Góc chiến thuật Đức 1-1 Italia: Ván cờ toan tính của Loew

Hoàng Việt Hoàng Việt
13:37 ngày 03-07-2016
HLV Joachim Loew đã đưa ra nước cờ đầy bất ngờ và chính xác trong cuộc đấu trí với Antonio Conte. Điều ông và ĐT Đức thiếu để kết thúc trận đấu trong 90 phút là sự may mắn.
Italia bước vào trận đấu với sơ đồ chiến thuật 3-5-2 quen thuộc, thứ đã giúp thầy trò Antonio Conte đánh bại những đối thủ rất mạnh là Bỉ và Tây Ban Nha. Italia vẫn có được sự phục vụ của bộ ba hậu vệ chắc chắn và dày dạn kinh nghiệm Barzagli-Bonucci-Chiellini. Sự khác biệt duy nhất của họ so với chiến thắng Tây Ban Nha ở vòng 1/8 nằm ở hàng tiền vệ. Daniele De Rossi không thể thi đấu vì chấn thương, thay cho anh là Stefano Sturaro.

Trong khi đó, ĐT Đức đã dành cho Italia một bất ngờ lớn. Thay vì sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 thường thấy trong những trận đấu trước đó ở EURO 2016, HLV Joachim Loew sử dụng đội hình 3-6-1 lạ lẫm. Thế nhưng, nó lại vận hành trơn tru, giúp ĐT Đức không đi vào vết xe đổ của Tây Ban Nha trước Italia, dù 2 đội đều thiên về lối chơi kiểm soát bóng.

Đội hình ra sân của Đức và Italia
Đội hình ra sân của Đức và Italia

VÁN CỜ ĐẦY TOAN TÍNH

Trước trận đấu, rất nhiều sự chú ý được dành cho HLV Loew. Ông sẽ giữ nguyên chiến thuật hay thay đổi để tạo ra sự bất ngờ cho Italia? Câu trả lời đã có khi bóng lăn trên sân. HLV Loew đã chơi một ván bài chiến thuật cân não với người Italia. Hiệp 1 của trận đấu khô khan bàn thắng, nhưng lại rất hấp dẫn với những người yêu thích chiến thuật đỉnh cao.

Cựu thủ môn Oliver Kahn đã phải tốt lên sau khi hiệp 1 kết thúc: “Trời ơi, một hiệp đấu hoàn hảo cho những ai muốn nói về chiến thuật”. Sai lầm chí mạng của Tây Ban Nha trong trận đấu với Italia là họ để hàng phòng ngự Azzurri, đặc biệt là Leonardo Bonucci có quá nhiều thời gian cầm bóng, tung ra những đường chuyền chết người.

ĐT Đức đã không lặp lại điều đó. HLV Loew bố trí sơ đồ 3-6-1, với 4 cầu thủ thường xuyên góp mặt ở khu vực trung tuyến, bóp chết 3 tiền vệ trung tâm của Italia. Họ cũng dâng cao, “quây” hàng thủ Italia ngay từ những pha phát bóng lên của Gianluigi Buffon. 

Các cầu thủ Đức quây hàng thủ Italia ngay cả khi Buffon phát bóng
Các cầu thủ Đức quây hàng thủ Italia ngay cả khi Buffon phát bóng

ĐT Italia cũng làm điều tương tự. Họ áp sát khi Neuer phát bóng, đứng xung quanh vòng cấm địa buộc thủ thành này không thể chuyền ngắn cho các hậu vệ xung quanh. Hệ quả là Neuer phải phất bóng lên và đó là thời cơ để Italia đoạt lại bóng. Có khác chăng, khi ĐT Đức giữ được bóng ở khu trung tuyến, Italia thôi dâng cao áp sát, lùi nhanh về phần sân nhà để phòng ngự.

Thế trận đó dẫn đến không cầu thủ nào ở trên sân có quá nhiều thời gian để xử lý bóng, ngoại trừ 2 thủ môn và phần nào đó là Mats Hummels cùng Jerome Boateng bên phía ĐT Đức. Neuer và Buffon đã làm tốt phần việc của mình. Neuer chỉ chuyền sai 7 lần, tỷ lệ chuyền thành công 84%. Một trong số đó là đường khởi tạo cho bàn thắng của Mesut Oezil. Về phần mình, thủ môn dạn dày kinh nghiệm Buffon hoàn thành 34/40 đường chuyền (85%).

Buffon và Neuer làm tốt nhiệm vụ chuyền bóng dù đối mặt với áp lực
Buffon và Neuer làm tốt nhiệm vụ chuyền bóng dù đối mặt với áp lực

Thế trận kín kẽ đó khiến trong suốt hiệp 1, không có quá nhiều cơ hội được tạo ra về phía khung thành cả 2 đội. Bước sang hiệp 2, ĐT Đức với sự trẻ trung đã chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu. Họ tăng cường kiểm soát bóng ở khu trung tuyến, sử dụng nhiều đường chuyền ngắn để tiêu hao thể lực của các cầu thủ Italia.

Nó sự khác biệt so với hiệp 1, quãng thời gian ĐT Đức tìm kiếm cơ hội bằng những pha phất bóng dài sang 2 cánh của Hummels hay Boateng. Sự dồn dập đó đã làm cho hàng phòng ngự của Italia gồm nhiều “ông lão” trên 30 tuổi phải mệt nhừ. Sai lầm bắt đầu xuất hiện và bàn mở tỷ số của Oezil là hệ quả tất yếu.

Đáp trả nước cờ trên cơ của Loew là sự vô vọng của Conte. Ông xua quân lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng Italia không đủ mạnh để áp đặt được thế trận và tạo ra được cơ hội nguy hiểm. Nhưng thần may mắn đủ quyền năng để làm điều đó. Italia được hưởng penalty và họ đã kéo dài được trận đấu đến loạt luân lưu.

Sơ đồ đường chuyền của ĐT Đức hiệp 1 (bên trái) và hiệp 2 (bên phải). Màu xanh: thành công, màu đỏ: không thành công,
Sơ đồ đường chuyền của ĐT Đức hiệp 1 (bên trái) và hiệp 2 (bên phải). Màu xanh: thành công, màu đỏ: không thành công,

AI ĐỦ SỨC THAY HUMMELS Ở BÁN KẾT?

Phút 90, Hummels phạm lỗi với Eder để ngăn cản pha phản công của Italia. Trọng tài ngay lập tức rút thẻ vàng cho trung vệ người Đức. Điều này đồng nghĩa với việc Hummels không thể góp mặt ở bán kết. Hummels thở dài, lắc đầu quầy quậy vì án treo giò anh sắp phải nhận.

Ngay lập tức, người quay camera cũng tìm đến phản ứng của HLV Loew. Ông thầy lập dị này cắn chiếc vòng tay, như một hành động để cầu xin sự may mắn. Loew phải cần đến điều đó, bởi rất khó để tìm người lấp vào chỗ trống của Hummels trong trận bán kết sắp tới. 

Hummels có 9 đường chuyền về 1/3 phần sân Italia trong hiệp 1
Hummels có 9 đường chuyền về 1/3 phần sân Italia trong hiệp 1

Hummels không đơn thuần là một cầu thủ phòng ngự, mà còn thi đấu như "hậu vệ kiến thiết" trong suốt hiệp 1 trận đấu với Italia. Trong 45 phút đầu tiên, anh tung ra tới 9 đường chuyền về 1/3 phần sân Italia, khởi tạo các pha tấn công cho ĐT Đức. Cả trận, Hummels tung 99 đường chuyền thành công, nhiều nhất trong số các cầu thủ có mặt trên sân.

Ở mặt trận phòng ngự, Hummels cũng không mắc bất kỳ sai lầm nào, đảm bảo được sự an toàn cho khung thành Neuer. Ngoài ra, anh còn lạnh lùng thực hiện thành công quả đá penalty trong loạt sút luân lưu. Sự bình tĩnh, sáng tạo, kinh nghiệm của Hummels sẽ thiếu vắng ở trận bán kết. Đó là một bài toán khó mà HLV Loew cần phải giải quyết.

VIDEO: Đức 1-1 Italia (luân lưu 6-5)

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x