Góc chiến thuật Ireland 0-3 Bỉ: Dao hai lưỡi

Tâm Lê
06:18 ngày 19-06-2016
Ireland đại bại trước Bỉ, thủng lưới 3 bàn trong hiệp 2 sau khi đã chơi tốt ở hiệp 1 với kết quả hòa 0-0 và tạo ra thế trận khá tốt. Sở dĩ Ireland thua đậm là vì đã đánh giá sai đối thủ.
HLV Martin O’Neill cứ tưởng Bỉ chỉ có như thế thôi, nên hiệp 2 Ireland dồn lên tấn công, để hở sườn. Bỉ phản công, ghi bàn đầu tiên, tạo thế trận tốt rồi dễ dàng ghi tiếp 2 bàn. Nếu muốn, Bỉ có thể ghi nhiều hơn 2 bàn và thắng đậm hơn 3-0. Bài học rút ra ở đây là gì?

Các đội bóng yếu hơn khi chơi phòng ngự dày đặc chờ cơ hội phản công cũng tức là chọn con dao hai lưỡi. Dù bạn phòng ngự tốt đến phút 89, nhưng phút 90 vẫn có thể bị ghi bàn và vỡ trận. Albania trước Pháp là ví dụ. Ireland trước Bỉ là một ví dụ khác. EURO 2016 có rất nhiều bàn thắng muộn. Tây Ban Nha cũng cần bàn thắng muộn mới vượt qua được Czech với chiến thắng 1-0. 

Bỉ 3-0 Ireland (Bảng E EURO 2016)



Với trình độ hiện nay của các đội bóng châu Âu, quả là không đơn giản khi phải đối đầu với một đội bóng chỉ phòng ngự, hầu như không tấn công như Ireland đã làm trước Bỉ trong hiệp 1. Phá vỡ một hàng thủ dày đặc được tổ chức tốt rất khó, đòi hỏi cả sự xuất sắc cá nhân lẫn hiệu quả về lối chơi tập thể. Còn nữa, đội dưới cơ phải chơi tập trung và không thể phạm bất kỳ sai lầm nào, trước sức ép cực lớn của đội “cửa trên”. Trong suốt 90 phút, đây là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, đặc biệt là với những đội hạn chế về khả năng tấn công, không có một ngôi sao sáng có thể làm được những điều kỳ diệu như Ireland.


Ireland lẽ ra có thể tiếp tục chơi phòng ngự dày đặc với mục tiêu cầm hòa Bỉ. nếu vậy, họ sẽ có 2 điểm sau 2 trận, còn Bỉ và Thụy Điển đều chỉ có 1 điểm. Ở lượt trận cuối, Ireland sẽ rất dễ đá khi gặp một Italia đã chắc ngôi đầu bảng, gần như chắc chắn sẽ tung đội hình dự bị. Trong khi đó, Bỉ và Thụy Điển đều muốn thắng, nhưng không dễ và nếu trận này hòa, Ireland có lợi nhất. 

Nhưng thôi, Ireland đã tính sai và tự đặt mình vào thế cực khó là phải thắng Italia ở lượt trận tới. Sai một li, đi một dặm. Đá với tư thế đội cửa dưới không chỉ là một lựa chọn, mà còn cần nhiều tính toán để đạt nhiều mục tiêu khác nhau. Không dễ, và chỉ cần sơ sẩy là dễ bị đè bẹp, như bài học của Ireland!   

CON SỐ
0 CH Ireland đã không thể tung ra nổi một pha dứt điểm trúng khung thành Bỉ. Đây là lần đầu tiên CH Ireland không sút trúng đích trong một trận đấu tại giải đấu chính thức kể từ sau World Cup 1994 (trận gặp Na Uy).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x