Góc chiến thuật: Khi thầy Thắng thử thách hàng thủ ĐT Việt Nam

Hiến Lê
15:02 ngày 25-03-2016
ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng 4-1 trong trận ra mắt của HLV Hữu Thắng tại một giải đấu lớn. Tuy nhiên, không vì thế mà tân HLV đội tuyển Việt Nam có thể hài lòng tuyệt đối với màn trình diễn của toàn đội.
Góc chiến thuật: Khi thầy Thắng thử thách hàng thủ ĐT Việt Nam
"Vẫn còn những khuyết điểm trong trận đấu này. Ví dụ như ở bàn thua đầu tiên. Nếu chúng ta không sớm gỡ hòa thì chưa chắc mọi thứ sau đó đã suôn sẻ", HLV Hữu Thắng chia sẻ với phóng viên trong phòng họp báo sau trận đấu.

Thực sự, khi ĐT Đài Loan (TQ) bất ngờ có bàn vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 7, nhiều người đã nghĩ về một kịch bản bất lợi cho thầy trò Hữu Thắng. Rất may là chỉ hơn 1 phút sau đó, Công Vinh đã có một pha dứt điểm đẹp mắt để quân bình tỷ số, đồng thời mở ra cuộc lội ngược dòng ấn tượng cho đoàn quân áo đỏ.

Tuy nhiên, cần nhìn nhận thẳng thắn rằng, ĐT Đài Loan (TQ) không phải một đối thủ quá mạnh. Trước một đối thủ như thế mà hàng phòng ngự của chúng ta vẫn để thủng lưới khá sớm từ một tình huống tưởng chừng hoàn toàn vô hại. Bởi lý do đó, sau khi có lợi thế dẫn trước 2 bàn trong hiệp thi đấu đầu tiên, HLV Hữu Thắng đã có những sự điều chỉnh chiến thuật trong hiệp 2.

VIDEO: Việt Nam 4-1 Đài Loan (TQ)


Cụ thể, ông đã yêu cầu các học trò đá chậm lại, gần như nhường quyền kiểm soát bóng cho đối thủ, chờ đợi cơ hội phản công chứ không chủ động tổ chức tấn công như hiệp 1 nữa. Đó cũng là lý do vì sao ở 45 phút tiếp theo, ĐT Việt Nam không có quá nhiều tình huống hãm thành nguy hiểm cho đến khi Công Vinh ghi bàn thắng ấn định tỷ số 4-1.

Có 2 nguyên nhân cho sự điều chỉnh này của HLV Hữu Thắng. Thứ nhất, ông muốn thử nghiệm khả năng chịu sức ép của toàn đội. Tân HLV Hữu Thắng muốn biết nếu bị đặt trong trạng thái phải co mình phòng ngự, khả năng vây bắt, kèm người của các học trò liệu có thực sự tốt hay không.

Mặc dù vậy, ĐT Việt Nam vẫn bộc lộ một số điểm yếu như sự đi xuống về thể lực của bộ đôi Tuấn Anh - Xuân Trường, dẫn tới việc 2 cầu thủ này gặp nhiều khó khăn trong khâu phòng ngự. Bên cạnh đó, Vũ Văn Thanh bên cánh trái có nhiều pha xử lý không thực sự sáng nước khi tấn công và chỉ tương đối tròn vai khi phòng thủ.

Hoàng Thịnh (áo đỏ) có một trận đấu vất vả nơi tuyến giữa - Ảnh: Minh Tuấn
Hoàng Thịnh (áo đỏ) có một trận đấu vất vả nơi tuyến giữa - Ảnh: Minh Tuấn

Thứ hai, HLV Hữu Thắng còn muốn thử nghiệm khả năng chơi phản công của các học trò. Điển hình như pha tổ chức tấn công cực nhanh của Văn Toàn, Công Vinh, Thành Lương ở gần cuối hiệp 1 trước khi "số 11" thực hiện đường chuyền thuận lợi để Công Vinh dứt điểm nhưng đội trưởng tuyển Việt Nam lại sút dội xà ngang.

Tuy nhiên, trong 45 phút của hiệp 2, các cầu thủ áo đỏ không thể một lần chọc thủng mành lưới đội khách sau những tình huống tổ chức phản công như vậy. Thay vào đó, bàn ấn định chiến thắng của Công Vinh lại xuất phát từ một tình huống tổ chức tấn công tương đối cơ bản.

VIDEO: Tình huống phản công mẫu mực của ĐT Việt Nam trước Đài Loan (TQ)

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY

Có thể hiểu cho những toan tính này của HLV Hữu Thắng bởi 4 ngày nữa, ĐT Việt Nam sẽ phải đối đầu với ĐT Iraq, một đối thủ ở tầm khác hẳn so với Đài Loan (TQ) cũng như Việt Nam. Lối chơi phòng ngự - phản công sẽ là tôn chỉ được thầy Thắng đưa ra để hy vọng vào một điều thần kỳ trước đội bóng đến từ Tây Á. 

ĐT Việt Nam vẫn chưa thực sự hoàn thiện, đó là sự thừa nhận của chính HLV Hữu Thắng ngay sau trận đấu hôm qua. Tuy nhiên, trước mắt ông và các học trò vẫn còn 3 ngày (26, 27, 28) vô cùng quan trọng tại Iran (do trận đấu sắp tới tổ chức tại sân trung lập) để hoàn thiện những điều còn thiếu sót. Hy vọng, cựu HLV SLNA sẽ có những điều chỉnh hợp lý để ĐT Việt Nam viết tiếp giấc mơ World Cup 2018.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x