Giới khoa học cũng chỉ trích Wenger
Chuyên gia vật lý trị liệu Sammy Margo tin rằng tình trạng chấn thương nặng nề của Arsenal có liên quan đến lối chơi của đội này. Liên quan thế nào, đấy dĩ nhiên là điều tế nhị.
Margo chỉ bàn: “Về mặt chiến thuật, rõ ràng là có những đội chỉ luôn chơi theo cách riêng của mình, rất khác với những đội còn lại. Có thể đặc điểm chiến thuật riêng của một đội bóng chính là nguyên nhân khiến cầu thủ của đội ấy dễ chấn thương hơn các đội khác. Đừng đổ lỗi cho trọng tài.
Nguyên nhân có thể nằm ở cả những buổi tập chứ không chỉ trong cách chơi trên sân. Có thể, cầu thủ của một đội bóng liên tục chấn thương vì họ được khuyến khích chơi theo một cách chơi dễ dẫn đến chấn thương. Thông thường, chúng ta chỉ thấy cầu thủ chấn thương trên sân. Thật ra, trong nhiều trường hợp, nguyên nhân nằm ở sân tập vì họ đã bị đẩy đến giới hạn chịu đựng cuối cùng trên sân tập, và dễ gục ngã trong trận đấu thực”.
Margo là nữ chuyên gia đầu tiên về vật lý trị liệu trong làng bóng Anh, từng làm việc với nhiều CLB khác nhau. Bà đánh giá rất cao phương pháp huấn luyện của Arsene Wenger... hồi giữa thập niên 1990.
Margo nói: “Wenger giới thiệu những điều vô cùng mới mẻ khi ông đến Arsenal (năm 1996). Thuở ấy, yêu cầu của Wenger về chế độ dinh dưỡng hoặc khẩu phần đều rất hợp lý. Ông cũng đem đến Arsenal một cách nghĩ rất mới về bóng đá. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã khác. Arsenal đang gặp một vấn đề nào đó trong thời điểm hiện tại”.
Đấy là vấn đề gì? Raymond Verheijen - một chuyên gia nổi tiếng hơn, từng chỉ rõ: cách tập lạc hậu của Arsenal là thủ phạm dẫn đến tình trạng chấn thương hàng loạt ở đội bóng này.
Verheijen từng làm việc cho Barcelona, Chelsea, Man City, và rất nhiều đội bóng khác. Không những thế, ông còn có hàng chục thân chủ là ngôi sao ở các đội bóng khác nhau, phải tuân thủ những chế độ tập luyện khác nhau. Họ luôn tìm đến Verheijen để nhờ ông cố vấn.
Kinh nghiệm của Verheijen, cũng như những gì chuyên gia Margo đã nói, cho thấy các đội tập nhiều (như Arsenal) chính là các đội dễ có cầu thủ chấn thương khi bước vào trận đấu thật. “Càng nhiều hóa ra là càng ít” - Verheijen bình luận về vấn đề thể lực, liên quan đến chấn thương.
Cuối cùng là vấn đề lối chơi. Mọi người đều biết: Wenger đã biến một Arsenal vào loại “chán nhất” trên sân cỏ Anh (họ từng có biệt danh là “boring Arsenal”) thành đội có lối chơi đẹp nhất ở Premier League.
Dưới thời Wenger, Arsenal luôn chuyền ngắn, nhanh và nhuyễn. Họ phối hợp liên tục để đưa dần quả bóng đến khung thành đối phương và ghi bàn theo con đường kỹ thuật. Về vẻ đẹp trong lối chơi, Arsenal từng được xem là “vô đối” ở nơi mà đa số các đội khác chỉ biết “chạy và sút”.
Vấn đề là ở chỗ: tiền vệ và cầu thủ tấn công của Arsenal - thua khoảng 4cm so với chiều cao trung bình ở Premier League - luôn phải dùng hết sức rướn để đáp ứng nhu cầu trong lối đá đẹp của Arsenal. Cơ bắp của họ luôn ở ngưỡng cao nhất của sức chịu đựng. Vì thế mà dễ chấn thương? Đây cũng chỉ là một quan điểm. Cũng cần nói thêm: ngay trong nội bộ Arsenal thì các cầu thủ cao to như Olivier Giroud hoặc Per Mertesacker cũng ít chấn thương hơn những cầu thủ còn lại!
Nguồn Bongdaplus
- 03:04 Bùi Vĩ Hào: Từ 'nỗi đau' SEA Games và tiềm năng trở thành 'họng pháo nặng' của BĐVN
- 03:24 Điểm tin 18/4: Klopp muốn Liverpool tái hiện kỳ tích, MU đàm phán mua Haaland 2.0
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam thắng 'chữa lành', nhưng lo nhiều hơn vui
- 08:03 Hạ gục Man City, Real Madrid xứng danh 'sát thủ của những tân vương'
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn