GĐKT Juergen Gede: “Hy vọng Việt Nam được tham dự một giải lớn kiểu như EURO”

Trí Công Trí Công
13:38 ngày 20-06-2016
Ông Hans Juergen Gede, tân Giám đốc kỹ thuật của bóng đá Việt Nam đã có buổi ra mắt ngày hôm nay. Chiến lược gia người Đức hy vọng công việc của ông trong thời gian tới sẽ giúp bóng đá Việt Nam có một hệ thống thi đấu chiều sâu cũng như phát triển bóng đá trẻ.
GĐKT Juergen Gede: “Hy vọng Việt Nam được tham dự một giải lớn kiểu như EURO”

Trưa 20/6, tại trụ sở LĐBĐ Việt Nam, buổi lễ ra mắt Giám đốc kỹ thuật bóng đá Việt Nam – ông Juergen Gede đã diễn ra trước sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo VFF, VPF, Hội đồng HLV Quốc gia, các HLV trưởng các đội tuyển quốc gia… Theo đó, ông Juergen Gede sẽ đảm nhiệm cương vị GĐKT bóng đá Việt Nam trong bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, bắt đầu từ 1/8/2016.

Sự kiện này được đánh giá là điểm nhấn quan trọng trong chiến lược của VFF nhằm nâng cao chất lượng và có định hướng phát triển tốt hơn cho bóng đá Việt Nam nói chung và bóng đá trẻ Việt Nam nói riêng nhằm phù hợp với xu hướng phát triển bóng đá hiện đại.

Chiến lược gia người Đức cho biết: “Năm 2011, tôi đã nộp đơn để được làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Và kể từ đó đến nay, tôi luôn theo dõi tình hình của bóng đá Việt. Như các bạn đã biết thì bóng đá không hề dễ dàng, nhất là khi làm việc ở các đội tuyển lớn. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ, giúp đỡ cho bóng đá Việt Nam phát triển, đặc biệt là bóng đá trẻ vốn là tương lai của mỗi quốc gia. Một vài ngày tới đây tôi sẽ quay về Đức để thu xếp công việc trước khi trở lại Việt Nam. Điều đầu tiên khi bắt tay vào công việc sẽ là làm việc, thảo luận với các HLV của đội tuyển Việt Nam. Hy vọng sự phối hợp giữa chúng tôi đạt được hiệu quả như mong muốn. Giấc mơ của tôi cũng như nhiều người là sẽ đưa đội tuyển Việt Nam được tham dự giải đấu có tầm cỡ, giống như EURO mà các bạn đang theo dõi trên truyền hình”. 

Ông Gede nhận hoa từ đại diện lãnh đạo VFF - Ảnh: Minh Tuấn  

Liên quan đến nhiệm vụ của một giám đốc kỹ thuật, ông Juergen Gede cho biết: “Cần phải rạch ròi công việc của một GĐKT với một HLV. Việc của tôi là nói chuyện với các huấn luyện viên, tìm hiểu về các đội bóng, các trận đấu ở Việt Nam để xem cơ cấu tổ chức, hệ thống thi đấu từ cấp giải trẻ cho đến chuyên nghiệp diễn ra như thế nào. Tôi sẽ ngồi lại với các huấn luyện viên, các chuyên gia để đưa ra một hệ thống thi đấu cụ thể cho LĐBĐ Việt Nam. Tôi cần phải nắm được đầy đủ các thông tin cần thiết về bóng đá Việt Nam trong thời gian ngắn nhất có thể”. 

“Trước mắt, tôi sẽ nói chuyện và bàn bạc với HLV trưởng của U19 Việt Nam (ông Hoàng Anh Tuấn – PV). Chúng tôi cần có sự chuẩn bị cần thiết cho đội U19 Việt Nam. Bởi như các bạn đã biết, đối thủ của U19 Việt Nam ở VCK U19 châu Á là rất mạnh”, ông Gede nói thêm.

VIDEO: VFF ra mắt tân GĐKT Gede



Ông Juergen Gede sinh năm 1956, trưởng thành từ lò đào tạo của CLB nổi tiếng Schalke 04, từng chơi bóng chuyên nghiệp trong 21 năm (1970 – 1991) với tổng cộng 551 trận đấu tại giải ngoại hạng và giải hạng nhì của Đức. Năm 1991, ông chia tay sự nghiệp cầu thủ và tham gia công tác huấn luyện cho một số CLB hạng Nhì, rồi ngoại hạng Đức. Đến năm 1998, ông Gede quyết định thử sức trong môi trường bóng đá châu Á với chức danh giám đốc kỹ thuật cho ĐTQG Iran (vô địch châu Á). 

Ông Gede có nhiều kinh nghiệm làm việc ở các quốc gia châu Á - Ảnh: Minh Tuấn  

Tháng 11/2003, ông trở thành HLV trưởng U20 Uzbekistan tham dự giải U20 Thế giới, sau đó được tín nhiệm trao quyền HLV trưởng ĐTQG Uzbekistan thi đấu vòng loại Asian Cup 2005 và vòng loại cuối cùng của World Cup 2006. Đối với bóng đá Đông Nam Á, ông Juergen Gede cũng có khá nhiều kinh nghiệm khi từng là HLV trưởng CLB Kuala Lumpur mùa giải 2007/08.

Gần đây nhất, năm 2013/14, ông Juergen Gede đảm nhiệm vị trí Giám đốc kỹ thuật CLB Aluminium Hormozgan tại giải Hạng nhất Iran. Đây cũng được xem là một trong những điểm mạnh của ông Gede trong sự nghiệp hoạt động bóng đá chuyên nghiệp.  

 Ông Gede ở đâu khi làm việc ở Việt Nam?

Được biết trong thời gian làm việc ở Việt Nam với vai trò Giám đốc kỹ thuật, ông Juergen Gede sẽ nghỉ ngơi ở nhà chuyên gia, trong khuôn viên Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. “Hai ngày trước tôi có cơ hội thăm nhà chuyên gia. Tôi rất là thích và tôi sẽ ở đó. Ở đây rất là tiện, tôi đến trụ sở Liên đoàn chỉ vài bước chân thôi. Và chúng tôi có thể thường xuyên trao đổi với nhau. Có vấn đề gì thì tôi cũng có thể giải quyết ngay lập tức.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x