“Gánh xiếc Brazil” kiếm bộn tiền từ giao hữu

Minh Nhi
08:00 ngày 15-11-2017
Rạng sáng nay, Brazil có trận đối đầu với đội tuyển Anh trên sân Wembley. Đó là trận giao hữu thứ 34 của vũ công samba kể từ năm 2012 tới nay. Brazil đang thực sự trở thành gánh xiếc rong khắp thế giới bởi họ kiếm được rất nhiều tiền từ những trận giao hữu kiểu này…
“Gánh xiếc Brazil” kiếm bộn tiền từ giao hữu
Thống kê cho thấy kể từ năm 2012 tới nay, Brazil đã đá tới 34 trận giao hữu (tính cả trận gặp Anh rạng sáng nay). Đáng chú ý, 25 trong 34 trận giao hữu này diễn ra ở nước ngoài. Thị trường được Brazil hướng tới nhiều nhất là Mỹ khi đội tuyển vàng xanh đã đá 6 trận giao hữu tại đây. Sau đó, châu Á và Australia cũng là điểm đến yêu thích của đội tuyển đã 5 lần giành chức VĐTG. 

Dĩ nhiên, không phải tự nhiên mà Brazil lại đá giao hữu nhiều đến vậy. Họ chăm đá giao hữu bởi họ đang trở thành cỗ máy kiếm tiền khủng khiếp từ những trận đấu như vậy. Hồi tháng 6 vừa qua, cuộc đối đầu giữa Brazil và Argentina trên sân Melbourne Cricket đã thu hút tới 95.969 khán giả tới sân. Đây là trận đấu bóng đá có số khán giả đến sân cao thứ 2 trong lịch sử tại Australia. Được biết, số tiền mà Australia bỏ ra để mời được dàn ngôi sao Brazil đến đây thi đấu phải cỡ 3 triệu bảng. 

Trước đó, hồi tháng 3/2013, Brazil cũng đút túi 2,2 triệu bảng ở trận gặp Nga tại Stamford Bridge. Còn để mời được Brazil đến đá với Anh tại Wembley rạng sáng nay, BTC cũng phải bỏ ra cỡ 3 triệu bảng. Như vậy, có thể thấy trung bình mỗi trận giao hữu của Brazil cũng phải có giá cỡ từ 2 đến 3 triệu bảng. Sẽ không quá nếu nói nguồn thu này là thu nhập chính của LĐBĐ Brazil. 

Vấn đề nằm ở chỗ, việc biến Brazil trở thành gánh xiếc rong cũng có rất nhiều hiệu ứng tiêu cực. Brazil sẵn sàng đá với giao hữu với nhiều đối thủ không cùng đẳng cấp, miễn là họ trả nhiều tiền. Điều này khiến các vũ công samba không có những trận đấu thực sự chất lượng để kiểm nghiệm trình độ. Ví dụ là năm 2010, trước thềm World Cup, họ được LĐBĐ Tanzania trả 1,91 triệu bảng để tới đất nước này thi đấu. Trận đấu đó chỉ thu hút được một hơn 3 vạn khán giả, bằng 50% sức chứa của SVĐ. Đối thủ quá yếu khiến Brazil chẳng thu lại được điều gì về chuyên môn. Và ở VCK World Cup 2010, dù sở hữu đội hình rất mạnh nhưng Brazil đã bị loại sớm bởi Hà Lan. 


Xa hơn nữa là trong quãng thời gian hơn 1 năm trước thềm World Cup 2006, Brazil chơi tổng cộng 12 trận giao hữu, dải khắp 3 châu lục và hầu hết là trước các đối thủ rất yếu. Báo chí tiết lộ họ thu được khoảng gần 30 triệu bảng từ 12 trận đấu này. Đến VCK World Cup 2006, Brazil cũng có đội hình rất mạnh với những siêu sao đang thời đỉnh cao như Ronaldinho, Kaka, nhưng cuối cùng họ đã bị loại ở tứ kết bởi Pháp. 

Điều tương tự cũng diễn ra trước thềm World Cup 2014. Năm đó, Brazil là chủ nhà giải VĐTG. Họ không có trận đấu chính thức nào. Bởi vậy, đội quân của HLV Scolari càng đi đá giao hữu nhiều hơn. Tổng cộng, từ đầu năm 2013 đến trước khi World Cup 2014 diễn ra, họ chơi cả thảy 17 trận giao hữu và số tiền thu lại cũng rất lớn. Và ai cũng thấy ở kỳ World Cup được tổ chức ngay tại quê nhà, Brazil đã thất bại nhục nhã 1-7 trước Đức ở trận bán kết. 

LĐBĐ Brazil ngày một giàu lên. Nhưng số tiền họ kiếm được không tỷ lệ thuận với thành tích trên sân cỏ của đội tuyển vàng - xanh. 

Brazil luôn đá rất tốt trong các trận giao hữu. Bằng chứng là kể từ năm 2012 tới nay, họ mới thua có 3 trận giao hữu trong số 33 trận (chưa tính trận gặp Anh). Việc Brazil được trả rất nhiều tiền để đá giao hữu khiến họ luôn phải đá hết sức để phục vụ khán giả. 

Từng đá giao hữu với cả… CLB!
Hồi tháng 10/2006, Brazil còn từng đá giao hữu với cả Kuwait Sports - đội bóng lâu đời nhất của quốc gia Trung Đông trong dịp kỷ niệm 45 năm ngày thành lập CLB này. LĐBĐ Brazil đã ép các cầu thủ của mình phải đá trận giao hữu vô nghĩa này và đổi lại họ nhận được số tiền được cho là hơn 3 triệu bảng. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x