GIAO HỮU CÁC ĐTQG - Sân Robert F.Kennedy Memorial

Nhận định Mỹ vs Peru, 06h00 ngày 5/9

PHƯƠNG MINH
06:39 ngày 04-09-2015
Đội tuyển Mỹ vừa trải qua một mùa Hè tồi tệ, khi dừng chân ở bán kết Gold Cup 2015, giải đấu mà họ là đội chủ nhà. Đó là lý do đội quân dưới quyền HLV Juergen Klinsmann đang rất cần một chiến thắng để vãn hồi danh dự.
Nhận định Mỹ vs Peru, 06h00 ngày 5/9
Trên lý thuyết, “ăn” được Peru là nhiệm vụ không dễ thực hiện. Vì trái ngược với đội chủ nhà, Peru chính là hiện tượng thú vị nhất của Copa America 2015, khi cán đích ở vị trí thứ 3. Trên thực tế, người Mỹ cũng không có nhiều cơ sở để nghĩ tới một chiến thắng trước đối thủ Nam Mỹ. Vì cho lần tập trung này, họ sẽ thiếu vắng 3 trụ cột là thủ quân Michael Bradley, chân sút số một Clint Dempsey và tiền vệ Fabian Johnson vì những lý do khác nhau.

Trong đó, 2 cái tên sau vắng mặt vì dính chấn thương. Còn Bradley được cho phép ở lại CLB Toronto để thi đấu ở trận làm khách của Seattle Sounders trong khuôn khổ MLS (6/9). Sớm nhất cũng phải đến trận tiếp Brazil ngày 9/9, Bradley và Dempsey mới trở lại ĐTQG. Nhưng kể cả vậy, sự vắng mặt của bộ ba nói trên vẫn không để lại ảnh hưởng quá nặng nề với Mỹ. Vì không Johnson, họ đã có sự trở lại của cựu binh DaMarcus Beasley. Vắng Bradley, Jermaine Jones sẽ thế chỗ. Và không Dempsey, HLV Klinsmann đã có Jozy Altidore.

Chưa hết, sự trở lại của thủ thành Tim Howard sẽ đem lại sự chắc chắn đáng kể trước khung thành của Mỹ. Quan trọng hơn, tinh thần của đội chủ nhà giờ đã rất khác. Phát biểu trước trận đấu ở sân RFK, Klinsi đã lên dây cót tinh thần cho các học trò với tuyên bố: “Giờ là thời điểm để các chàng trai chứng tỏ rằng, họ đã hiểu rõ tình cảnh tồi tệ mà mình đã trải qua tại Gold Cup”. Nói cách khác, người Mỹ đang có trong tay mọi điều kiện để hướng tới một chiến thắng.

Và có lẽ, họ sẽ làm được điều này. Vì Mỹ vốn có “truyền thống” đá giao hữu cực tốt khi thắng tới 4/6 trận gần đây, trong đó có cả những thắng lợi ấn tượng trước Mexico (2-0), Hà Lan (4-3) và Đức (2-1). Ngược lại, Peru không mấy khi coi trọng những màn cọ xát. Bằng chứng là đội bóng Nam Mỹ đã để thua 8/10 trận giao hữu vừa qua trên đất khách. Nhìn vào thực tế ấy, rõ ràng NHM có thể đặt niềm tin vào đội chủ nhà, ở trận đấu mà họ sẽ đá vì niềm danh dự vừa bị tổn thương sau Gold Cup 2015.

THÔNG TIN XUNG QUANH
- Theo châu Á, Mỹ thắng 6/7 trận giao hữu gần đây, còn Peru không thắng 5/6 trận giao hữu gần nhất (thua 4, hòa 1).
- Theo châu Á, Mỹ thắng 6/8 trận giao hữu gần nhất trên sân nhà, còn Peru không thắng 7/8 trận sân khách vừa qua (thua 6, hòa 1).
- 4/6 trận sân nhà gần đây của Mỹ và 6 trận sân khách gần nhất của Peru có tổng số bàn thắng nằm trong khoảng từ 2 đến 3.
- 5/7 trận gần nhất của Mỹ và 9/11 trận gần đây của Peru chỉ có tối đa 1 bàn thắng trong hiệp 1.

ĐẶC BIỆT
Ít nhất 3 bàn thắng
6/9 trận gần đây của Mỹ có ít nhất 3 bàn thắng. 7/9 trận sân khách vừa qua của Peru cũng có tối thiểu 3 lần lưới rung. Trận này sẽ có 3 bàn trở lên.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Mỹ: Howard; Yedlin, Cameron, Brooks, Ream; Bedoya, Corona, Jones, Zardes; Altidore, Johannsson.
Peru: Gallese; Advincula, C.Ramos, Ascues, J.Vargas; Ballon, Lobaton; Carrillo, Reyna, Farfan; Guerrero.

DỰ ĐOÁN: 2-1

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x