Giải phóng các trung vệ, Chelsea có còn cần Jorginho?

Tùng Lâm
17:00 ngày 03-04-2019
Việc hai trung vệ David Luiz và Antonio Rudiger tham gia tích cực hơn vào quá trình tổ chức lối chơi đã giúp Chelsea phần nào thoát khỏi cảnh bị phụ thuộc vào Jorginho. Câu hỏi là, nếu vậy thì HLV Maurizio Sarri có cần Jorginho nữa hay không?
Giải phóng các trung vệ, Chelsea có còn cần Jorginho?
Có thể sẽ có người nói rằng hơi sớm, nhưng cũng chẳng có gì lạ muộn nếu khẳng định Sarri-ball đã thất bại. Như những chiến thuật khác khi mới đến nước Anh, Sarri-ball cũng có một giai đoạn làm mưa làm gió. Nhưng vấn đề là giai đoạn này quá ngắn, chưa đủ để Chelsea làm nên thành tựu gì. Và một vấn đề nữa là HLV Sarri đã quá cứng nhắc, hay chậm chạp, trong việc thực hiện những điều chỉnh để thích nghi với thực tế là Sarri-ball đã bị bắt bài.

Thực ra, nói Sarri không thay đổi gì cũng không đúng. Thời gian gần đây, ông bắt đầu có những điều chỉnh có thể khiến những người biết rõ ông cảm thấy bất ngờ.

Ví dụ từ bỏ 4-3-3 để chuyển sang 4-2-3-1, thường là vào cuối trận, khi Chelsea cần tìm những con đường mới vào khung thành của đối thủ. Không chỉ thay đổi hệ thống, Sarri cũng thực hiện nhiều điều chỉnh bên trong hệ thống ấy. Ví dụ là vai trò của các trung vệ, David Luiz và Antonio Rudiger. 


Trong lối chơi ưa thích của Sarri, thành là ở Jorginho, mà bại cũng tại Jorginho. Việc các đối thủ tìm ra được cách phong tỏa Jorginho đã khiến Sarri-ball không còn hoạt động hiệu quả nữa. Jorginho vốn là trung tâm luân chuyển bóng, một khi trung tâm ấy bị buộc phải đóng cửa hay hoạt động cầm chừng, những pha lên bóng của Chelsea trở nên rời rạc.

Để tránh tình trạng ấy, Chelsea hoặc là phải tìm ra cách giải thoát cho Jorginho, hoặc là tìm ra một hướng lên bóng mới. Cách thứ nhất họ đã thất bại. Nên họ đang chuyển sang cách thứ hai.

Trong những trận đấu gần đây của Chelsea, một hình ảnh thường thấy là một trong hai trung vệ, Luiz hoặc Rudiger, cầm bóng xộc thẳng lên hàng tiền vệ. Chính xác là họ thường vượt qua cả Jorginho để chơi như một tiền vệ luôn. Theo cách này, họ thường tạo được sự vượt trội về quân số ở giữa sân, do tiền đạo của đối phương không theo sát, trong khi tiền vệ công của họ thì bận kèm Jorginho. Lúc này, nhiệm vụ của Jorginho là tìm kiếm và di chuyển tới các khoảng trống, đóng vai trò như một người kết nối.

Một lựa chọn lên bóng thứ hai của Chelsea, cũng liên quan tới các trung vệ, là sử dụng những đường chuyền thẳng từ hàng thủ lên cho các tiền đạo. Một bài tấn công phổ biến của Chelsea là Luiz chuyền chéo sân cho Willian (hoặc Pedro). Nếu đường chuyền tới đúng địa chỉ, cầu thủ nhận bóng sẽ được đặt vào thế một đối một với hậu vệ của đối phương. Lối chơi của Chelsea như thế sẽ trở nên trực diện hơn.


Nếu, chẳng hạn, Luiz chuyền cho các hậu vệ hay Jorginho, Chelsea vẫn có thể đưa được bóng tới 1/3 sân phòng ngự của đối thủ, nhưng khi đó, phía trước họ đã có mấy bức tường phòng ngự rồi.  

Nhưng trong cách triển khai mới của Chelsea cũng có nhiều vấn đề. Thứ nhất, nó phụ thuộc và khả năng chuyền bóng của các trung vệ. Luiz, chẳng hạn, chỉ chính xác trong 57% số pha chuyền dài, nghĩa là gần một nửa đường chuyền của anh sẽ không tới được vị trí của đồng đội. Thứ hai, khi được yêu cầu có mặt ở tuyến tiền vệ nhiều hơn, các trung vệ cũng có xu hướng chơi như… tiền vệ, để lại sau lưng nhiều khoảng trống. Man City đã khai thác triệt để những khoảng trống này trong chiến thắng 6-0 cách đây chưa lâu.

Và cuối cùng, nếu Chelsea không dùng Jorginho như một đầu mối triển khai bóng, thì anh ta có ích gì?

Luiz hơn cả Fernandinho và Xhaka
Xét về số đường chuyền tới 1/3 phần sân phòng ngự của đối phương, David Luiz hiện đang đứng thứ ba ở Premier League, chỉ sau Jorginho và Laporte, và hơn Fernandinho, Xhaka.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<
  • Xabi Alonso không đến Liverpool, ai đủ đẳng cấp ngồi ghế nóng thay Klopp? Xabi Alonso không đến Liverpool, ai đủ đẳng cấp ngồi ghế nóng thay Klopp?

    Một thông tin đầy bất ngờ đã được tờ The Athletic đăng tải, đó là HLV Xabi Alonso nhiều khả năng sẽ tiếp tục gắn bó với Leverkusen sau khi mùa giải 2023/24 hạ màn thay vì chuyển sang dẫn dắt Bayern hoặc Liverpool. Điều này khiến "Lữ đoàn đỏ" phải hướng đến những mục tiêu khác cho người kế nhiệm Jurgen Klopp.

  • Nhận định bóng đá Marseille vs PSG, 01h45 ngày 1/4: Velodrome lại rộn ràng 01h45 ngày 1/4: Marseille vs PSG 

    Nhận định bóng đá trận Marseille vs PSG diễn ra vào lúc 01h45 ngày 1/4 ở vòng 27 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Góc check VAR: Man City là ổ mê tín dị đoan Man City - ổ mê tín dị đoan

    Không ít lần Man City của Pep Guardiola tạo ra những chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhiều tháng trời để bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Để duy trì được thành tích đó thì City không chỉ dùng hết trí lực mà còn phải nhờ đến cả… tâm linh.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x