Giá trị của FA Cup

Dũng Phan
08:52 ngày 26-01-2019
Nếu bạn là người thích đọc truyện kiếm hiệp Kim Dung - Cổ Long, bạn sẽ hay gặp một câu như sau: “Số cầu ta đi còn nhiều hơn số đường mà ngươi đi”. Khi đưa tuổi tác ra để nói chuyện, đó có lẽ là sự bất lực cuối cùng của một người khi tranh luận. Bởi vì ngoài cái việc hét lớn lên vì tuổi tác, thân thế, thì người lớn tuổi đã không có gì trong tay nữa.
Giá trị của FA Cup
Chúng ta gọi đó là “sống lâu lên lão làng”. Ở đây trong bình diện thể thao mà xét, thì phải chăng khi nhắc đến FA Cup, câu nói đầu tiên mà giới truyền thông nhắc về giải đấu này là cụm từ: “Giải đấu lâu đời nhất thế giới”?

 Bởi thật sự là ngoài cái mã gần 150 tuổi để đi dọa dẫm các giải đấu “non trẻ” khác như Ngoại hạng Anh, Champions League…thì trong tay FA Cup không còn gì nữa. Tất cả những gì có trong tay của những ai muốn quảng bá giải đấu này, chỉ có đúng 5 chữ “lâu đời nhất thế giới” ấy mà thôi. 

Một sự thật nghiệt ngã là FA Cup đã đi quá xa xôi thuở hoàng kim của họ rồi, cái thời mà mỗi trận đấu của giải này diễn ra là giống như một sự kiện lớn trên xứ sở sương mù, với radio, với loa phóng thanh, và đương nhiên các đội bóng xuất trận với những cầu thủ tốt nhất. Hôm nay, FA Cup không còn gì ngoài việc “lâu đời”. 

Ngày 20/2/2018, nước Anh giật mình bởi thông tin “Man City đã bị loại khỏi vòng 5 FA Cup”. Gọi là giật mình bởi vì Man City thời điểm ấy là một con quái vật không thể ngăn chặn nổi, một đội bóng sở hữu lối chơi quyến rũ và đè bẹp tất cả những vật cản đường. 

Thế nhưng, đội bóng vĩ đại ấy đã gục ngã trước một đối thủ đang chơi ở giải hạng Ba nước Anh. Wigan chính là tên của kẻ đã làm được điều không tưởng ấy. Họ đánh bại Man City với tỉ số 1-0, điều mà những CLB nổi tiếng khác ở Ngoại hạng Anh đã không thể làm được. 

Điều ấy gợi lên nhiều điều về giải đấu này, đó là sự bất ngờ. Nhưng, đó còn là sự thờ ơ. Đơn giản vì những CLB hàng đầu của nước Anh đều không có nhu cầu dùng những cầu thủ tốt nhất của họ. Tinh túy của các CLB lớn là ở giải vô địch quốc gia đua 38 vòng hay mặt trận Champions League. 

FA Cup như một điểm già cỗi thiếu danh giá. 


Đêm nay, khi Man City gặp Burnley, họ nghĩ gì? Từ trận đấu với Huddersfield ở vòng 23 Premier League cho đến trận đấu với Newcastle ở vòng 24, nửa xanh thành Manchester phải trải qua thêm 2 trận đấu nữa ở FA Cup và Cup Liên đoàn. 

Cùng khoảng thời gian 11 ngày giữa 2 vòng đấu thì Liverpool - đối thủ chính của The Citizens trong cuộc đua tranh ngôi vô địch Premier League 2018/19 lại nghỉ ngơi thong thả. Đừng bảo rằng Man City không quan tâm đến chuyện đó, hay mục tiêu của Man City là ăn 6, ăn 4 nên đi đến đâu thì đều chơi sòng phẳng. 

Vấn đề rằng nếu như bạn kết thúc mùa giải với FA Cup thì điều đó có nghĩa bạn vừa chiến thắng một giải “vớt vát”. Và rằng nhớ chăng, những Chelsea, Man United hay Arsenal suốt mấy năm qua, mỗi khi muốn cứu rỗi một mùa giải thất bát, là lại vội vã đuổi theo FA Cup. 

Liệu Man City có muốn mình giống thế? Chắc chắn là không rồi. Cuối cùng, FA Cup trở thành một giải đấu “bỏ thì thương mà vương thì tội.” 

Những nhà hoạch định nên giải đấu này ắt hẳn không muốn mình bị các đội bóng lớn thương hại kiểu đó. Nhưng liệu họ có thay đổi không? E rằng không. Vấn đề của giải đấu giờ đã thuộc về truyền thống, 736 đội bóng từ nhỏ đến lớn tham gia là mang tính phát triển của cả một quốc gia ròi.

Giá trị của giải đấu ấy, chính là tính đại đồng của nó !
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<
  • 10 vụ chuyển nhượng mùa Đông thành công nhất Ngoại hạng Anh 10 vụ chuyển nhượng mùa Đông thành công nhất Ngoại hạng Anh

    Người ta vẫn nói kỳ chuyển nhượng mùa Đông ẩn chứa nhiều rủi ro, nhưng thực tế thì đã có không ít đội bóng Premier League thu được thành công lớn từ những thương vụ được thực hiện trong tháng 1. Dưới đây là 10 vụ thành công nhất.

  • Benjamin Mendy trở lại, và Man City sẽ rất khác Benjamin Mendy trở lại, và Man City sẽ rất khác

    Cuối cùng thì 10 tháng dưỡng thương cũng đã kết thúc, Benjamin Mendy sẽ chính thức tái xuất trong đội hình xuất phát trước Bunrley. Và như Pep Guardiola đã nói, đó là một sự bổ sung đáng giá để tạo nên một Man City rất khác trong chuỗi ngày tới đây.

  • Không vào Top 4, Sarri sẽ bị sa thải Không vào Top 4, Sarri sẽ bị sa thải

    Theo thông tin từ báo Daily Mail thì HLV Maurizio Sarri sẽ bị sa thải nếu Chelsea không giữ được vị trí trong Top 4 ở Premier League mùa này.

  • Chelsea vào chung kết cúp Liên đoàn: Vùng dậy đẩy lui khủng hoảng Chelsea vào chung kết cúp Liên đoàn: Vùng dậy đẩy lui khủng hoảng

    Những tưởng cuộc khủng hoảng sẽ quật ngã Chelsea, đẩy họ tới một mùa bóng trắng tay thì rạng sáng qua, The Blues đã chơi một trận đấu tuyệt vời để đánh bại Tottenham 2-1 và giành quyền vào chơi trận chung kết Cúp Liên đoàn (hòa 2-2 sau 2 lượt đi/về, luân lưu thắng 4-2). HLV Maurizio Sarri cho thấy, ông là một người biết lắng nghe.

  • Hazard công khai đáp trả HLV Sarri Hazard công khai đáp trả chỉ trích của HLV Sarri

    Sau khi nhận những chỉ trích từ ông thầy Maurizio Sarri, Eden Hazard đã không ngần ngại đáp trả trên truyền thông rằng anh không quan tâm tới bất kỳ điều gì ngoài việc chơi bóng.

  • Nhận định bóng đá Man City vs Burnley, 22h00 ngày 26/1: Chờ mưa bàn thắng ở Etihad Nhận định bóng đá Man City vs Burnley, 22h00 ngày 26/1: Chờ mưa bàn thắng ở Etihad

    Man City đang có phong độ tuyệt vời trong năm 2019. Họ đã toàn thắng cả 6 trận từ đầu năm mới. Với Burnley, đội bóng này nhiều khả năng sẽ tập trung cho cuộc đua trụ hạng tại Premier League nhiều hơn là tiến sâu ở FA Cup. Trước một đối thủ yếu hơn mình toàn diện, Man xanh sẽ lại tạo ra cơn mưa gôn ở Etihad.

  • Soi kèo ngày 26/1: Xỉu các trận Milan - Napoli và Dortmund - Hannover Soi kèo ngày 26/1: Xỉu các trận Milan - Napoli và Dortmund - Hannover

    NHM sẽ ít hy vọng được chứng kiến những cơn mưa gôn ở trận chiến giữa Milan và Napoli cũng như khi Dortmund đón tiếp Hannover hôm nay. Và sẽ không ngạc nhiên nếu cả 2 trận này chấm dứt với kết cục xỉu bàn thắng.

  • Những điều cần biết về mục tiêu Denis Suarez của Arsenal Những điều cần biết về mục tiêu Denis Suarez của Arsenal

    Arsenal đang theo đuổi gắt gao Denis Suarez và nhiều khả năng sẽ gia nhập sân Emirates. Dưới đây là những điều cần biết về mục tiêu này của Arsenal.

  • M.U: Bây giờ, việc khó mới bắt đầu Arsenal vs M.U: Bây giờ, việc khó mới bắt đầu

    Khi thành công, người ta nói gì cũng được. Thậm chí, khi thành công, chính bạn chẳng cần nói gì, vì thiên hạ đã nói hộ bao nhiêu chuyện hay ho về bạn rồi.

  • Harry Winks: 'Iniesta mới' đang trở lại Harry Winks: 'Iniesta mới' đang trở lại

    Đã có một thời gian Harry Winks bị lãng quên, bởi chấn thương và sau đó đánh mất vị trí ở Tottenham cũng như ĐT Anh. Nhưng giờ thì tiền vệ 22 tuổi đã trở lại, mạnh mẽ hơn để xứng đáng với biệt danh “Iniesta của xứ sương mù”.

  • Sarri đánh cược sự nghiệp vào Higuain Sarri đánh cược sự nghiệp vào Higuain

    Vào tháng 8/2018, HLV Maurizio Sarri từng rất muốn đưa Gonzalo Higuain về Stamford Bridge. Hai người từng có khoảng thời gian làm việc thành công tại Napoli. Mùa giải 2015/16, Higuain từng ghi 36 bàn trong 35 trận, cân bằng kỷ lục của Gino Rossetti mùa 1928/29 và ẵm danh hiệu Vua phá lưới Serie A.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x