International Champions Cup 2016

Real Madrid vs PSG: Chờ Morata tỏa sáng

Hồ Đắc
10:01 ngày 27-07-2016
HLV Zinedine Zidane sẽ để Real chuyển sang sơ đồ 4-4-2 với Benzema đá cặp tiền đạo cùng Morata ở trận gặp PSG. Nếu tân binh vừa trở về từ Juventus thi đấu ấn tượng ở trận này cũng như trong các trận giao hữu sắp tới, khả năng anh được giữ lại Bernabeu là rất lớn.
Real Madrid vs PSG: Chờ Morata tỏa sáng
“Tôi chẳng có gì để chứng tỏ. Đã ra sân là phải hết mình, ở bất kỳ thời điểm nào, với bất kỳ đội bóng nào cũng vậy. Đó là sự tranh đấu để tồn tại và do đó, tôi sẽ chiến đấu để giành một suất đá chính trên hàng công. Vấn đề chỉ là Real sẽ thi đấu với hệ thống chiến thuật như thế nào và liệu tôi có được BHL xem là người phù hợp…”, Alvaro Morata chia sẻ trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trên SkySports.

Morata vừa được Real kích hoạt điều khoản mua lại từ Juventus với phí chuyển nhượng 30 triệu euro. Dư luận cho rằng, đội bóng Hoàng gia không có ý giữ tiền đạo 23 tuổi này lại Bernabeu lâu. Họ sẵn sàng bán Morata nếu được giá, giống như từng làm với Roberto Soldado hay Alvaro Negredo trước đây. Bước đầu, đã có Chelsea đề nghị mua cựu tiền đạo của Juve với giá 75 triệu euro. Và nếu Morata không thể hiện được trong loạt giao hữu mùa Hè này, có thể anh sẽ được bán cho đội bóng thủ đô London.

Morata có lý do để tự tin nói rằng, anh không cần phải chứng tỏ với HLV Zidane. Bởi trong màu áo Juventus, Morata đã cho thấy mình là chân sút đẳng cấp thế giới khi có 12 bàn và 12 pha kiến tạo cho Juventus mùa trước, đồng thời là chân sút số một của ĐT Tây Ban Nha tại VCK EURO 2016 với 3 lần lập công. Không phải ngẫu nhiên mà Juve từng quyết giữ Morata khi Real có ý định mua lại anh và tân HLV Antonio Conte của Chelsea luôn bày tỏ khát khao có tiền đạo 23 tuổi này đến mức đã đề nghị mua anh với giá 75 triệu euro.


HLV Zidane lại càng hiểu Morata hơn ai hết. Bởi chiến lược gia người Pháp từng có thời gian dài gắn bó ở Bernabeu, từ cương vị cố vấn cho chủ tịch Florentino Perez đến vị trí HLV đội Real Castilla và sau đó là trợ lý cho HLV trưởng Carlo Ancelotti. Zidane biết rất rõ khả năng của Morata. Vấn đề nằm ở chỗ, Real đang thành công với bộ ba Benzema - Bale - Cris Ronaldo. Do vậy, muốn giữ Morata ở lại, đội bóng Hoàng gia cần phải có những điều chỉnh về chiến thuật sao cho phù hợp.

Ở trận giao hữu với PSG, cả Ronaldo lẫn Bale đều không thể góp mặt vì những lý do khác nhau. Đó là cơ hội tuyệt vời để HLV Zidane tiến hành những thử nghiệm trên hàng công Real với sự xuất hiện của Morata. Theo quan sát chung của giới chuyên môn trong những buổi tập gần đây của đội bóng Hoàng gia, có thể HLV Zidane sẽ để Real chuyển sang đá với sơ đồ 4-4-2, trong đó cặp tiền đạo được lựa chọn là Benzema và Morata. Gần như chắc chắn, đây sẽ là “song sát” của Real trong trận gặp PSG, cũng như ở trận tranh Siêu Cúp châu Âu sắp tới với Sevilla.

Morata đã quen với cách vận hành 4-4-2 ở Juve mùa trước. Mỗi khi được tung ra sân, anh thường được bố trí đá cặp với Paulo Dybala hay Mario Mandzukic... Cùng với việc trước đây ở Real, tiền đạo 23 tuổi này từng không ít lần được cựu HLV Jose Mourinho bố trí đá cùng Benzema, có lý do để tin rằng, qua trận đấu với PSG rạng sáng mai cũng như trận tranh Siêu Cúp châu Âu ngày 10/8 tới, Morata sẽ thuyết phục được HLV Zidane giữ anh ở lại Bernabeu.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x