Giới hạn nào cho Man City của Pep?

Kinh Thi Kinh Thi
13:41 ngày 21-12-2017
Có một thống kê, theo chiều hướng ngờ vực nếu không muốn nói là hơi mỉa mai, rằng Pep Guardiola đã khiến các CLB của mình phải chi hơn 1 tỷ bảng cho thị trường chuyển nhượng.
Giới hạn nào cho Man City của Pep?
Thật ra, điều này không có nghĩa là Guardiola chỉ biết cậy tiền. Đây đã là mùa bóng thứ 10 từ khi ông huấn luyện bóng đá đỉnh cao, có nghĩa bình quân ông cũng chỉ tiêu hơn 100 triệu bảng mỗi mùa.

Nhưng, tổng quát hơn: bóng đá không hề có kiểu suy luận như vậy. Hãy giao cho một HLV bất kỳ vài trăm triệu bảng để tuyển mộ ngôi sao, và xem HLV ấy có bảo đảm đem về các danh hiệu vô địch hay không.

Nguyên tắc huấn luyện của Guardiola là tạo ra lối chơi, chứ không phải quy tụ đội hình mạnh mẽ. Và, lối chơi của ông mang màu sắc quan điểm, triết lý hơn là các vấn đề chuyên môn của chiến thuật. Triết lý cao hơn chiến thuật. Tất nhiên, Guardiola phải chi tiền (thậm chí hơi nhiều) để mua sắm cầu thủ vì ông cần những cầu thủ thích hợp với quan điểm.

Vì sao như thế? Vì Pep - cũng như bao nhà cầm quân khác trong môi trường nghiệt ngã của bóng đá đỉnh cao - cần có thành tích trước mắt. Ông phải nhìn vào những ngôi sao sẵn có trong làng bóng đỉnh cao để chọn cầu thủ phù hợp, để nhanh chóng tạo dựng một lực lượng không chỉ phù hợp quan điểm mà còn có khả năng chiến thắng.

Nếu là cầu thủ cũng có đặc điểm phù hợp nhưng chưa đủ khả năng chiến thắng ở trận địa đỉnh cao? Pep đang tạo dựng, ngay tại Man City. Đấy chính là những cầu thủ trẻ vừa xuất hiện trong trận gặp Leicester ở Cúp Liên đoàn rạng sáng qua. Phil Foden, Tosin Adarabioyo, Oleksandr Zinchenko, Brahim Diaz...


Foden - cầu thủ xuất sắc nhất tại giải U17 World Cup vừa qua - tỏ ra khá tự tin trong cách chơi “một chạm” đặc trưng của Man City, chuyền bóng và di chuyển rất tốt. Adarabioyo “đọc” trận đấu tốt và làm cho chiến binh Jamie Vardy phải yên ắng suốt một hiệp đấu. Diaz sắc bén, tấn công rất hay khi có bóng. Đại khái, ấn tượng bước đầu là vậy. Điều đáng nói là Guardiola đã tỏ ra tin tưởng khi dùng khá nhiều cầu thủ trẻ trong trận đấu không thể cho là không quan trọng này. Có thể xem đấy là bước đầu ra mắt của những gương mặt mới, tạm gọi là tương lai của Man City.

Họ đòi hỏi bao nhiêu tiền chuyển nhượng? Không tra cứu, gần như chắc chắn câu trả lời từ giới quan sát trung lập sẽ là “không biết”. Pep cần có tiền để mua sắm ngôi sao phù hợp, nhưng điều đó không có nghĩa là chỉ những ngôi sao đắt tiền mới phù hợp với quan điểm bóng đá của Pep. Các tài năng trẻ vừa nêu mà giữ vững được đà tiến bộ, thì rất khó nói, Man City trong tương lai sẽ có lực lượng tốt đẹp đến mức độ nào. Ngược lại, ngôi sao đắt giá đến từ những môi trường khác, cũng chưa chắc Pep cần mua.

Tài năng là yếu tố thiên phú. Ngược lại, quan điểm và cách chơi bóng là điều mà Pep có thể truyền đạt cho những cầu thủ trẻ chưa có tên tuổi, thậm chí chưa chắc được đánh giá cao về tài năng. Đây mới là điều quan trọng nhất mà Man City có thể - và phải - tận dụng nơi Pep Guardiola, để hướng tới một “triều đại” hoành tráng, chứ không chỉ đơn giản một vài danh hiệu trước mắt. Với bước tiến đều đặn trên mọi đấu trường như hiện thời, với sự nhuần nhuyễn trong cách chơi của đội hình chính, và với cả một thế hệ trẻ khá tốt, rất khó nhận định rút cuộc thì Man City sẽ thành công đến mức độ nào, khi họ gắn bó lâu dài với Pep Guardiola.

Mùa trước, Pep “trắng tay” trên mọi trận địa, nhưng ghế HLV trưởng không hề lung lay. Đấy đã là quyết định xuất sắc của các ông chủ Man City rồi. Vậy nên, nếu họ liên tục gặt hái thành quả thì cũng xứng đáng. Chưa bao giờ Pep được thỏa chí cầm quân như ở Man City.

Leicester City 1-1 Man City (pen: 3-4)

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x