Ghi chép ngày thi đấu 17/12: Ngày thăng hoa của điền kinh

Trung Dũng
05:22 ngày 18-12-2013
Hôm qua, các VĐV điền kinh đã đóng vai “chủ công” của đoàn thể thao Việt Nam trong cuộc đua trên BXH. Họ đóng góp tới 3/6 tấm HCV chúng ta giành được. Thậm chí, nếu may mắn và bền bỉ thêm đôi chút, các VĐV điền kinh đã có thể giành tới 7 tấm HCV…
Ghi chép ngày thi đấu 17/12: Ngày thăng hoa của điền kinh
ĐIỀN KINH CHỨNG TỎ VỊ THẾ “ĐẠI GIA”
Kể từ SEA Games 22 (năm 2003), điền kinh Việt Nam đã dần xác lập vị thế của mình ở đấu trường khu vực. Thành tích thi đấu của các VĐV điền kinh Việt Nam trong ngày thi đấu hôm qua thêm một lần nữa minh chứng cho điều này. Ngoài 3 tấm HCV ở các nội dung “vàng” của Vũ Thị Hương  (100m nữ), Đỗ Thị Thảo (800m nữ) và Nguyễn Văn Lai (5.000m nam), thì các tấm HCB và HCĐ ở các nội dung khác cũng cho thấy sự phát triển theo một xu hướng vững chắc của điền kinh Việt Nam so với các đối thủ trong khu vực.


Nguyễn Văn Lai (giữa)

Tính đến hết ngày thi đấu hôm qua (17/12), đội tuyển điền kinh Việt Nam đã giành được tổng cộng 5 HCV, 8 HCB, 4 HCĐ để xếp thứ 2 trong BXH huy chương của riêng môn điền kinh tại SEA Games 27. Dẫn đầu dĩ nhiên đang là các VĐV Thái Lan - cường quốc số 1 ĐNÁ trong vài thập niên gần đây. Dù chịu đứng sau Thái Lan do kém đối thủ 3 tấm HCV nhưng nếu may mắn hơn đôi chút, điền kinh Việt Nam đã có thể “vượt mặt” đối thủ trong ngày thi đấu hôm qua.

Nên nhớ, trong 8 tấm HCB của điền kinh Việt Nam đã giành được tại SEA Games 27, có không ít trường hợp “nhuộm màu tiếc nuối”, ví dụ như cú “trượt vàng” đáng tiếc của Quách Thị Lan ở nội dung 400m vượt rào nữ. 

Dù vậy, với những kết quả đã giành được, điền kinh Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin nghĩ đến những mục tiêu cao hơn và xa hơn ở đấu trường SEA Games cũng như ASIAD, Olympic trong tương lai. 

CỜ VUA, BẮN SÚNG VÀ MUAY THÁI GÓP CÔNG
3 tấm HCV còn lại của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu hôm qua là của Nguyễn Ngọc Trường Sơn (cờ vua đánh nhanh nam), Bùi Thị Quỳnh (Muay Thái, 48kg nữ) và bộ ba xạ thủ Lê Ngọc Mai - Triệu Thị Hoa Hồng - Nguyễn Thùy Dung (25m súng ngắn thể thao đồng đội nữ).


Đáng chú ý, ở nội dung cờ vua đánh nhanh nam, kỳ thủ “gạo cội” Nguyễn Ngọc Trường Sơn thể hiện đẳng cấp thế giới của mình khi giành HCV một cách dễ dàng chỉ sau 6/7 ván đấu. Càng vui hơn khi HCB của nội dung này cũng thuộc về một kỳ thủ Việt Nam là Nguyễn Đức Hòa. 

Những tưởng các kỳ thủ của chúng ta sẽ giành “cú đúp” ở các nội dung nam và nữ cờ nhanh nhưng rất tiếc, Phạm Lê Bảo Nguyên không thành công như mong đợi. Bảo Nguyên chỉ giành HCB một cách tiếc nuối khi kém nữ đối thủ người Indonesia 0,5 điểm.

Trong khi đó, tấm HCV của võ sĩ Bùi Thị Quỳnh tại hạng 48kg nữ môn Muay Thái là thành tích khiến nhiều người bất ngờ bởi Muay Thái vốn không phải là niềm hy vọng lớn của đoàn thể thao Việt Nam.

TỔNG HỢP NGÀY THI ĐẤU 17/12
Trong ngày thi đấu hôm qua, các VĐV Việt Nam giành thêm 6 HCV ở các môn bắn súng, điền kinh, muay Thái và cờ vua. Với thành tích này, đoàn Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí thứ 2 trên BXH huy chương.

Tính đến hết ngày 17/12, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 49 HCV, 43 HCB và 52 HCĐ.

19 đội tuyển đã giành huy chương
Trong 37 môn thi đấu tại SEA Games 27, tính đến hết ngày 17/12 thì các VĐV Việt Nam đã giành được huy chương ở 19 môn. Đội tuyển vật thi đấu thành công nhất đoàn thể thao Việt Nam lúc này khi giành tổng cộng 10 HCV, 2 HCĐ.  Hôm qua, HCV của võ sỹ Bùi Thị Quỳnh (ảnh) đã đưa muay Thái trở thành môn thi đấu thứ 19 có tên trong bảng thành tích của các VĐV Việt Nam tại SEA Games 27. 

Chèo thuyền cũng vất vả ép cân


Do nước chủ nhà Myanmar không tổ chức các nội dung rowing chèo hạng nặng, vì thế rất nhiều tuyển thủ chèo thuyền của Việt Nam đã phải ép cân để chuyển xuống hạng nhẹ thi đấu. Hôm qua, hai tuyển thủ Đình Huy và Thanh Bình (ảnh) sau khi đoạt HCĐ ở nội dung đôi nam mái chèo lệch cho biết, do phải giảm cân nhiều nên đã ảnh hưởng không ít đến thể lực lúc thi đấu. Theo đó, Đình Huy đã ép đến 15kg, còn Thanh Bình đỡ hơn khi chỉ giảm có… 10kg.

Súng lệnh của môn điền kinh quá tệ


Hôm qua, rất nhiều lần súng lệnh xuất phát ở các các nội dung thi đấu điền kinh không nổ, báo hại các VĐV phải xuất phát lại đến 2-3 lần. Điều này khiến cả các VĐV lẫn HLV rất ức chế vì ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của họ. Chẳng hạn, nội dung 100m nữ phải xuất phát đến 3 lần, nội dung 400m rào nữ, 800m nam và 800m nữ đều phải xuất phát đến 2 lần. Có lẽ đây là kỳ đại hội đầu tiên mà súng lệnh xuất phát lại bị trục trặc nhiều đến thế.

Quách Thị Lan vào phòng cấp cứu vì… đoạt HCB


Về đích nội dung 400m rào nữ, cả hai VĐV Wassana đoạt HCV và Quách Thị Lan (nằm - ảnh bên) giành HCB đều ngã vật ra bất động trên đường chạy, sau đó được đưa lên cáng khiêng ra ngoài. Nữ tuyển thủ người Thái Lan kiệt sức do đã cực kỳ nỗ lực ở những mét cuối để đoạt chiếc HCV. Ngược lại, Quách Thị Lan không thể đi nổi bởi sự thất vọng tràn trề khi cô liên tục dẫn đầu và bỏ khá xa đối thủ, nhưng lại về thứ nhì ở đích đến vì hụt hơi.

Trọng Cường suýt không được thi đấu vì đối thủ… sợ


Hạng cân dưới 87kg của môn taekwondo, võ sĩ Nguyễn Trọng Cường của Việt Nam đã suýt không thể góp mặt. Lý do là các nước sợ không thắng nổi Cường vì anh quá mạnh, nên đã chuyển sang các hạng cân khác. Theo quy định, nếu một hạng cân thi đấu không đủ 3 VĐV sẽ hủy, khiến thầy trò taekwondo Việt Nam hôm qua đứng ngồi không yên. May mà giờ chót lúc bốc thăm vẫn có 3 võ sĩ góp mặt, và Trọng Cường sẽ đánh trận đầu tiên gặp võ sĩ chủ nhà.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x