NATIONS LEAGUE 2018/19 - LEAGUE A BẢNG 4 ANH - CROATIA

Góc chiến thuật Anh - Croatia: Tam Sư sẽ kiên nhẫn rình rập

Kinh Thi Kinh Thi
13:52 ngày 18-11-2018
Trước trận “chung kết” quan trọng về mọi mặt, đội Anh vốn đang lên chân của Gareth Southgate sẽ đá kiểu gì, khi đối thủ của họ là Croatia - đương kim á quân World Cup vốn đang phải chịu áp lực “ghi bàn hay rớt hạng”?
Góc chiến thuật Anh - Croatia: Tam Sư sẽ kiên nhẫn rình rập
Southgate bây giờ đã khác
Một trong những đặc điểm rõ rệt và quan trọng nhất của đội tuyển Anh sau World Cup 2018 là sự chuyển đổi sơ đồ chiến thuật. Từ cách chơi với 3 hậu vệ, HLV Gareth Southgate đã chuyển sang cách chơi với 4 hậu vệ và ông đặc biệt thành công trong các trận đấu gần đây. Hệ quả là bây giờ, chẳng ai còn nghi ngờ về chiến thuật của đội tuyển Anh trước trận quyết đấu với Croatia nữa. Bất quá, vấn đề còn lại chỉ là Tam sư sẽ chơi thế nào, với sơ đồ 4-3-3, trước đội đương kim á quân thế giới?

Tất nhiên, còn tùy vào tình huống hoặc hoàn cảnh cụ thể. Nhưng từ khía cạnh chủ quan, chơi như thế nào trước tiên là do sự chuẩn bị, lực lượng và niềm tin vào chính mình. Đây đều là các chi tiết đang hậu thuẫn Southgate.


Bây giờ, chỉ thấy giới chuyên môn chạy theo Southgate, chứ không còn tình trạng Southgate phải chịu áp lực từ những sự phân tích trên mặt báo nữa. Trước đây, người ta chỉ trích quan điểm dùng 3 hậu vệ của Southgate, chỉ ra mọi lẽ cho rằng Tam sư dứt khoát cứ phải phòng thủ bằng 4 hậu vệ. Nhưng cách chơi của Southgate (theo sơ đồ 3-5-2) đã thành công vang dội tại World Cup 2018. Cho nên, bản thân Southgate bây giờ đã có vũ khí mới quan trọng. Đó là niềm tin, tinh thần, bản lĩnh. Ông thoải mái và tự tin hơn hẳn khi làm công việc chuyên môn của mình. Và khi Southgate bất ngờ quay lại với sơ đồ 4-3-3 thì ông lập tức thành công. Mặt khác, nếu cho rằng cách chơi còn tùy thuộc vào nhân sự, thì hoàn cảnh của Southgate bây giờ cũng như tại World Cup 2018 chẳng khác nhau bao nhiêu. Ông luôn có những cầu thủ phù hợp với quan điểm chuyên môn của mình.

Từ vòng bán kết World Cup 2018 đến khi mở màn Nations League 2018/19, đội tuyển Anh của Southgate thua liền 3 trận trước Croatia, Bỉ và Tây Ban Nha. Còn sau đó, Anh thắng 3, hòa 1 trước Thụy Sỹ, Croatia, Tây Ban Nha và Mỹ. Trận giao hữu thắng Thụy Sỹ 1-0 chính là bước ngoặt để Southgate chuyển từ sơ đồ 3-5-2 trở lại sơ đồ 4-3-3. Có nghĩa là cách chơi 4-3-3 hiện thời cũng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chứ không phải là giải pháp tình thế hoặc sự ngẫu nhiên dẫn đến thành công.

Kiên nhẫn và tự tin
Trên lý thuyết, 4-3-3 hay 4-2-3-1 hoặc 4-5-1 cũng như nhau. Khác biệt cơ bản so với 3-5-2 là các sơ đồ này luôn có 2 tiền vệ/tiền đạo cánh hỗ trợ cho trung phong duy nhất, dù hàng thủ cũng đã có đủ 2 hậu vệ cánh. Như vậy, uy lực tấn công biên sẽ mạnh hơn, và đấy hẳn nhiên là một trong những yếu tố quan trọng, đáng chờ xem nơi đội tuyển Anh trong trận gặp Croatia.


Mặt khác, dĩ nhiên cách chơi hiện thời phải lấy 2 biên làm trọng bởi nó dùng để đối phó với các đội mạnh. Sở dĩ cách chơi 3-5-2 thành công tại World Cup 2018 vì khi ấy Anh gặp toàn đối thủ yếu (hoặc không quá mạnh). Họ cần giữ bóng nhiều, chủ động tấn công, nên cần có nhiều tiền vệ để làm chủ khu vực giữa sân. Không tấn công biên, thầy trò Southgate chẳng lẽ có thể “ngang nhiên” đá bằng kỹ thuật, tấn công trung lộ, theo kiểu “đàn Anh” trước Tây Ban Nha hoặc Croatia! Đây chẳng qua chỉ là lý thuyết thuần túy - và cũng vì vậy, hai biên dù rất quan trọng nhưng không hàm chứa yếu tố bất ngờ.

Đội thắng trong trận Anh - Croatia sẽ tiến vào vòng sau (và có tiền thưởng rất khá), đội thua sẽ rớt hạng. Vâng, ai cũng biết. Nhưng giả sử Nations League kết thúc... ngay bây giờ, thì tuy Anh không chiếm được ngôi đầu bảng nhưng Croatia mới là đội thất bại (rớt hạng). Có nghĩa, Croatia mới là đội phải chịu áp lực và áp lực ấy sẽ càng tăng lên khi tỷ số 0-0 trong trận đấu sắp tới cứ đứng vững. Yêu cầu đặt ra với thầy trò Southgate là họ phải tự tin, kiên nhẫn. Khi có bóng, Anh sẽ chủ động phối hợp ngay từ hàng thủ - điều này chẳng mới mẻ gì đối với hàng hậu vệ vì đây đang là “mốt” của các đội mạnh ở Premier League. Đây cũng là chi tiết phù hợp với việc hàng thủ có 4 hậu vệ và yêu cầu về sự tự tin. Còn khi không có bóng, các cầu thủ Anh sẽ kiên nhẫn chờ dịp phản công trước một Croatia buộc phải ghi bàn. Sơ đồ 4-3-3 với khu giữa sân “thông thoáng” cũng rất thuận lợi để Anh phát huy vũ khí này.

Mấu chốt là đòn phản công


Những đường chuyền dài từ thủ môn Jordan Pickford đã mở ra tình huống quan trọng dẫn đến 2/3 bàn cho đội tuyển Anh trong trận thắng Tây Ban Nha 3-2. Đấy có thể là bài bản mấu chốt để tạo ra cơ hội khi Anh gặp các đối thủ mạnh, chơi pressing cao và thích giữ bóng, tấn công. Croatia chính là một đối thủ như vậy. Sở dĩ giới chuyên môn trong làng bóng Anh hào hứng với sơ đồ 4-3-3 của Gareth Southgate cũng là vì sơ đồ này phù hợp với đòn phản công.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • Nhận định bóng đá Aston Villa vs Chelsea, 02h00 ngày 28/4: Cúi đầu rời Villa Park 02h00 ngày 28/4: Aston Villa vs Chelsea

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Aston Villa vs Chelsea trong khuôn khổ vòng 35 giải Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 28/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định Atletico vs Bilbao, 02h00 ngày 28/4: Ngủ quên trên chiến thắng 02h00 ngày 28/4: Atletico vs Bilbao

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Atletico vs Bilbao trong khuôn khổ vòng 33 La Liga sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 28/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Học viện LPBANK HAGL có gì đặc biệt mà hút khách du lịch đến thế? Học viện LPBANK HAGL có gì đặc biệt mà hút khách du lịch đến thế?

    Đến Gia Lai, bên cạnh cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, ẩm thực đặc sắc cũng như những lễ hội của người đồng bào dân tộc thì Học viện Bóng đá LPBank HAGL cũng là điểm dừng chân được nhiều du khách lựa chọn mỗi khi đến thăm vùng đất đầy nắng gió này. 

  •  Chelsea sẽ loạn nếu sa thải Pochettino Chelsea sẽ loạn nếu sa thải Pochettino

    BLĐ Chelsea đối mặt với nguy cơ bị các cầu thủ phản đối dữ dội nếu quyết định sa thải HLV Mauricio Pochettino ngay lúc này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x