Gareth Bale: Đơn giản, tôi là người Xứ Wales số 1

Lộc Trần
19:04 ngày 12-09-2017
Trước thềm trận ra quân của Real tại Champions League trước APOEL, Gareth Bale đã trải lòng trên mặt báo về sự nghiệp của mình.
Gareth Bale: Đơn giản, tôi là người Xứ Wales số 1
Champions League/Cúp C1 luôn là một đỉnh cao đối với bất cứ cầu thủ nào. Trước Bale, có khá nhiều người Xứ Wales từng giành được vinh quang này. Ian Rush giành 1 lần, Joey Jones và Ryan Giggs 2 lần trong khi Bale đã 3 lần nâng cao cúp bạc.

"Tôi biết tôi là người Xứ Wales giành nhiều danh hiệu Champions League nhất, đó là điều quan trọng", Bale chia sẻ. "Sau này, khi bạn nhìn lại sự nghiệp của mình thì chính là nhìn vào các chiếc cúp. Đó luôn là điều ý nghĩa nhất". Giờ đây, cột mốc để Bale hướng tới là chức vô địch thứ 4 - cân bằng với kỷ lục đã tồn tại 33 năm của cầu thủ thuộc Liên hiệp Anh giành nhiều danh hiệu số 1 châu Âu nhất là Phil Neal.

Tại Champions League mùa này, Real nằm chung bảng H với Tottenham. Bale đương nhiên có nhiều cảm xúc khi nhìn thấy tên đội bóng cũ.

"Tôi bắt đầu mọi thứ ở Southampton và luôn coi đó là quê hương nhưng nơi mà tôi lớn lên là Tottenham. Tôi có rất nhiều kỷ niệm ở đó. Một số không vẻ vang gì nhưng luôn là phần quan trọng trong sự nghiệp của tôi. Tôi yêu đội bóng này và vẫn giữ liên lạc với rất nhiều người ở đó. Các fan quá tuyệt vời. Tôi thực sự thích những trận cầu tại cúp châu Âu thi đấu ở White Hart Lane".

Bale rất có duyên với Champions League
Bale rất có duyên với Champions League

"Thật đáng tiếc Tottenham không giành được nhiều danh hiệu như tôi mong đợi. Tôi luôn nhắc chuyện này với Luka Modric. Khi bạn nhìn vào đội hình của chúng tôi khi đó, có cảm giác lẽ ra Tottenham phải giành được thứ gì đó".

Nói riêng về Modric - người chuyển tới Bernabeu trước 1 năm (2012), Bale chia sẻ: "Chúng tôi đã chơi cùng nhau tuyệt vời tại Tottenham. Anh ấy là lý do tôi đến Madrid. Modric là một cầu thủ tuyệt vời và giúp tôi ổn định cuộc sống bên nước ngoài".

Khi cùng Real trở lại nước Anh để thi đấu mùa này, Bale sẽ không thể chơi bóng tại White Hart Lane - nơi đã được đập đi để xây lên 1 SVĐ mới.

"White Hart Lane là một SVĐ đặc trưng của nước Anh. Các fan ở trên cao và tạo ra bầu không khí kỳ diệu. SVĐ mới khó lòng giữ được những âm thanh sống động đến vậy. Đây thật sự là một điều đáng tiếc với những fan Tottenham nhưng tôi cho rằng BLĐ đội bóng đã có tính toán. Họ cần tối ưu hóa doanh thu, thay vì chỉ nghĩ tới không khí của SVĐ. Các CĐV vẫn có thể biến nó thành pháo đài bởi nhà là nơi chính chúng ta xây lên".

Bale hòa nhập tốt với Real nhờ có Modric
Bale hòa nhập tốt với Real nhờ có Modric

Khi được hỏi về sự khác nhau giữa Bale của hiện tại và 4 năm trước, cầu thủ 28 tuổi tự tin: "Đương nhiên tôi đã khác đi rất nhiều. Tôi phải thay đổi. Khi bạn là cầu thủ trẻ, mới chuyển đến và bắt đầu chơi tốt, người ta nhìn nhận ra tài năng của bạn. Nhưng khi lớn tuổi, bạn phải tự phá bỏ giới hạn của mình".

"Tôi thay đổi rất nhiều nhưng vẫn nhớ như in ngày chuyển tới Spurs từ Southampton. Đó là một quãng đường dài khi chuyển từ vị trí hậu vệ trái sang tiền đạo phải, đôi khi là một tiền đạo. Khi đã leo lên thang bóng đá, bạn phải tiếp tục trèo".

"Tại Madrid, chúng tôi sở hữu nhiều bóng và ở phần sân đối phương thì không có nhiều khoảng trống. Chiến thuật nghiêng về việc giữ bóng và chơi đập nhả. Những điều đó không có nhiều ý nghĩa ở Ngoại hạng Anh bởi dù bạn có là đội chơi tốt hơn, bạn vẫn có thể thua".

Bale từng ghi bàn vào lưới đội bóng cũ Tottenham
Bale từng ghi bàn vào lưới đội bóng cũ Tottenham

Cảm giác khi ghi được bàn vào lưới đội bóng cũ vẫn là một trải nghiệm đặc biệt với Bale: "Tôi từng ghi bàn vào lưới Spurs trong một trận tiền mùa giải vài năm trước và không thật sự ăn mừng. Tôi cho rằng điều này phụ thuộc vào cảm xúc. Nếu bạn ghi bàn thắng quyết định phút 91, liệu bạn có thể điều khiển cảm xúc của mình? Đó là câu hỏi khó".

Cuối cùng, Bale ca ngợi đội hình hiện tại của Real: "Đương nhiên là chúng tôi rất mạnh nhưng vẫn phải chứng minh mình xứng đáng được hưởng lương cao. Ai cũng nói Real có những cầu thủ giỏi nhưng nếu không chứng minh được trên sân thì liệu điều đó có chính xác? Chúng tôi biết khả năng của mình. Vấn đề là phải biết cách thực hiện nó lần này qua lần khác".

"HLV quyết định xoay tua và chúng tôi buộc phải tuân thủ. Đến cuối mùa, khi bạn cảm nhận sức ảnh hưởng của một mùa giải 50 trận đấu, bạn sẽ thấy nghỉ được trận nào thì tốt trận đó. Mùa trước đã chứng minh Real đã đúng khi vô địch cả La Liga và Champions League sau nhiều năm".

"Tôi không đặt nặng vấn đề trở thành số 1 ở Real. Có người bận tâm, có người không. Tôi không bị ảnh hưởng. Tôi chỉ muốn ra ngoài sân và tận hưởng thứ bóng đá của mình. Tôi muốn chơi tốt, đồng thời góp sức cho tập thể giành danh hiệu. Đó luôn là điều quan trọng", Bale kết luận.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x