Ghi chép ở Thammasat: Đông Nam Á nay đã khác!

Bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 - khu vực châu Á là cuộc chiến giữa những đội tuyển thuộc Đông Nam Á. Và đúng như HLV Park Hang Seo chia sẻ cách đây 1 năm, khi những người Đông Nam Á gặp nhau, họ sẽ tạo nên những trận cầu kịch tính chẳng khác nào những màn so tài nảy lửa trên thế giới.
Ghi chép ở Thammasat: Đông Nam Á nay đã khác!
Sân vận động Thammasat nằm cách trung tâm thủ đô Bangkok khoảng 30 km về phía Bắc. Đây cũng không phải sân đấu lớn khi chỉ có 22.000 chỗ ngồi - tức chỉ đảm bảo mật độ các cổ động viên đến xem bằng 1/3 so với “pháo đài” Rajamangala. Thế nhưng chẳng vì vị trí bất lợi hay sức chứa khiêm tốn mà Thammasat nguội lạnh trong trận “siêu kinh điển” của Đông Nam Á giữa Thái Lan và Việt Nam. 

3 giờ đồng hồ trước khi trận đấu diễn ra, dòng người với hai sắc xanh - đỏ tượng trưng cho màu áo của hai đội tuyển Thái Lan và Việt Nam tấp nập đổ tới khu vực quanh sân Thammasat. Những gian hàng của các nhà tài trợ thổi bay đi khoảng thời gian chờ đối với khán giả. Quả thực, người Thái đã cho thấy họ có khả năng tổ chức sự kiện lớn đến nhường nào, khi biến trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam thành một ngày hội đúng nghĩa. 

Những lá đại kỳ của Thái Lan cứ tung bay trong tiếng hát không ngớt của những cổ động viên “Bầy voi chiến”. Qua ống kính với cảnh quay chậm lướt từ những lá cờ Thái Lan rồi vát ngang qua sân vận động cùng tấm backdrop cỡ lớn in hình ĐT Thái Lan khiến người xem không khỏi nghĩ về một cảnh tượng như giải Ngoại hạng Anh. Đông Nam Á thực sự đã khác. Những quốc gia đang phát triển cho thấy tốc độ chuyên nghiệp hóa, đặc biệt trong hình ảnh và cách tổ chức sự kiện thể thao không thua kém phương Tây là mấy… 


… Từ đường hầm bước vào sân bóng, ánh đèn flash từ các máy điện thoại đồng loạt bật lên, tạo nên hiệu ứng đẹp mắt. Người Thái với số lượng đông đảo cổ động một cách bài bản từ đầu cho đến cuối trận đấu. Họ hát liên tục các bài đa dạng, đồng loạt tung giấy ăn hay tạo ra làn sóng người vô cùng đẹp mắt. Thái Lan chuyên nghiệp trong cách cổ động. Còn Việt Nam lại cho thấy một sự chân thành và dạt dào tình yêu đối với các cầu thủ con cưng. 

Khi ĐT Việt Nam hát quốc ca, đồng loạt hơn 2.000 CĐV người Việt đứng dậy. Tất cả đưa tay lên trái tim, đồng thanh hát trong một sự tự hào, một sự khẳng định về tinh thần dân tộc ngay trên đất Thái. 

90 phút trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam là 90 phút mà người ta thấy được một sự chuyên nghiệp. Từ cách chơi bóng hiện đại và đậm chất chiến thuật giữa hai đội, từ sự đối đầu nảy lửa trên sân cỏ đến cabin huấn luyện, từ những màn tiếp nối trong cách cổ động và từ sự kịch tính cho đến thời khắc cuối của trận đấu, có thể thấy màn so tài giữa hai đại diện Đông Nam Á đã khác rất nhiều so với quá khứ, với chất lượng không thua kém những trận đấu mang tầm cỡ châu lục. 

Đông Nam Á giờ đây đã khác! Bóng đá nơi đây không còn là vùng trũng như cách đây vài thập kỷ. Hiện tại, tất cả đều nhìn vào bóng đá Đông Nam Á, ở cấp độ ĐTQG với một sự hào hứng và coi trọng. 

Công Phượng, Quang Hải và các cầu thủ cảm ơn NHM sau đại chiến với Thái Lan
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x