CAN

ĐT Ai Cập: Gánh nặng trên vai Salah

Việt Hà
06:38 ngày 23-06-2019
Chiến dịch CAN 2019 của Ai Cập khởi đầu suôn sẻ với chiến thắng 1-0 trước Zimbabwe. Tuy nhiên lối chơi của đội chủ nhà tỏ ra đơn điệu do chỉ biết phụ thuộc vào cái chân trái của Mohamed Salah.
Gánh nặng trên vai Salah
Ba điểm trước Zimbabwe không đồng nghĩa với một màn trình diễn thuyết phục. Trước đối thủ chỉ đứng thứ 109 trên BXH FIFA (thấp hơn cả Việt Nam thứ 96), các cầu thủ Ai Cập tỏ ra bế tắc trước hệ thống phòng ngự chặt chẽ của đối phương. Cả trận các cầu thủ chủ nhà tung tới 16 cú dứt điểm, nhưng phần đa trong đó là những cú sút xa cầu may. 

Vấn đề của Ai Cập là họ quá phụ thuộc vào Salah! Mọi đường bóng đều phải qua chân nhà ĐKVĐ Champions League. Xuất phát bên cánh phải hàng công song thực tế Salah thường phải lùi về rất sâu làm bóng. Giống như Messi ở ĐT Argentina, Salah gánh quá nhiều nhiệm vụ, từ tổ chức, kiến thiết cho đến dứt điểm. Riêng mình cầu thủ của Liverpool đã chiếm tới 7/16 pha dứt điểm của Ai Cập ở trận này.

Ai Cập 1-0 Zimbabwe

Trước Zimbabwe, hướng lên bóng của Ai Cập dồn về cánh phải của Salah với tỷ lệ 44% (lên bóng cánh trái 36%, trung lộ 20%). Chính vì sự đơn điệu của Ai Cập khiến Zimbabwe không khó bắt bài. Salah luôn bị cầu thủ đồi phương quây rát mỗi khi có bóng. Và khi Salah gặp khó, các đường lên bóng của Ai Cập cũng trở nên bế tắc theo. Cả trận đấu, cầu thủ Liverpool chỉ có một cơ hội rõ ràng vào cuối trận khi thoát xuống trống trải từ đường chọc khe của Trezeguet. Nhưng Salah lại dứt điểm quá hiền bằng chân không thuận.

Salah đã rất nỗ lực “gánh team”, nhưng rõ ràng anh chưa lấy lại phong độ tốt nhất sau mùa giải căng thẳng tại Liverpool. HLV Javier Aguirre đã cho Salah thêm thời gian nghỉ ngơi, được phép tập trung muộn nhất đội. Dù vậy, cầu thủ 27 tuổi vẫn cần thời gian để tìm lại trạng thái tốt nhất. Rất may là trong ngày Salah mờ nhạt thì Ai Cập có người hùng Trezeguet. Tiền vệ thuộc biên chế Kasimpasa (CLB của Thỗ Nhĩ Kỳ) ghi bàn thắng quý giá từ một pha đi bóng và dứt điểm đẳng cấp.

 Quá phụ thuộc vào Salah, ĐT Ai Cập đã có trận ra quân không được như ý
Quá phụ thuộc vào Salah, ĐT Ai Cập đã có trận ra quân không được như ý

Trezeguet là một mũi nhọn đáng chờ đợi của Ai Cập. Cầu thủ 24 tuổi này sở hữu những pha đi bóng giàu đột biến và kỹ năng dứt điểm khá toàn diện. Trezeguet chứ không phải Salah mới là người tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm về phía khung thành Zimbabwe. Rõ ràng, Ai Cập không thiếu con người đến mức phải dồn hết bóng về phía ngôi sao của Liverpool. Trezeguet bên cánh phải hay Abdallah El Said ở vị trí hộ công cũng có thể tạo khác biệt. HLV Javier Aguirre nên xem xét đến việc đa dạng hóa lối chơi, vừa để giảm tải cho Salah vừa tạo thêm đột biến cho các đợt lên bóng.

Ai Câp hiện sở hữu kỷ lục 7 lần vô địch CAN, tuy nhiên chức vô địch gần nhất đã cách đây cả thập kỷ (2010). Vì thế đội chủ nhà hạ quyết tâm vô địch tại CAN 2019 khi sở hữu thiên thời, địa lợi, nhân hòa và một ngôi sao tầm cỡ thế giới là Salah. Nhưng người Ai Cập cũng cần nhìn vào bài học Argentina và sự quá lệ thuộc vào Messi.  

Vì sao là Trezeguet?
Người ghi bàn duy nhất cho Ai Cập là Trezeguet. Cầu thủ số 7 của Ai Cập có tên thật là Mahmoud Hassan, còn Trezeguet chỉ là biệt danh từ thời còn là một cầu thủ trẻ. Lý do bởi tiền vệ từng 38 lần khoác áo ĐT Ai Cập thần tượng cựu tiền đạo ĐT Pháp, David Trezeguet. Sau này, Hassan đăng ký chính thức cái tên Trezeguet lên FIFA. Do đó anh mang cái tên Trezeguet trên lưng áo và cũng được mọi người gọi là Trezeguet. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
CAN

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x