Giroud và Morata, ai xứng đáng lĩnh xướng hàng công Chelsea đấu M.U?

Chelsea nên dùng Giroud hay Morata đá cắm? Làm sao để kết nối Sanchez và Pogba? Đó là những câu hỏi lớn liên quan tới nhân sự và chiến thuật trước thềm trận đại chiến M.U - Chelsea cuối tuần này. Và cũng là những chủ đề chính của Sa bàn 2017/18 số 27, phát sóng trên kênh K+PM vào lúc 20h tối qua.
Giroud và Morata, ai xứng đáng lĩnh xướng hàng công Chelsea đấu M.U?

Giroud đang làm tốt hơn Morata?

Olivier Giroud được Chelsea vội vã mua về trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông nhằm chia sẻ gánh nặng với Alvaro Morata ở vị trí tiền đạo cắm. Đúng hơn thì Giroud được mua về để làm dự bị cho Morata. Nhưng những gì mà tiền đạo người Pháp đã thể hiện có vẻ sẽ khiến HLV Conte phải suy nghĩ nhiều hơn trước khi quyết định ai đá chính ở vị trí tiền đạo. 

Theo HLV Minh Đức, điểm mạnh nhất của Giroud chính là khả năng tì đè. Nhờ khả năng này, Giroud có thể nhận bóng trước mặt hàng thủ đối phương, rồi trả lại cho các tiền vệ vệ tinh. HLV Như Thuần bổ sung, từ kinh nghiệm của một cầu thủ đã chơi trung vệ nhiều năm, rằng các trung vệ rất “ghét” những tiền đạo kiểu Giroud khi họ chạm được tay vào người mình. Bởi khi đã chạm được tay, các tiền đạo sẽ biết các trung vệ đang ở đâu và định làm gì, do đó luôn chủ động trong việc che chắn, khiến các trung vệ không thể băng lên cắt bóng, mà cũng không thể quan sát được trái bóng đang ở đâu.

Giroud có khả năng tì đè rất ấn tượng
Giroud có khả năng tì đè rất ấn tượng

HLV Như Thuần cũng nói thêm là khả năng tranh chấp bóng bổng của Giroud tốt hơn hẳn so với Morata. Trong trận đấu với West Brom mới đây, Giroud tranh chấp thành công 8/10 pha bóng bổng trong 60 phút, trong khi Morata thất bại trong cả 5 pha tranh chấp ở 30 phút có mặt trên sân. Điều này xuất phát một phần từ việc Giroud đã quá quen với bóng đá Anh, trong khi Morata vẫn đang phải tìm cách thích nghi. Một phần khác là từ sự khác biệt trong cách chơi của hai tiền đạo.

Nhà báo Việt Cường (báo Bóng đá) đã nhấn mạnh vào sự khác biệt về phong cách khi so sánh giữa Giroud và Morata. Giroud thường chủ động che chắn hậu vệ đối phương để mở ra khoảng trống cho đồng đội. Trong khi Morata lại thích rời khỏi hậu vệ của đối phương để nhận bóng trong khoảng trống. Ngoài ra, khi Chelsea phản công, Giroud có xu hướng lùi xuống đóng vai trò trạm trung chuyển. Trong khi đó, Morata thường chủ động di chuyển ra khoảng trống để có thể nhận bóng và tự mình dứt điểm.

Nhờ khả năng tì đè, Giroud có thể mở ra khoảng trống cho đồng đội xung quanh
Nhờ khả năng tì đè, Giroud có thể mở ra khoảng trống cho đồng đội xung quanh

Không có gì bất ngờ khi Eden Hazard tỏ ra rất thích thú với sự có mặt của Giroud. “Anh ấy là một tiền đạo mục tiêu xuất sắc”, Hazard nói sau trận thắng West Brom, “khi chuyền bóng, chúng tôi có thể di chuyển xung quanh anh ấy”. Trong chương trình Monday Night Football của kênh Sky Sports, Hazard một lần nữa khẳng định anh thích chơi bóng với một tiền đạo mục tiêu. “Tôi nhanh hơn khi không có bóng”, Hazard nói. “Khi tôi chuyền bóng, sự chú ý sẽ được dồn vào tiền đạo mục tiêu, các hậu vệ có thể lãng quên tôi”.


Làm thế nào để kết nối Sanchez và Pogba?

Thời gian đầu của trận đấu với Tottenham, M.U đã để lộ một vấn đề lớn là hai ngôi sao sáng nhất của họ, tân binh Alexis Sanchez và tiền vệ Paul Pogba, gần như không có sự kết nối. Pogba chơi tiền vệ trung tâm lệch phải trong khi Sanchez lại đá tiền vệ công lệch trái, và cả hai không tìm được nhau lần nào. Việc hai cầu thủ hay nhất đội không thể phối hợp với nhau rõ ràng khiến cho sức mạnh tấn công của M.U không thể phát huy hết.

Lingard trong vai trò người kết nối giữa Sanchez và Pogba
Lingard trong vai trò người kết nối giữa Sanchez và Pogba

HLV Mourinho cũng cố giải bài toán này bằng những thử nghiệm nhỏ ngay trong các trận đấu. Ở trận gặp Tottenham, ông sử dụng Jesse Lingard như một người kết nối. Theo HLV Minh Đức, sự cơ động của Lingard giúp anh lấp được các khoảng trống giữa Sanchez và Pogba, do đó giúp lối chơi của M.U trở nên liền mạch hơn. Nhà báo Việt Cường thì cho rằng giải pháp tốt hơn là kéo Pogba lại gần Sanchez, bằng cách để anh đá tiền vệ trung tâm lệch trái trong sơ đồ 3 tiền vệ. Đó cũng là điều mà Mourinho đã làm trong trận đấu với Newcastle. Một lần nữa nhờ sự linh hoạt của Lingard.

Sanchez và Pogba thường ở quá xa nhau mà minh chứng là một tình huống trong trận thua Tottenham 0-2
Sanchez và Pogba thường ở quá xa nhau mà minh chứng là một tình huống trong trận thua Tottenham 0-2

HLV Như Thuần cũng cho rằng Mourinho nên chuyển sang sơ đồ 4-3-3 và để Pogba chơi cao hơn. Bởi việc chơi cao vừa giải phóng Pogba khỏi nhiệm vụ phòng ngự, vừa giúp lối chơi của M.U trở nên an toàn hơn. Lý do là Pogba gặp vấn đề trong phòng ngự, cả về thái độ lẫn kỹ năng. Sự có mặt của anh ở gần hàng hậu vệ, đôi khi, không những không giúp hệ thống phòng ngự trở nên chắc chắn hơn, mà còn khiến cho hệ thống ấy trở nên lỏng lẻo đi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x