Giao hữu quốc tế, Sân Amsterdam Arena (Hà Lan)

01h45 ngày 1/4, Hà Lan vs Tây Ban Nha: Đòi nợ ở đất khách

Trần Hòa
15:32 ngày 31-03-2015
Dù chỉ là trận giao hữu và diễn ra trong bối cảnh không mấy thích hợp, nhưng cuộc chạm trán giữa Hà Lan và Tây Ban Nha vào đêm nay vẫn mang nặng tính hận thù. Đơn giản bởi, cả hai đội có quá nhiều món nợ để giải quyết với nhau.
01h45 ngày 1/4, Hà Lan vs Tây Ban Nha: Đòi nợ ở đất khách
ĐẠI CHIẾN KHI MỎI MỆT
Rất khó nói, giữa Hà Lan hay Tây Ban Nha, ai phải rửa hận nhiều hơn ai vào đêm nay. Cơn lốc cam chính là đội ra tay mạnh mẽ nhất, vùi dập Bò tót tới 5-1 tại Brazil mùa Hè vừa rồi. Nhưng với những người Hà Lan, chiến thắng tưng bừng đó chưa đủ xoa dịu nỗi đau bị Tây Ban Nha hạ gục trong trận chung kết World Cup 4 năm về trước tại Đức. 

Đúng là xét ở một khía cạnh, đây chưa phải thời điểm thích hợp để cả hai giải quyết ân oán. Vấn đề không phải trận này chỉ mang ý nghĩa giao hữu, mà vì cả hai đội đều không thể tung ra hết sức mạnh vào thời điểm này. Lý do là chỉ cách đây ít ngày họ phải ưu tiên sử dụng đội hình tốt nhất cho loạt trận tại vòng loại EURO 2016. Với Hà Lan là trận hòa Thổ Nhĩ Kỳ 1-1, còn Tây Ban Nha có chiến thắng mong manh 1-0 trước Ukraine.

Thậm chí, vì lý do giữ gìn thể lực cho các ngôi sao, cả Hà Lan và Tây Ban Nha gần như sẽ phải cho tất cả cầu thủ đá chính cách đây chưa đầy 3 ngày ngồi dự bị trận này. Để rồi, đội hình ra sân của Tây Ban Nha đêm nay nhiều khả năng sẽ không còn ai từng đá chính trong trận thua thảm Hà Lan tại Brazil 2014. Thực tế, danh sách La Roja hiện cũng chỉ còn đúng 5 người ra sân trong đội hình xuất phát ở Salvador cách đây 9 tháng, sau khi Jordi Alba vừa rút lui vì chấn thương. 


Tương tự, Hà Lan gần như sẽ tiếp Tây Ban Nha bằng đội hình hoàn toàn khác so với chiến thắng lịch sử ở World Cup 2014. Thực tế, Cơn lốc cam dưới kỷ nguyên HLV Guus Hiddink vẫn giữ lại gần như nguyên vẹn lực lượng tại World Cup 2014 dưới thời Louis van Gaal. Tuy nhiên, đợt triệu tập lần này không có 4 công thần là Vlaar, De Guzman, Van Persie và Robben vì chấn thương và một số lý do khác. Ngoài ra, những Cillessen, De Vrij, Sneijder, Bruno, De Jong và Blind cũng vừa phải cầy ải trong trận hòa Thổ Nhĩ Kỳ cách đây chỉ 2 ngày. 

Chính vì vậy, cuộc so tài này không phải là dịp để những ngôi sao Hà Lan và Tây Ban Nha từng trực tiếp chuốc hận cho nhau trên sân cỏ giải quyết ân oán. Song đứng ở khía cạnh cả nền bóng đá nói chung, một chiến thắng vào đêm nay vẫn nói lên nhiều điều. 

Lý do là đội hình ra sân của hai đội vẫn gồm một số cầu thủ được xem như trụ cột mới vào thời điểm hiện tại, và đặc biệt là rất nhiều ngôi sao tương lai. Với Tây Ban Nha, đó là De Gea, Fabregas, Mario Suarez, Cazorla, Juanmi, Vitolo, Bernat hay Carvajal. Còn với Hà Lan là Janmaat, Veltman, Willems, Clasie, Klaassen hay Luke de Jong. Rõ ràng, một thắng lợi giữa các thế hệ tương lai cũng là sự báo thù ngọt ngào cho những ân oán của quá khứ. Còn với NHM, cuộc so tài giữa 2 dàn sao tương lai cũng đáng chờ đợi.

BÒ TÓT CHIẾM ƯU THẾ
Tất nhiên, đặt lên bàn cân, “đội hình ngôi sao tương lai” của Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn so với Hà Lan. Dẫu sao, La Roja gồm những ngôi sao danh tiếng và đang chơi tại các CLB hàng đầu châu Âu. Trong khi đó, các tài năng Hà Lan thực tế vẫn “ẩn khuất” tại sân chơi quốc nội. 

Hơn thế nữa, thầy trò HLV Guus Hiddink đang không có tinh thần tốt. Lưu ý, với trận hòa Thổ Nhĩ Kỳ nói trên, Cơn lốc cam đang phải xếp thứ 3 bảng A vòng loại EURO 2016, bị hai đội xếp trên là CH Czech và Iceland bỏ lại với khoảng cách khá xa, lần lượt là 6 và 5 điểm; đồng thời cũng chỉ hơn Thổ Nhĩ Kỳ vỏn vẹn 2 điểm. Viễn cảnh lỡ VCK EURO 2016 đang hiển hiện trước mắt “đệ tam anh hào thế giới” Hà Lan.
Rất có thể, Tây Ban Nha sẽ rửa được hận ngay trên đất Hà Lan!

THÔNG TIN
Hà Lan: Robben và Van Persie không được triệu tập vì chấn thương.
Tây Ban Nha: Diego Costa và Alba rút lui vì chấn thương.
Theo châu Á, Hà Lan thắng 1 và thua 6 ở 7 trận gần đây, Tây Ban Nha thắng 3 và thua 4 ở 7 trận vừa qua.
Theo châu Á, Hà Lan thắng 1, hòa 1 và thua 5 ở 7 trận sân nhà gần đây, Tây Ban Nha thắng 3 và thua 4 ở 7 trận sân khách vừa qua.
Theo châu Á, Tây Ban Nha toàn thua Hà Lan ở 4 trận gặp nhau gần nhất.
Tây Ban Nha giữ sạch lưới ở 3/4 trận gần đây, còn Hà Lan lại bị thủng lưới cả 7 trận vừa qua.

CON SỐ
1. Hậu vệ Stefan de Vrij là cầu thủ duy nhất, ghi bàn trong trận Hà Lan đè bẹp Tây Ban Nha 5-1 ở World Cup 2014, có thể ra sân đêm nay. Còn lại Robben (2 bàn), Van Persie (2) và Alonso (1) đều vắng mặt.

3. Trong danh sách ĐT Tây Ban Nha lần này có 3 cầu thủ đang chờ ra mắt ĐTQG là Asenjo, Vitolo và Juanmi. Trong khi đó, tất cả cầu thủ Hà Lan triệu tập lần này đều từng chơi cho ĐTQG.

3. Hà Lan toàn thắng cả 3 trận tiếp Tây Ban Nha trên sân nhà trong quá khứ, lần lượt với các tỷ số 3-2 (1973), 2-1 (1981) và 1-0 (2002).

10 TRẬN SÂN NHÀ GẦN ĐÂY CỦA HÀ LAN
10 TRẬN SÂN KHÁCH GẦN ĐÂY CỦA TÂY BAN NHA
ĐỐI ĐÂU: Hà Lan nhỉnh hơn Tây Ban Nha


Xét về đối đầu, Hà Lan vẫn nhỉnh hơn Tây Ban Nha khi thắng 5, hòa 1, thua 4 trong 10 lần chạm trán La Roja trước đó. Ở các trận giao hữu, Oranje cũng chiếm ưu thế khi thắng 3, hòa 1, thua 2. Đáng chú ý, trong khi Tây Ban Nha thắng 5-1 ở lần gặp gỡ đầu tiên (giao hữu năm 1957) thì trong trận đấu gần nhất, đến lượt Hà Lan thắng 5-1 (World Cup 2014).

HLV Guus Hiddink (Hà Lan): “Tất nhiên, Hà Lan sẽ có một số thay đổi trong đội hình. Đây cũng chỉ là bước chuẩn bị cho những trận vòng loại sắp tới trong mùa Hè. Hy vọng khi ấy, Arjen Robben và Robin van Persie sẽ trở lại”.

HLV Vicente del Bosque (TBN): “Nhiều người nói chúng tôi đang sa sút, nhưng Tây Ban Nha giờ không khác đội bóng trước đây là mấy. Gặp Hà Lan sẽ là một trận đấu khó khăn, và hãy chờ xem chúng tôi có thể làm những gì”.


ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

ĐẶC BIỆT
Lưới rung hiệp 1
Cả 8 trận gần đây của Hà Lan đều có bàn thắng trong hiệp 1. 6/7 trận vừa qua của Tây Ban Nha cũng được khai thông trước giờ giải lao. Những trận giao hữu cũng dễ có bàn thắng sớm.

Tây Ban Nha thắng hiệp 1
Hà Lan chỉ thắng 1 và thua tới 6 trong hiệp 1 ở cả 7 trận từ sau World Cup 2014 đến nay. Thành tích này của Tây Ban Nha là thắng 4, hòa 2 và chỉ thua 1. Tin La Roja sẽ dẫn điểm khi hiệp 1 khép lại.


DỰ ĐOÁN: 1-2

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x