB Chonburi Blue Wave. 

Suphawut Thuenaklang (số 9) ghi rất nhiều bàn thắng cho Thái Lan - Ảnh: Quang Thắng

17h15’: Trước khi bước vào trận tranh hạng Ba với Thái Lan, Futsal Việt Nam đã tạo nên kỳ tích khi lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự World Cup sau chiến thắng nghẹt thở trên chấm phạt đền trước Nhật Bản ở tứ kết. 
17h20’: Thành công này ghi dấu ấn đậm nét của Trường đoàn Trần Anh Tú. Để đưa Việt Nam đến đấu trường thế giới, ông đã không ngại vất vả xây dựng đội bóng, chăm lo cầu thủ cũng như vạch ra một chiến lược có chiều sâu cho Futsal Việt Nam. Ông đã sang Thái Lan học hỏi, rồi sau này là đến những quốc gia có nền Futsal phát triển hơn để mời những HLV giỏi. 

Trưởng đoàn Trần Anh Tú góp công rất lớn trong thành công của Futsal Việt Nam - Ảnh: Quang Thắng 
17h23’: HLV Bruno Formoso sau khi dẫn dắt Futsal Việt Nam đã phác thảo một kế hoạch dài để phát triển đội bóng. Kết quả sau 3 năm, ông giúp đội nhà giành vé dự Futsal World Cup 2016. 

HLV Bruno Formoso giúp Futsal Việt Nam lọt vào top 4 châu Á - Ảnh: Quang Thắng 
17h27’: Trong đội hình của Futsal Việt Nam có không ít những cầu thủ trưởng thành từ bóng đá phong trào. Có thể kể đến như đội phó Trần Văn Vũ, người đi lên từ các giải phong trào lúc còn là sinh viên. 
17h30’: Đội trưởng Nguyễn Bảo Quân từng được đào tạo ở lò Thể Công nhưng không thể tỏa sáng trên sân cỏ. Bước ngoặt chỉ đến khi anh sang chơi Futsal. Cầu thủ này được xem là gạch nối giữa 2 thế hệ, chứng kiến những thăng trầm của đội nhà. 

Bảo Quân chứng kiến nhiều thăng trầm của Futsal Việt Nam - Ảnh: Quang Thắng 
17h34’: Nếu như Việt Nam lần đầu tiên giành vé dự World Cup thì Thái Lan sẽ có lần thứ 5 liên tiếp góp mặt ở đấu trường lớn nhất hành tinh dành cho Futsal. Thành tích tốt nhất của Futsal Thái Lan ở World Cup chính là lọt vào vòng 1/8. Ở giải châu Á, Thái Lan cũng đã 5 lần liên tiếp giành HCĐ. 
17h37’: HLV Victor Hermans của Thái Lan chia sẻ trước trận đấu: “Việt Nam từng hạ được Nhật Bản như minh chứng cụ thể cho thấy sự đáng sợ của đội tuyển này. Thời gian qua, họ đã phát triển và tiến bộ rất nhanh. Song, ĐT futsal Thái Lan sở hữu nhiều tài năng hơn. Cộng với quyết tâm, chúng tôi tin sẽ đánh bại Việt Nam để giành hạng ba”. 
17h40’: Sau giải Futsal châu Á, HLV Victor Hermans sẽ chia tay Thái Lan. Như vậy, đội bóng xứ chùa Vàng sẽ có một HLV mới dẫn dắt họ ở VCK Futsal World Cup. 
17h43’: Theo kế hoạch, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ trở về nước và có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) vào lúc 15h40 ngày 23/2 tới. Tối ngày 23/2, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ có buổi giao lưu với người hâm mộ tại nhà văn hóa Thanh Niên. Sau đó, các cầu thủ sẽ trở về địa phương và nghỉ ngơi trước khi tập luyện cùng các CLB của mình để chuẩn bị giải đấu trong nước. 
17h47': Các CĐV Việt Nam đã đến sân để cổ vũ cho đội nhà trong trận tái đấu với Thái Lan ở trận tranh hạng Ba Futsal châu Á. 

17h49': Trên facebook cá nhân của Trưởng đoàn Trần Anh Tú, có khá đông người dân Uzbekistan đã chào đón đoàn cầu thủ Futsal Việt Nam đến sân, trong trận đấu với Thái Lan sẽ diễn ra cách đây ít phút nữa. 

Người hâm mộ chào đón đoàn cầu thủ Futsal Việt Nam đến sân thi đấu - Ảnh: Facebook của Trưởng đoàn Trần Anh Tú 

17h51’: Để chuẩn bị cho Futsal World Cup diễn ra vào tháng 9 tại Colombia, Futsal Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn giao hữu ở Nhật Bản và đá giao hữu với đội tuyển Nhật. Ngoài ra, Futsal Việt Nam cũng sẽ tham dự AFF Cup 2016.
17h53': Hai đội Futsal Việt Nam và Thái Lan tiến ra sân làm nghi thức hát quốc ca. Ở trận đấu này, Futsal Việt Nam mặc áo đỏ, quần đỏ. Futsal Thái Lan mặc áo xanh, quần xanh. 


17h58': Đội hình ra sân của hai đội

Thái Lan: Kanison Phoopun, Wiwat Thaijaruen, Apiwat Chaemcharoen, Suphawut Thueanklang, Chaivit Jamgrajang. 
Việt Nam: Văn Huy, Quốc Nam, Anh Tùng, Bảo Quân, Văn Vũ. 
1': Hiệp 1 trận tranh hạng ba giữa Thái Lan và Việt Nam bắt đầu. Thái Lan giao bóng trước. Ngay ở những giây đầu tiên, Thái Lan đã giây sức ép với một cú sút chéo góc chệch cột dọc phải. 
2': Cầu thủ hai đội tranh bóng quyết liệt ở khu vực giữa sân. Futsal Việt Nam chưa có cú sút nào nguy hiểm về phía khung thành Futsal Thái Lan. 
4': Cầu thủ Phùng Trọng Luân, Phạm Đức Hòa được tung vào sân. 
5': VÀO! Thái Lan 1-0 Việt Nam 

Từ đường chuyền ở biên trái của Sornwichian, Jetsada Chudech tung cú sút chéo góc rất mạnh nhắm đúng vào góc cao bên trái khung thành, mở tỷ số cho Thái Lan. 




6': Phùng Trọng Luân phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. Việt Nam đang đẩy cao đội hình lên phần sân đối phương để nhanh chóng tìm kiếm bàn gỡ hòa. 
7': Chaemcharoen chuyền bóng qua hai chân hậu vệ Việt Nam tạo cơ hội để Suphawut nhoài người dứt điểm cận thành nhưng bóng không vượt qua được thủ môn Văn Huy. 
8': Không vào! Suýt chút nữa Ngọc Sơn đã gỡ hòa cho Việt Nam. Cầu thủ số 5 có bóng sát khung thành Thái Lan. Anh khéo léo đưa bóng vượt qua sự truy cản của thủ môn Phoopun rồi sút bóng tầm thấm vào góc dưới bên phải khung thành nhưng cheehcj cột dọc.  
9': Thủ môn Văn Huy đổ người chính xác sang phải cản phá thành công cú sút chéo góc rất căng của Thaijaruen. Phạt góc cho Thái Lan.  
10': VÀO! Thái Lan 2-0 Việt Nam 

Sau cú sút tầm xa của đồng đội, Chaemcharoen từ cánh trái băng vào rồi đệm bóng chéo góc tung lưới Việt Nam. Ngay sau bàn thua thứ 2, HLV Formoso đã hội ý với các học trò. 



11': Suphawut nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi thô bạo với Trần Văn Vũ. Cầu thủ của Futsal Việt Nam phải rời sân trên băng cáng. 
12': VÀO! Thái Lan 3-0 Việt Nam 

Từ đường chuyền trở ra ở góc trái của Nattavut Madyalan, Chaemcharoen sút bóng tầm thấp chéo góc hạ gục thủ môn Văn Huy.


Chaemcharoen ghi 2 bàn thắng cho Futsal Thái Lan
Chaemcharoen ghi 2 bàn thắng cho Futsal Thái Lan

13': Cầu thủ Danh Phát của Futsal Việt Nam nhận thẻ vàng. 
14': Futsal Việt Nam thực hiện 2 quả phạt góc bên cánh trái nhưng lần lượt Quốc Nam và Bảo Quân đều không thể đưa bóng vào khung thành. 
15': Bóng dội cột dọc trái của Thái Lan sau cú sút ở sát mép biên của Quốc Nam. Trước đó, thủ môn Kanison Phoopun đã có pha cứu thua bằng chân xuất sắc. Đội tuyển Thái Lan hội ý. 

Quốc Nam sút dội cột dọc Thái Lan - Ảnh: Quang Thắng 
16': Thái Lan được hưởng đá phạt đền sau tình huống Đức Hòa phạm lỗi với thủ môn Kanison Phoopun. Người thực hiện quả đá penalty sẽ là Suphawut Thueanklang. 
17': VÀO! Thái Lan 4-0 Việt Nam

Suphawut sút chéo góc phải đánh lừa thủ môn Ý Hòa. 4-0 cho Thái Lan. 

18': VÀO! Thái Lan 5-0 Việt Nam

Thêm một quả đá phạt đền nữa cho Thái Lan và Suphawut lần này sút bóng qua hai chân thủ môn Việt Nam, nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ trong vòng chưa đầy 20 giây, Suphawut đã ghi 2 bàn thắng và đều trên chấm phạt đền. Như vậy, Suphawut tạm thời vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới của giải với 11 bàn thắng tính đến hiện tại. 


19': Bùi Trần Vũ sút xa cầu may nhưng không thắng được thủ môn Kanison Phooput. 
20': Khi trận đấu chỉ còn 2 giây, cầu thủ Việt Nam sút bóng từ giữa sân. Bóng đi cầu âu và tìm đến mép trên xà ngang Thái Lan. Hiệp 1 trận đấu kết thúc với tỷ số 5-0 nghiêng về Thái Lan. 
21': Hiệp 2 trận đấu giữa Futsal Việt Nam và Thái Lan bắt đầu. Việt Nam giao bóng. 
22': Trọng Luân vào sân thay cho Ngọc Sơn. Futsal Việt Nam đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số. 
23': Trọng Luân tung người vô lê góc hẹp sau đường tâng bóng chồng biên của Minh Trí. Nhưng bóng đi thiếu chính xác. 
24': Thủ môn Văn Huy đổ người sang trái sau cú sút bóng sống rất manh của Nattavut. Bóng bật ra và hậu vệ Việt Nam kịp thời phá lên. 

Văn Huy liên tục cứu thua cho Việt Nam - Ảnh: Quang Thắng 


25': Ngọc Sơn đi bóng từ biên phải rồi sút vào góc cao bên trái khung thành Thái Lan nhưng bị thủ môn Phoopun bắt gọn. 
26': Bóng dội xà ngang Việt Nam. Từ đường căng ngang bên cánh phải của Sornwichian, Suphawut băng vào đệm bóng trúng xà ngang khung thành Việt Nam dội ra. 
27': Không vào! Trần Văn Vũ dẫn bóng từ biên vào trung lộ rồi sút bóng vào góc cao bên phải khung thành Thái Lan nhưng chệch cột dọc. Sau đó, anh được rút ra sân. 
30': Thêm một tình huống cứu thua của Văn Huy. Wiwat Thaijaruen dù phải đi bóng trong sự kèm cặp của hai cầu thủ Việt Nam nhưng vẫn kịp sút bóng chéo góc khiến Văn Huy phải đổi người cản phá. 
31': Xuân Du đặt lòng tầm thấp về khung thành nhưng bóng đi quá nhẹ và thủ môn Phoopun dễ dàng ôm gọn bóng vào lòng. 
32': Bóng trúng xà ngang Thái Lan! Quốc Nam bất ngờ dứt điểm chân trái vào góc cao khung thành trước vòng vây Thái Lan khiến thủ môn Phoopun gần như bất động đứng nhìn. Tiếc là bóng dội xà ngang bật ra, 
33': VÀO! Thái Lan 6-0 Việt Nam  

Jetsada Chudech đột phá trong vòng vây 3 cầu thủ Việt Nam rồi vẩy má ngoài chân phải điệu nghệ cho Sornwichian thoát xuống rất nhanh trước khi đánh lừa thủ môn Văn Huy đưa bóng vào lưới. 

34': Sau khi Thái Lan có bàn thắng thứ 6, Trọng Luân có tình huống thái quá nên phải nhận thẻ vàng. Sau đó, số 7 của Futsal Việt Nam được rút ra khỏi sân. 
35': Ngọc Sơn ngoặt bóng sang trái rồi đặt lòng chân trái nhưng tìm trúng thủ môn Phoopun. Sau đó chục giây, anh lại có cú sút rất mạnh vào góc cao nhưng bất thành. 
36': VÀO! Thái Lan 7-0 Việt Nam  

Tiền đạo Suphawut xoay người sút bóng cận thành đánh bại Văn Huy. Lần thứ 2 gặp Việt Nam, cầu thủ này lại lập hat-trick. Bàn thắng thứ 12 của Suphawut ở giải đấu năm nay. 

37': Thái Huy ngoặt bóng sang phải loại bỏ hai cầu thủ Thái Lan rồi lập tức tung cú sút bằng chân phải nhưng vọt xà. 
38': Tình huống dàn xếp phạt góc rất hay của Thái Lan. Bóng từ góc được Suphawut đánh gót ra cho Jetsada Chudech chuyền cho Sornwichian dứt điểm cận thành nhưng bị thủ môn Văn Huy cản phá. Sau pha cứu thua này, Văn Huy đã bị đau. 
39': Suphawut suýt lập poker. Tiền đạo này có pha dứt điểm tầm thấp chéo góc vượt qua thủ môn Văn Huy nhưng chệch cột dọc trong gang tấc. Sau đó 10 giây là cú sút rất mạnh và căng của Suphawut nhưng không tìm vào khung thành. 
40': Quốc Nam cướp được bóng trong chân của Suphawut rồi phản công nhanh. Nhưng đáng tiếc là pha đệm lòng của anh không thể chiến thắng thủ môn Thái Lan. Ngay sau đó, bóng được chuyền lên cho Suphawut và tiền đạo này sút bóng rất mạnh nhưng không thắng được Văn Huy. 
40': VÀO! Thái Lan 8-0 Việt Nam

Suphawut sút phạt chéo góc tầm thấp đánh bại thủ môn Văn Huy khi trận đấu chỉ còn 25 giây. Poker cho Suphawut. 

40': Hết giờ! Trận đấu tranh hạng 3 giữa Thái Lan và Việt Nam đã kết thúc. Với thắng lợi 8-0, Thái Lan giành HCĐ. Trong khi Việt Nam ngậm ngùi đứng hạng 4 giải châu Á. 

- Theo tiết lộ từ phía ông Trần Anh Tú, một số cầu thủ của Thái Lan đang bị chấn thương sau trận bán kết giằng co với chủ nhà Uzbekistan cách đây 2 ngày.  

- Theo BXH Futsal thế giới được cập nhật chiều 19/2, đội tuyển Futsal Việt Nam đã vươn lên từ hạng 44 lên 42 thế giới.  

Việt Nam được tăng thêm 2 bậc, lên hạng 42 thế giới. Nếu tính từ tháng12/2015, đội tuyển Futsal Việt Nam đã tăng tới 8 bậc - Ảnh: Futsal World Ranking
Việt Nam được tăng thêm 2 bậc, lên hạng 42 thế giới. Nếu tính từ tháng12/2015, đội tuyển Futsal Việt Nam đã tăng tới 8 bậc - Ảnh: Futsal World Ranking

- Con đường đi đến trận tranh hạng 3 của đội tuyển Futsal Việt Nam và Futsal Thái Lan  

 Việt Nam Thái Lan
Vòng bảng 
Việt Nam 5–4 Đài Loan
Tajikistan 1–8 Việt Nam
Thái Lan 3-1 Việt Nam

Tứ kết
Việt Nam 4-4 (2-1 pen) Nhật Bản

Bán kết 
Việt Nam 1-13 Iran 
Vòng bảng  
Thái Lan 5–4 Tajikistan
Đài Loan (TQ) 2–7 Thái Lan
Thái Lan 3-1 Việt Nam

Tứ kết
Thái Lan 6-1 Australia

Bán kết 
Thái Lan 2-2 (3-1) Uzbekistan 

THÔNG TIN LỰC LƯỢNG
Thái Lan: Khả năng ra sân của một số cầu thủ bỏ ngỏ
Việt Nam: Có lực lượng tốt nhất  

THÔNG TIN TRẬN ĐẤU
- 5 trận ở giải Futsal châu Á 2016, Thái Lan thắng 4, thua 1. Tính riêng trong thời gian thi đấu chính thức, Thái Lan không thua (ghi 23 bàn, thủng lưới 10 bàn).
- Chân sút hàng đầu của Futsal Thái Lan là Suphawut Thueanklang với 10 bàn thắng, kém cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn là Hossein Tayyebi của Iran đúng 1 pha lập công.- 5 trận gần nhất ở giải Futsal châu Á 2016, Việt Nam thắng 3 và thua 2 (ghi 21 bàn, thủng lưới 23 bàn).
- Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Việt Nam là Trần Văn Vũ (4 bàn thắng).
- Trong 2 lần gặp nhau gần nhất, Việt Nam thua cả 2 trận trước Thái Lan.  

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Thái Lan:
Kanison Phoopun, Jirawat Sornwichian, Apiwat Chaemcharoen, Jetsada Chudech, Suphawut Thueanklang. 
Việt Nam: Văn Huy, Quốc Nam, Anh Tùng, Bảo Quân, Văn Vũ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x