Góc Ancelotti: Sự chuẩn bị đơn giản là chìa khóa chiến thắng ở EURO

Hoàng Việt Hoàng Việt
13:20 ngày 10-07-2016
Theo HLV Carlo Ancelotti, đội bóng nào có sự chuẩn bị đơn giản nhất, giữ cho cầu thủ có được sự thoải mái và tự tin, sẽ là những người chiến thắng trong trận chung kết EURO 2016.
*Bài viết theo góc nhìn của Ancelotti

Khi một đội bóng đi tới trận đấu cuối cùng của một giải đấu mùa hè tuyệt vời – như World Cup hay EURO chẳng hạn – các cầu thủ sẽ bị cạn kiệt về thể lực lẫn tâm lý. Đầu óc họ quay cuồng với những gì đã và có thể đạt được. Trên cương vị một HLV, việc quan trọng nhất cần làm lại là… sự đơn giản.

Trong thời gian giữa chiến thắng của Pháp trước Đức ở bán kết và trận chung kết trên sân Stade de France, các thành viên của Les Bleus cần làm gì? Câu trả lời là nghỉ ngơi trong 3 ngày đó. Bồ Đào Nha có thêm 1 ngày để dưỡng sức. Không có gì khác. Không điều gì có thể tạo ra sự khác biệt kể cả khi bạn tập luyện chăm chỉ nhất đi chăng nữa.

Thời gian không đủ để tập luyện với cường độ cao hay có sự chuẩn bị chi tiết về đối thủ. Điều cần làm nhất là nghỉ ngơi, tạo ra sự thanh tịnh trong tâm trí các cầu thủ, trước khi bước vào trận đánh lớn nhất của cuộc đời.

Điều quan trọng là tạo ra được sự thoải mái cho cầu thủ
Điều quan trọng là tạo ra được sự thoải mái cho cầu thủ

Ở giai đoạn này của giải đấu, không nên cố gắng nhồi nhét nhiều chi tiết nhất có thể về đối thủ. Tại sao lại vậy? Các cầu thủ đang mệt mỏi, cơ thể của họ đầy những vết đau và đầu óc thì đang miên man với sự vĩ đại sau 90 phút thi đấu nữa. Tâm trí của họ đang quá tải để có thể tiếp thu những thế mạnh của đội bóng sẽ phải đối đầu.

Thay vào đó, HLV nên tập trung vào những điểm mạnh của đội bóng mình, nhắc nhở các cầu thủ về chiến thuật đã giúp cho họ có được một giải đấu thành công. HLV cũng nên nhắc đến khả năng của từng cầu thủ và làm cách nào để phát huy tối đa nó. Bạn phải cung cấp cho các học trò niềm tin vào chiến thắng.

Năm 1994, khi Italia đoạt vé chơi trận chung kết World Cup ở Mỹ, sau đó thua Brazil trên chấm luân lưu, tôi là trợ lý của HLV Arrigo Sacchi. Tôi tận mắt chứng kiến những gì đã xảy ra với cầu thủ, những người đã phải trải qua 6 trận đấu cường độ cao và áp lực cực lớn. 

Trước trận chung kết ở Pasadena, HLV Sacchi không làm các cầu thủ trở nên mệt mỏi hơn. Chỉ có 4 ngày chuẩn bị, chúng tôi phải bay từ bờ biển phía đông đến phía tây nước Mỹ. Italia thời điểm đó có quá nhiều chấn thương. Roberto Baggio chỉ có thể ra sân khi tiêm giảm đau, còn Franco Baresi vẫn gặp trục trặc với vết đau ở đầu gối sau ca phẫu thuật vài tháng trước đó.

Ancelotti từng là trợ lý cho Sacchi ở World Cup 1994
Ancelotti từng là trợ lý cho Sacchi ở World Cup 1994

Để chuẩn bị cho trận chung kết, Sacchi chỉ cho các cầu thủ về những điều họ đã làm rất tốt cho đến thời điểm đó của giải đấu. Ông tập trung vào các chiến thuật mà chúng tôi đã lên phương án từ nhiều tháng trước khi giải đấu diễn ra. Không có sự căng thẳng, không có buổi tập nặng nề nào.

Quay trở lại với trận chung kết EURO 2016, Didier Deschamps biết rằng đội bóng của ông được đánh giá cao hơn và các cầu thủ cũng biết điều đó. Nó mang lại chút áp lực nhưng Deschamps là người đã chơi nhiều trận chung kết. Ông ấy có kinh nghiệm và sẽ điều chỉnh được tâm trạng cầu thủ trước trận chiến.

Có lẽ Deschamps sẽ để các cầu thủ có thời gian thoải mái bên gia đình. Nhưng nó không phải lúc nào cũng là giải pháp. Đôi khi sự thư giãn lại khiến các cầu thủ mất tập trung, tâm trí trôi dạt đến một nơi xa vời. Không có áp lực, nhưng cần phải nhắc nhở cầu thủ rằng họ còn 1 trận đấu trước mắt.

Deschamps là người đã tham dự nhiều trận chung kết
Deschamps là người đã tham dự nhiều trận chung kết

Về phía Bồ Đào Nha, họ có 2 cơ sở để tin vào chiến thắng. Thứ nhất là Cristiano Ronaldo. Tôi nghĩ anh ấy đang trong trạng thái rất tốt. Sau bàn thắng mở tỷ số vào lưới Xứ Wales, Ronaldo sẽ chọc thủng lưới đối phương nếu có cơ hội. Thứ hai là HLV Fernando Santos, một chiến lược gia tài năng và tự tin.

Bồ Đào Nha sẽ chơi phòng ngự và Deschamps biết điều đó. Pháp đã phá vỡ được nhiều hàng phòng ngự kiên cố ở EURO 2016 này và họ có thể làm điều đó một lần nữa. Về phía ngược lại, khung thành Pháp sẽ bị đe dọa bởi Ronaldo. Các HLV sẽ có sự chuẩn bị về mặt chiến thuật cho điều đó.

Nhưng vượt lên trên hết, sự chuẩn bị tốt nhất lại đơn giản nhất. HLV chỉ cần giữ cho các cầu thủ bình tĩnh. Các HLV đã làm tốt công việc của họ trong con đường tiến đến trận chung kết. Phần còn lại là tạo ra sự thoải mái cho đôi chân và khối óc của các cầu thủ. Điều đó đã là quá đủ cho chiến thắng. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x