LƯỢT VỀ V.LEAGUE 2015

GĐKT Mai Đức Chung: 'Nắm đội nhiều ngôi sao không phải là sướng'

Trung Yên
13:27 ngày 11-07-2015
HLV Mai Đức Chung đã cười khi nhiều người nói ông sướng, cầm đội bóng toàn cầu thủ chất lượng mà ngay cả đến những nhân tố dự bị cũng là niềm mơ ước của các đối thủ. Ấy là đội Becamex Bình Dương. Nhưng ông lại bảo, nắm đội bóng có quá nhiều ngôi sao chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.
GĐKT Mai Đức Chung: 'Nắm đội nhiều ngôi sao không phải là sướng'
THAM VỌNG CÚ ĐÚP
Vị trí Trưởng phòng các ĐTQG nhiều người mơ tới. Tuy nhiên, HLV Mai Đức Chung, khi đang yên vị ở chiếc ghế này, lại quyết định xin nghỉ để chuyển về làm GĐKT của CLB B.Bình Dương. 

Nhiều người cho rằng cựu cầu thủ của đội Đường Sắt làm vậy vì tiền bởi “đến B.Bình Dương lương, thưởng, lót tay nửa mùa bằng làm ở VFF cả chục năm”. GĐKT Mai Đức Chung không quan tâm tới những dị nghị trên, ông cho biết mình về với đất Thủ không phải chỉ vì tiền.

“Không phải B.Bình Dương mời là tôi về ngay, cũng phải suy nghĩ khá nhiều. Tôi thích B.Bình Dương bởi đây là đội bóng mạnh, có thể cạnh tranh các danh hiệu. Tuy nhiên, tôi tính toán mình làm sao phải làm tốt hơn người đi trước thì mới nhận lời về”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Về B.Bình Dương, HLV Mai Đức Chung nhanh chóng được hưởng hạnh phục. Dưới sự điều binh khiến tướng của ông, Đội bóng đất Thủ liên tục đánh bại hai đối thủ mạnh là QNK Quảng Nam và SLNA để tiến tới bán kết Cúp Quốc gia. Tham vọng của chiến lược gia sinh năm 1951 là mùa giải năm nay có thể giành cú đúp danh hiệu.


“B.Bình Dương đang thi đấu cùng lúc trên hai mặt trận là V.League và Cup QG. Tuy nhiên, tôi không lo các cầu thủ quá tải bởi đội có lực lượng dày, trình độ giữa các thành viên lại không quá chênh nhau nên có thể xoay tua. Đầu mùa giải, B.Bình Dương còn phải chinh chiến ở cả đấu trường AFC Champions League nên BLĐ đội bóng đã chuẩn bị rất kỹ lương”, HLV Mai Đức Chung cho hay.

B.Bình Dương là đội bóng sở hữu đội hình chất lượng nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại. CLB có những ngoại binh chất lượng cao như Moses, Abass, Oseni cùng hàng loạt những tuyển thủ quốc gia như Công Vinh, Trọng Hoàng, Michal Nguyễn, Mai Tiến Thành... 

Với những gì đang có trong tay, HLV Mai Đức Chung cho biết ông cùng toàn đội tự tin hướng tới việc giành cú đúp. Tuy nhiên, ông Chung “gái” cũng không quên nhắc nhở bản thân và các học trò phải giữ cái đầu lạnh bởi trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra, không phải lúc nào việc có lực lượng mạnh cũng đồng nghĩa với sẽ giành chiến thắng.

Tại Cúp QG, B.Bình Dương sẽ đụng độ Đồng Tâm Long An ở bán kết. Nếu hạ đối thủ này, đội bóng đất Thủ không chỉ có vé vào chung kết mà còn thanh toán được món nợ ở lượt đi V.League 2015. Trong lần đụng độ nhau ở sân Tân An, B.Bình Dương là đội mở tỷ số nhưng sau đó để thua ngược 1-3. Trong khi đó ở sân chơi V-League, B.Bình Dương đang dẫn đầu với 25 điểm sau 22 trận, hơn đội bám đuổi sát phía sau là FLC Thanh hoá một trận thắng.

“NHIỀU SAO, NHIỀU NỖI LO”
B.Bình Dương đang sở hữu lực lượng cực mạnh, ngay cả các cầu thủ ngồi trên ghế dự bị của họ cũng là niềm mơ ước của nhiều đối thủ. Vì vậy, không ít người cho rằng “B.Bình Dương không vô địch thì vứt”, thậm chí là “không cần HLV đội bóng đất Thủ cũng về nhất”. 

HLV Mai Đức Chung không đồng tình với quan điểm trên. “Nói như thế phủ nhận công sức của HLV quá. Ông cha ta đã có câu ‘Không thày đố mày làm nên. Nếu nói có lực lượng mạnh là có danh hiệu thì chắc Real năm nào cũng có Cup, họ đâu cần tốn tiền thay tướng liên tục. 

Barca cũng là một ví dụ, vẫn lực lượng đó nhưng với HLV Martino thì tay trắng còn với HLV Enrique lại có cú ăn ba vĩ đại. Tất nhiên, HLV không quyết định tất cả. Ví như ĐT Việt Nam giờ có được HLV Ferguson dẫn dắt thì cũng chưa chắc đã giành HCV SEA Games. Giữa cầu thủ và HLV là mối quan hệ cộng hưởng. Có thày tốt, trò tốt thì mới làm nên chuyện được”.


HLV Mai Đức Chung tâm sự nhiều người nói ông sướng vì cầm đội bóng quá mạnh. Nhận những câu chia sẻ như vậy ông chỉ cười bởi họ nhìn bề ngoài, không thấy được cái khó của người đứng đầu một đội bóng có nhiều ngôi sao.

“Có lực lượng dày, nhiều ngôi sao đôi khi khiến HLV rất đau đầu. Tôi vừa phải tính toán sao cho đội giành kết quả tốt nhất, vừa phải tính để các cầu thủ đều được ra sân, không bị ức chế, mất phong độ... Để tất cả các học trò của mình đều cảm thấy thoái mái là chuyện không hề đơn giản chút nào”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Trước HLV Mai Đức Chung, GĐKT Lê Thuỵ Hải cũng đã phải hứng chịu không ít sức ép từ dư luận khi hàng loạt hảo thủ như Công Vinh, Oseni, Michal Nguyễn...không được ra sân.Vị chiến lược gia nổi tiếng “rắn nhất Việt Nam” nhiều lần bị cầu thủ kiện lên BLĐ đội bóng, khiến ông phải doạ “hoặc để tôi làm, hoặc nghe cầu thủ và tôi nghỉ”.

“Không chỉ đau đầu tính chuyện sử dụng cầu thủ sao cho hợp lý, tôi còn phải chịu áp lực thành tích. Đội bóng được đầu tư như vậy, không thể không có danh hiệu”, HLV Mai Đức Chung nói.

Công Vinh đổi đời
Trước thềm mùa giải 2015, Công Vinh về đầu quân cho B.Bình Dương với một bản hợp đồng “bom tấn”. Cầu thủ từng ba lần giành danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam đút tút 7 tỷ đồng lót tay cùng mức lương 70 triệu đồng/tháng khi kết duyên với các nhà đương kim vô địch V-League.

Tuy nhiên, cuộc sống của Công Vinh tại B.Bình Dương vô cùng đen tối khi “chạm mặt” GĐKT Lê Thuỵ Hải., chân sút sinh năm 1985 chỉ được đá chính đúng 2 trận, ghi 1 bàn trên cả ba đấu trường V.League, AFC Champions League và Cup QG.


Tuy nhiên, khi ông Mai Đức Chung về đất Thủ, cuộc sống đã trở nên dễ chịu hơn với Công Vinh. Hai trận đấu vừa qua tại Cup QG, anh đều được đá chính và đã kịp ghi dấu ấn với 1 bàn thắng. Chân sút người xứ Nghệ cho biết anh hạnh phúc khi được tin tưởng nhưng sẽ không bao giờ nghĩ mình luôn chắc suất đá chính. 

“Tôi phải luôn nỗ lực trong tập luyện và thi đấu, để được tin tưởng, được ra sân. Khát khao ra sân thi đấu của tôi vẫn vẹn nguyên như khi mới vào nghề”, Công Vinh chia sẻ.



Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x