GIAO HỮU CÁC ĐTQG, Sân Generali (Czech)

01h15 ngày 4/9: Czech vs Mỹ: Sức trẻ ĐT Mỹ

Tiến Sĩ
05:00 ngày 03-09-2014
Bóng đá Czech đang ở vào giai đoạn sa sút, trong khi đó đội tuyển Mỹ đang có những bước tiến vững chắc nhờ chiến lược trẻ hóa của HLV Juergen Klinsmann. Người Mỹ sẽ chiếm ưu thế trong chuyến hành quân tới Czech vào đêm nay.
01h15 ngày 4/9: Czech vs Mỹ: Sức trẻ ĐT Mỹ
Tiệp Khắc, tiền thân của Czech ngày nay từng có một nền bóng đá mạnh đã phát triển từ rất sớm. Từ khi ĐT Czech chính thức tái hòa nhập với bóng đá thế giới tại EURO 1996 (vào chung kết) cho đến nay, nền bóng đá này đã sụt giảm rất nhiều về chất lượng. 

Sau thế hệ của những Patrik Berger, Pavel Nedved, Jan Koller hay gần hơn là Tomas Rosicky và Petr Cech…, bóng đá Czech hầu như không còn sản sinh ra những tài năng xuất sắc. ĐT Czech hiện nay có lỗ hổng rất lớn về lực lượng kế cận, bằng chứng là họ luôn thất bại ở vòng loại World Cup (chỉ trừ World Cup 2006).

Trong 22 tuyển thủ Czech được triệu tập lần này, chỉ 6 người đang chơi bóng tại các giải VĐQG hàng đầu (Premier League, Bundesliga), trong khi có đến 12 gương mặt hành nghề trong nước. Trung phong cắm khả dĩ nhất của Czech hiện nay là David Lafata, người sẽ kỷ niệm sinh nhật thứ… 33 trong vòng chưa đầy 3 tuần nữa, nhưng hầu như vẫn còn vô danh ở bên ngoài biên giới Czech.



Với chất lượng như vậy, ĐT Czech khó so được với ĐT Mỹ. Ngay sau màn trình diễn ấn tượng tại VCK World Cup 2014 vừa qua, HLV Klinsmann đã sớm xây dựng phương án phát triển phục vụ cho Cúp thế giới 2018. Có đến 15/22 tuyển thủ Mỹ được triệu tập lần này ở độ tuổi 24 trở xuống, lý tưởng để Klinsi hướng đến giải đấu tại Nga 4 năm nữa. 

Gương mặt trẻ đáng chú ý nhất bên phía ĐT Mỹ là Julian Green, cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử ghi bàn cho Mỹ tại VCK World Cup (vào lưới Bỉ mới đây). Cầu thủ chạy cánh 19 tuổi thuộc biên chế Bayern cũng chính là gương mặt nổi bật nhất, biểu tượng tương lai của bóng đá Hoa Kỳ.

Cái đích quan trọng hơn của ĐT Czech là cuộc đón tiếp đối thủ hùng mạnh Hà Lan vào ngày 9/9 tới, trong trận ra quân tại vòng loại EURO 2016. Do vậy, cuộc đọ sức trước người Mỹ đêm nay không phải quá quan trọng để đội bóng của tân HLV Pavel Vrba phải dốc sức. 

Mà ngay cả khi người Czech đá hết mình, họ cũng khó có thể đánh bại đội bóng giàu nhiệt huyết của HLV Klinsmann. Hãy tin tập thể trẻ trung từ khu vực CONCACAF sẽ giành kết quả khả quan đêm nay!

THÔNG TIN
Theo châu Á, Czech thắng 3, thua 5/8 trận gần đây; thắng 3, thua 8/11 trận sân nhà gần nhất. Mỹ thắng 6, thua 1/7 trận vừa qua; thắng 4, thua 3/7 trận sân khách gần đây


ĐẶC BIỆT
Từ 2 tới 3 bàn thắng
5/7 trận giao hữu gần đây của Czech và 5/6 trận giao hữu gần nhất của Mỹ đều khép lại với tổng số bàn thắng từ 2 tới 3. Tin kịch bản tương tự sẽ lặp lại trong cuộc đọ sức đêm nay. 

DỰ ĐOÁN: 1-2

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x