TRƯỚC VÒNG BÁN KẾT GIẢI VÔ ĐỊCH U21 CHÂU ÂU 2017

Giải U21 châu Âu 2017 tề tựu anh tài trẻ

HUY HIẾU
08:34 ngày 26-06-2017
Loạt trận cuối bảng C rạng sáng qua đã xác định được 2 đội cuối lọt vào bán kết là Italia và Đức. Buổi bình minh của các ngôi sao trẻ đến từ những nền bóng đá lớn đang được mở ra.
Giải U21 châu Âu 2017 tề tựu anh tài trẻ
Việc Czech bất ngờ  gục ngã 2-4 trước Đan Mạch đã giúp Italia và Đức có thể “dắt tay nhau” vào bán kết. Nếu không, Italia và Đức có thể đã phải tử chiến với nhau quyết liệt hơn nữa trong thời gian cuối của hiệp 2 mà cũng có thể chỉ để làm nền cho 2 đội tách ra từ nền bóng đá Tiệp Khắc trước kia, Czech và Slovakia cùng vào bán kết. Nhưng thực may mắn cho các nền bóng đá lớn khi kịch bản đó đã không xảy ra.

Với Tây Ban Nha, Anh, Italia và Đức, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử giải vô địch U21 châu Âu các đội dự vòng bán kết đều đến từ 5 nền bóng đá lớn nhất châu lục (gồm Anh, Đức, Pháp, Italia và TBN). Điều đó tạo ra một vòng bán kết “kinh điển” của giải U21 châu Âu, khi Anh gặp Đức còn Tây Ban Nha tái ngộ Italia. Cả 2 cặp bán kết đều là hình ảnh lặp lại của các trận chung kết giải U21 châu Âu trong quá khứ: Anh - Đức (chung kết năm 1982, 2009), Tây Ban Nha - Italia (1986, 1996, 2013).

Một vòng bán kết trong mơ của giải U21, điều mà thực ra không có mấy ai nghĩ đến trước khi giải đấu khởi tranh. Bán kết giải U21 châu Âu lâu nay vẫn luôn có chỗ cho những nền bóng đá yếu như Đan Mạch, Thụy Điển (2015), Na Uy (2013), Thụy Sĩ, Belarus (2011), Thụy Điển (2009), Serbia (2007) hay Ukraina và Serbia (2006)… Nhưng lần này thì không!


Việc cả Tây Ban Nha, Anh, Đức và Italia cùng vào bán kết có thể xem ít nhiều có yếu tố ngẫu nhiên, nhưng cũng không thể phủ nhận nỗ lực của LĐBĐ 4 nước này trong công tác đào tạo trẻ. Tây Ban Nha và Đức đều đã phát triển bóng đá trẻ một cách quy củ trong nhiều năm, vài năm gần đây chứng kiến sự trỗi dậy của bóng đá trẻ Italia, còn bây giờ đến lượt người Anh. Tiếp theo chức vô địch giải U20 thế giới là thành công của đội U21 Anh, dẫn đầu ở bảng đấu có cả chủ nhà Ba Lan, đối thủ mạnh Slovakia và nhà ĐKVĐ Thụy Điển chắc chắn không thể nhờ vào may mắn!

Công tác đào tạo trẻ đã có những chuyển biến rõ rệt, cầu thủ trẻ dễ sống hơn chứ không còn phải chịu khuất mình dưới cái bóng của các ngôi sao ngoại quốc nữa. Việc cùng vào bán kết không chỉ nâng cao chất lượng của giải U21 châu Âu, mà còn là tín hiệu tích cực cho sự phát triển bền vững của cả 4 nền bóng đá Tây Ban Nha, Anh, Italia và Đức. 

Thành công bước đầu của các đội U21 báo hiệu một giai đoạn hoàng kim sắp tới của những nền bóng đá lớn ở châu Âu cấp độ ĐTQG (đó là chưa kể đến Pháp), khi vài năm nữa chính những cầu thủ đang tranh tài ở Ba Lan Hè 2017 sẽ bước lên đón nhận vai chính ở các VCK World Cup và EURO. Rồi NHM sẽ được thấy rằng, giải VĐQG hấp dẫn sẽ đi kèm với những ĐTQG giàu sức mạnh, mà có lẽ NHM trông đợi nhất là trường hợp của Anh!

Italia mất 2 trụ cột ở bán kết
Tổn thất không nhỏ cho Italia ở bán kết giải U21 châu Âu là sự vắng mặt của 2 trụ cột Domenico Berardi và Andrea Conti. Do chiếc thẻ vàng phải nhận ở trận thắng Đức 1-0, Berardi và Conti sẽ đều phải làm khán giả khi Italia gặp Tây Ban Nha. Trong đó, chiếc thẻ vàng của Berardi khá ngớ ngẩn khi anh xô đẩy đối phương chỉ để vồ lấy trái bóng đem lên vạch giữa sân, sau khi Italia ghi bàn. 

LỊCH THI ĐẤU BÁN KẾT
23h00 ngày 27/6:  Anh - Đức
02h00 ngày 28/6 Tây Ban Nha - Italia 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x